Chủ Nhật, 13/07/2014, 19:48 (GMT+7)
.

Chung kết World Cup: Messi trước ngưỡng cửa thành huyền thoại

Lionel Messi vẫn thường được so sánh với Diego Maradona và thứ mà tiền đạo của Barcelona còn thiếu để trở thành Maradona phiên bản 2 là chức vô địch World Cup.

Người ta thường so sánh giữa Diego Maradona và Lionel Messi nhưng đa số đều cho rằng Messi chưa thể sánh ngang với Maradona vì chưa vô địch World Cup. Tuy vậy, thời điểm thích hợp để thay đổi lịch sử đã đến. Messi sẽ thay đổi mọi quan điểm trên nếu cùng Argentina giành chiến thắng ở trân chung kết World Cup 2014 vào rạng sáng mai.

Cầu thủ 27 tuổi chỉ còn cách 90 phút thi đấu (hoặc hơn) để có được thứ mà anh vẫn còn thiếu trong bộ sưu tập danh hiệu của mình.

Messi hiện đang là chân sút hàng đầu trong lịch sử của Barcelona với 354 bàn thắng. Anh cũng đã có được tổng cộng 21 danh hiệu lớn nhỏ cùng đội bóng xứ Catalan. Ngoài ra, anh cũng là cầu thủ duy nhất có được bốn danh hiệu Quả bóng Vàng thế giới. Cùng với bóng đá Argentina, Messi đã có cho mình chức vô địch U20 thế giới và huy chương vàng Olympic.

Có một điểm chung giữa Messi 2014 và Maradona năm 1986, đó là lần đầu tiên họ được tham dự một trận chung kết World Cup và đối thủ đều là người Đức. Nhưng nếu xét đến việc lối chơi của họ có phần giống nhau thì nhìn vào những gì mà Messi và Maradona đã làm được trong quá khứ, Messi đang có phần trội hơn, ít nhất là ở con số bàn thắng và danh hiệu tại CLB.

Tuy nhiên, giống như cựu tiền đạo của ĐT Anh - Gary Lineker đã nói thì việc những gì Maradona thể hiện ở thời điểm cách đây gần 30 năm cũng là một sự phi thưởng bởi khi đó, các cầu thủ chưa được bảo vệ như bây giờ.

Cựu danh thủ ĐT Anh nhận xét: “Có quá nhiều bất lợi nếu so sánh các cầu thủ thế hệ trước với các cầu thủ hiện nay. Điều đó lý giải vì sao hiện nay các kỷ lục ghi bàn thường xuyên xuất hiện. Ở thời điểm năm 86, các cầu thủ thường xuyên bị chơi xấu, đặc biệt là với những cầu thủ đi bóng giỏi như Diego. Thêm nữa là chất lượng mặt sân mà họ thi đấu ở Mexico khi đó trông không khác gì những ruộng trồng bắp cải.”

Ấy vậy mà trên cái mặt sân ‘trồng bắp cải’ ấy, Maradona vẫn có được một pha solo đẹp mắt nhất lịch sử World Cup vào lưới đội Anh ở tứ kết. Nếu Messi không thể vô địch World Cup năm nay, chắc chắn nhiều người vẫn sẽ đánh giá Diego Maradona vĩ đại hơn Messi.

Tính đến thời điểm này của World Cup năm nay, Messi đã có bốn bàn thắng và một đường kiến tạo, đóng góp rất nhiều vào thành tích của ĐT Argentina. Có thể Leo chưa có được khoảnh khắc thần kỳ với pha solo hoàn hảo như Maradona ở trận gặp Anh năm 1986, cũng không thể ghi bàn ở bán kết như những gì ‘cậu bé vàng’ đã làm được nhưng biết đâu, Messi lại có thể làm được điều mà Maradona không thể, đó là ghi bàn trong trận chung kết.

Vẫn biết mọi sự so sánh đều là khập khiễng nhưng nếu Messi có thể tỏa sáng để giúp Argentina đến chức vô địch World Cup năm nay, cầu thủ 27 tuổi chắc chắn sẽ được tôn vinh như là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

(Theo vov.vn)

.
.
.