Taekwondo - thế mạnh của thể thao thành tích cao Tiền Giang
Huy chương (HC) Vàng của vận động viên (VĐV) Trịnh Kim Tường Vân ở bộ môn Taekwondo đã giúp Đoàn Thể thao Tiền Giang đạt thành tích như chỉ tiêu đề ra và xếp hạng thứ 36/66 tỉnh, thành tại Đại hội Thể dục - Thể thao (TDTT) toàn quốc lần thứ VII - 2014 tại Nam Định. Môn Taekwondo được đánh giá là một trong những thế mạnh của thể thao thành tích cao Tiền Giang nhờ thành tích ổn định trong những lần Đại hội TDTT toàn quốc cũng như ở một số giải đấu trong khu vực và quốc tế.
![]() |
Các VĐV trẻ của đội tập luyện tại Nhà thi đấu của Trung tâm TDTT tỉnh. |
Từ đội tuyển được thành lập năm 1999 với 5 VĐV, môn Taekwondo chỉ thực sự trở thành thế mạnh của thể thao thành tích cao Tiền Giang từ năm 2002 với thành tích 3 HC Vàng tại Giải trẻ Taekwondo toàn quốc được tổ chức tại Bình Thuận.
Cũng trong năm này, khi tham gia Giải trẻ Taekwondo miền, Đoàn Thể thao Tiền Giang được xếp giải III toàn đoàn. Bắt đầu từ đây, Đội tuyển Taekwondo đã duy trì được thành tích thi đấu ổn định tại nhiều giải đấu trong những năm liên tiếp sau đó.
Ông Hồ Đắc Việt Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận xét: “Nhiều năm qua, môn Taekwondo đã tạo được “thương hiệu” và dấu ấn trong làng thể thao của các tỉnh, thành trong khu vực và toàn quốc. Thành tích HC Vàng của Taekwondo tại Đại hội TDTT toàn quốc vừa qua đã khẳng định điều này.
Đây là kết quả đáng ghi nhận vì tại cuộc tranh tài lần này đã có nhiều địa phương từng được xem là cái nôi của Taewondo và được đầu tư rất lớn (VĐV được tập huấn ở nước ngoài) như TP. Hồ Chí Minh, đơn vị Quân đội nhưng lại chưa đạt được HC Vàng nào”.
![]() |
VĐV Trịnh Kim Tường Vân đoạt HC Vàng tại ĐH TDTT toàn quốc lần thứ VII. |
Ban huấn luyện (BHL) của Đội tuyển Taekwondo hiện nay gồm HLV Lê Huy Hoàng, Trần Minh Hải và Lê Thị Kim Quyên, là những VĐV xuất sắc của đội tuyển trong những năm trước đây được Trung tâm TDTT tỉnh tuyển chọn làm công tác huấn luyện. Đặc biệt, HLV trưởng Lê Huy Hoàng là VĐV đã lập thành tích từ những năm 1993 - 1995 vào thời kỳ môn Taekwondo của tỉnh nhà vừa mới manh nha thành lập với 3 VĐV (sau đó giải tán).
Đến năm 1999, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Thể thao TP. Hồ Chí Minh, anh Hoàng về Trung tâm TDTT tỉnh công tác, tiếp nhận đội tuyển được tái thành lập có 5 VĐV.
Với kinh nghiệm thi đấu tích lũy khi còn là VĐV cùng kiến thức về công tác huấn luyện học được trong nhà trường và lòng nhiệt huyết với nghề, HLV Hoàng đã dẫn dắt Đội tuyển Taekwondo đạt được nhiều thành tích trong thi đấu. HLV Hoàng nhớ lại: “Sau một thời gian ngắn tập luyện ngay khi vừa tái thành lập, Đội Taekwondo đã đạt 1 HC Đồng - Giải Taekwondo trẻ ở Đồng Tháp và Giải vô địch Taekwondo toàn quốc.
Đến năm 2000, đội tuyển tiếp tục đạt 2 HC Bạc, 5 HC Đồng tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc tổ chức tại Đồng Tháp… “Thành tích của thời điểm này là bước chuẩn bị, là cơ hội cho các VĐV trẻ cọ xát, học hỏi kinh nghiệm cũng như là điều kiện để BHL của Trung tâm TDTT tỉnh xây dựng chiến lược huấn luyện, đào tạo bộ môn hoàn chỉnh” - HLV Hoàng cho biết thêm.
Trong quá trình chuẩn bị, đến năm 2002, khi tranh tài tại Giải trẻ Taekwondo toàn quốc tại Bình Thuận (như đã nêu trên), môn Taekwondo của thể thao Tiền Giang chính thức “tỏa sáng” và tạo dấu ấn trong sân chơi của bộ môn này với 3 HC vàng. Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 4 năm 2002 được tổ chức tại Hà Nội, Đội tuyển đạt 2 HC Bạc, 1 HC Đồng; Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 5 năm 2006 tại TP. Hồ Chí Minh, Đội tuyển đạt 1 HC Vàng, 1 HC Bạc và 1 HC Đồng; Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 6 năm 2010 tại Đà Nẵng, đội tuyển đạt 1 HC Vàng, 2 HC Bạc, 1 HC Đồng…
Ngoài ra, tại các Giải vô địch toàn quốc và Giải Taekwondo trẻ trong khu vực, miền, Đội tuyển Taekwondo đều đạt thành tích cao. Một trong những VĐV xuất sắc của đội tuyển là VĐV Trịnh Kim Tường Vân (đoạt HC Vàng tại Đại hội TDTT toàn quốc vừa qua) đã được tuyển chọn làm công tác huấn luyện. Đây là một trong những VĐV có phong độ thi đấu tốt và luôn duy trì được thành tích cao tại các giải thi đấu.
Theo BHL đội tuyển, các điều kiện quan trọng giúp Đội tuyển Taekwondo đạt thành tích trong thời gian qua chính là sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Trung tâm TDTT, sự đoàn kết, thống nhất của các HLV và sự tập luyện siêng năng với nỗ lực, quyết tâm lập thành tích cao của các VĐV.
Thạc sĩ Lê Bá Tùng, Trưởng Phòng Huấn luyện Trung tâm TDTT tỉnh nhận xét: “Cùng các môn Pencak Silat, Vovivam, Taekwondo là thế mạnh của thể thao thành tích cao tỉnh nhà và được kỳ vọng sẽ đạt được nhiều thành tích cao hơn tại các giải thi đấu trong nước và quốc tế. Thời gian qua, trong điều kiện kinh phí đầu tư từ ngân sách cho thể thao nói chung còn hạn chế nhưng BHL cũng như VĐV Đội tuyển Taekwondo và các đội tuyển khác đã nỗ lực khắc phục khó khăn để tập luyện, thi đấu tốt”.
Một trong những sáng kiến của Đội tuyển Taekwondo đã được các đội tuyển khác áp dụng là lập quỹ của đội để trang trải chi phí cho các đợt thi đấu giao hữu ngoài kế hoạch hoặc những phát sinh trong quá trình tập luyện… Điều cảm động là khi nguồn quỹ này bị thâm hụt thì các HLV sẽ bù đắp bằng tiền cá nhân để giúp các VĐV có điều kiện cọ xát, học hỏi kinh nghiệm. Có lẽ đây cũng chính là “chất kết dính” giữa HLV và VĐV và kích thích các VĐV luôn quyết tâm đạt thành tích khi thi đấu.
Trong thời gian tới, BHL của Đội Taekwondo tiếp tục củng cố lại đội tuyển, trong đó tập trung điều chỉnh và định hướng lại công tác huấn luyện, cũng như tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch huấn luyện dài hạn năm 2014 - 2018 nhằm chuẩn bị lực lượng VĐV tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII tổ chức tại tỉnh An Giang vào năm 2018.
HOÀNG AN