Thứ Sáu, 31/07/2015, 15:41 (GMT+7)
.

Phong trào tập luyện Taekwondo tỉnh nhà phát triển bền vững

Theo thống kê của Hội Taekwondo Tiền Giang, trên địa bàn tỉnh hiện có 82 câu lạc bộ (CLB) với hơn 4.000 võ sinh tham gia tập luyện. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho bộ môn xuất xứ từ đất nước Hàn Quốc, góp phần cùng với ngành văn hóa, thể thao và du lịch thực hiện mục tiêu nâng cao sức khỏe thể chất cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

VĐV Tường Vân là một trong những hạt nhân phát triển từ phong trào Taekwondo tỉnh nhà.
VĐV Tường Vân là một trong những hạt nhân phát triển từ phong trào Taekwondo tỉnh nhà.

Nếu như trước đây, phong trào tập luyện Taekwondo chỉ xuất hiện và phát triển mạnh ở TP. Mỹ Tho, TX. Gò Công, Cai Lậy thì đến nay đã trở nên phổ biến khắp nơi trong tỉnh. Đến nay, ở các địa phương trong tỉnh đều thành lập được CLB ở môn võ này, tạo sân chơi thể thao thiết thực cho mọi người. Đơn cử như tại TX. Cai Lậy và huyện Cai Lậy hiện có 20 CLB Taekwondo hoạt động với hàng trăm võ sinh tham gia tập luyện.

Các CLB hoạt động theo hình thức tự thu, tự chi và hoạt động vào các buổi tối của các ngày trong tuần. Các sân võ này thu hút võ sinh của nhiều lứa tuổi tham gia nhưng đông đảo nhất vẫn là lứa tuổi trẻ vào các kỳ nghỉ hè. Song song với sự phát triển về số lượng, chất lượng của phong trào tập luyện Taekwondo trên địa bàn tỉnh cũng có nhiều tiến bộ rõ rệt; điều này thể hiện qua hoạt động thi đấu của võ sinh tại các giải cấp tỉnh ngày càng trở nên căng thẳng và khốc liệt hơn.

Bên cạnh đó, CLB Taekwondo ở các huyện, thị, thành còn là nơi đào tạo và cung cấp nhiều vận động viên (VĐV) xuất sắc cho tỉnh. Ông Lê Huy Hoàng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn võ thuật tỉnh, huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển Taekwondo tỉnh  cho biết:

“Ban huấn luyện Đội tuyển luôn giữ mối liên hệ thường xuyên với CLB ở các địa phương. Nếu CLB nào xuất hiện những nhân tố trẻ, tài năng thì CLB sẽ tuyển chọn các em vào đội năng khiếu hoặc Đội Taekwondo của tỉnh. Chẳng hạn, tại Giải Vô địch Taekwondo các lứa tuổi tỉnh vừa tổ chức vào ngày 23-7 vừa qua, Ban Huấn luyện Đội tuyển tỉnh đã tuyển chọn được một số VĐV có tố chất để bồi dưỡng, thi đấu ở các giải khu vực và toàn quốc…”.

Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi tỉnh Tiền Giang năm 2015 vừa được tổ chức vào ngày 23-7 có sự tham dự của 186 VĐV (trong đó có 101 nam, 85 nữ) của 9 đơn vị huyện, thành, thị.

Các VĐV đã tham gia thi đấu ở 2 nội dung: Quyền cá nhân nam, nữ và thi đấu đối kháng đơn nam, đơn nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ ở 28 hạng cân của các lứa tuổi dưới 15 tuổi và trên 16 tuổi, tranh tài 34 bộ huy chương.

Kết thúc giải, giải I toàn đoàn thuộc về TX. Gò Công, giải II thuộc về TP. Mỹ Tho và giải III thuộc về TX. Cai Lậy.
 

Được biết, từ phong trào tập luyện Taekwondo đã đóng góp nhiều VĐV xuất sắc lập thành tích cao cho thể thao thành tích cao tỉnh nhà. Tại Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) toàn quốc lần thứ 4 năm 2002 được tổ chức tại Hà Nội, đội tuyển đoạt 2 Huy chương (HC) Bạc, 1 HC Đồng; Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 5 năm 2006 tại TP. Hồ Chí Minh, đội tuyển đoạt 1 HC Vàng, 1 HC Bạc và 1 HC Đồng;  Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 6 năm 2010 tại Đà Nẵng, đội tuyển đoạt 1 HC Vàng, 2 HC Bạc, 1 HC Đồng…

Ngoài ra, tại các Giải Vô địch toàn quốc và Giải Taekwondo trẻ trong khu vực, miền, Đội tuyển Taekwondo đều đạt thành tích cao. Một trong những VĐV xuất sắc của đội tuyển là VĐV Trịnh Kim Tường Vân (đoạt HC Vàng tại Đại hội TDTT toàn quốc vừa qua) đã được tuyển chọn làm công tác huấn luyện.

Để thúc đẩy môn Taekwondo phát triển, Hội Taekwondo tỉnh đã có những động thái tích cực. Cụ thể, Hội thường xuyên mời các HLV Taekwondo ở các địa phương lên họp lệ nhằm giúp họ cập nhật thông tin hoạt động chính của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cũng như tập huấn thêm kỹ thuật ở nội dung quyền lẫn đối kháng để đạt hiệu quả cao hơn trong công tác huấn luyện.

Bên cạnh đó, Ban huấn luyện bộ môn Taekwondo của Trung tâm TDTT tỉnh cũng tích cực hỗ trợ về chuyên môn để giúp các CLB tổ chức thi lên đai cho võ sinh. Chính cách làm khá bài bản này đã giúp môn Taekwondo trong tỉnh không ngừng phát triển thời gian qua. Ngoài ra, trong các kỳ Đại hội TDTT cấp tỉnh được tổ chức thì môn Taekwondo được đưa vào chương trình thi đấu, nhằm khuyến khích môn võ này phát triển mạnh hơn nữa. Đơn cử như tại Giải Taekwondo của tỉnh vừa qua là cơ hội để VĐV trong tỉnh được cọ xát, học hỏi, qua đó cũng đánh giá được thực lực của mình so với các đơn vị bạn.

Đánh giá về phong trào tập luyện Taekwondo tỉnh nhà, bà Lê Thị Kim Dung, Tổng thư ký Hội Taekwondo Tiền Giang cho biết: “Phong trào tập luyện Taekwondo trên địa bàn tỉnh đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là từ khi Hội Taekwondo tỉnh được thành lập giúp hoạt động môn võ này ngày càng đi vào bài bản. Thế mạnh của các VĐV tỉnh nhà của bộ môn này là nội dung thi đấu đối kháng được khẳng định qua việc đóng góp VĐV cho các đội tuyển trẻ Quốc gia.

Để phong trào phát triển theo hướng bền vững, Hội luôn quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng đội ngũ HLV của các CLB. Hàng năm, Hội đều tổ chức các lớp tập huấn cho các HLV trong tỉnh với đội ngũ giảng viên được mời từ Liên đoàn Võ thuật Việt Nam, qua đó giúp cho kiến thức của đội ngũ HLV tỉnh nhà không ngừng được nâng cao. Cụ thể, yêu cầu để mở sân võ trước đây đối với HLV chỉ là “2 đẳng” thì nay phải đạt “4 đẳng”.

Lãnh đạo Hội trong nhiệm kỳ này đang chú trọng đến việc duy trì thế mạnh ở nội dung thi đấu đối kháng cũng như đẩy mạnh huấn luyện nội dung đấu quyền vốn là hạn chế của các VĐV tỉnh nhà ở bộ môn Taekwondo. Qua đó, góp phần cung cấp cho thể thao tỉnh nhà những vận động viên có chất lượng, đủ khả năng tranh chấp huy chương trên đấu trường Quốc gia và quốc tế”.

HOÀNG AN

.
.
.