Thứ Sáu, 23/10/2015, 10:57 (GMT+7)
.
TRUNG TÂM TDTT TỈNH:

Tập trung phát triển TDTT cho mọi người và thể thao thành tích cao

Cùng với sự phát triển chung về kinh tế, xã hội của tỉnh, thể dục thể thao (TDTT) tỉnh nhà trong giai đoạn 2010 - 2015 tiếp tục phát triển và gặt hái được những thành tựu đáng phấn khởi trên cả hai lĩnh vực: Thể dục thể thao cho mọi người và thể thao thành tích cao. Đó là kết quả của sự quan tâm đầu tư của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh dưới sự tham mưu đề xuất của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đoàn Thể thao Tiền Giang tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII -năm 2014.
Đoàn Thể thao Tiền Giang tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII -năm 2014.

ThS. Lê Bá Tùng, Trưởng Phòng Huấn luyện Trung tâm TDTT tỉnh nhận xét: Phong trào TDTT cho mọi người tiếp tục phát triển dưới tác động của Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã và đang thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện thường xuyên ở mọi lứa tuổi, ngành nghề.

Tính đến năm 2014, số người tập TDTT thường xuyên là 484.776 người, đạt tỷ lệ 28,2% trên tổng số dân trong tỉnh, tăng 7% so với năm 2010; 76.010 hộ đạt danh hiệu gia đình thể thao, đạt tỷ lệ 19,2%.

Các hình thức tập luyện TDTT trong quần chúng nhân dân lao động, cán bộ, công chức, viên chức được đa dạng hóa với nhiều hình thức và mô hình khác nhau: Câu lạc bộ TDTT, gia đình thể thao, cụm văn hóa thể thao… Sự phát triển TDTT cho mọi người đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sức khỏe cho người dân; tạo sân chơi lành mạnh, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng hành với sự phát triển TDTT cho mọi người, lĩnh vực thể thao thành tích cao cũng có những bước phát triển đáng ghi nhận. Ngành đã tham mưu cho tỉnh đầu tư thêm 2 môn thể thao Olympic là cử tạ và Boxing từ năm 2012 và 2013. 2 môn này hiện tại đã phát triển tốt, đạt hiệu quả cao khi đạt được huy chương (HC) ở các giải Quốc gia trong thời gian đầu tư rất ngắn.

Ở các giải thi đấu khu vực, Quốc gia và quốc tế, Tiền Giang đã có nhiều VĐV xuất sắc được tập trung thi đấu trong thành phần đội tuyển Quốc gia và giành được thành tích cao ở đấu trường quốc tế, giành được nhiều HC Vàng, Bạc, Đồng tại các giải vô địch thế giới, châu Á và Đông Nam Á. Đội tuyển Bóng bàn nữ tỉnh Tiền Giang xuất sắc đoạt chức Vô địch đồng đội nữ Giải Vô địch Quốc gia năm 2012.

Đặc biệt, trong năm 2013, tỉnh Tiền Giang đã đăng cai và tổ chức thành công Đại hội TDTT Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao; Đoàn Thể thao tỉnh nhà đạt thành tích hạng Nhì toàn đoàn với 90 HC Vàng, 104 HC Bạc, 101 HC Đồng, là thành tích tốt nhất sau 5 kỳ tham dự Đại hội.

Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII - năm 2014, Đoàn Thể thao Tiền Giang xếp hạng 36/65 tỉnh, thành, ngành, tăng 7 bậc so với Đại hội TDTT lần VI - năm 2010 (hạng 43/65). Hiện tại, thể thao Tiền Giang đã có 13 VĐV kiện tướng và 22 VĐV cấp 1 Quốc gia, tăng 3 kiện tướng so với năm 2010.

Những thành tích mà TDTT của tỉnh nhà đạt được trong thời gian qua đáng ghi nhận, đã nói lên sự cố gắng của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong chỉ đạo, điều hành để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nâng cao vị thế tỉnh nhà. Tuy nhiên, TDTT tỉnh nhà trong những năm qua dù có những bước phát triển tích cực nhưng vẫn còn một số hạn chế và thách thức cần nỗ lực khắc phục.

Ông Trần Phát Tài, Giám đốc Trung tâm TDTT tỉnh chia sẻ: Công tác xã hội hóa TDTT có bước phát triển nhưng chưa đủ mạnh, thiếu những giải pháp đồng bộ để động viên và khích lệ mọi người tham gia. TDTT cho mọi người có phát triển nhưng chưa đồng bộ trong cả tỉnh và thiếu tính bền vững, đặc biệt ở vùng nông thôn, vùng xa.

Thể thao thành tích cao đã gặt hái nhiều thành tích quý báu nhưng chưa có tính đột phá, còn một vài môn chưa đạt thành tích cao trong các giải đấu như Bóng đá, đặc biệt môn Cầu lông đang sa sút, VĐV kế thừa bị hụt hẫng; cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động TDTT ở tỉnh được đầu tư xây dựng ngày càng tốt hơn, nhưng ở các huyện, thị và ở cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu cho sự phát triển.

Đề án phát triển Thể thao thành tích cao của tỉnh chậm được triển khai, chỉ vừa được thực hiện một phần nhỏ của giai đoạn 1 vào đầu năm 2015. Đề án phát triển thể thao trong trường học vẫn chưa được triển khai thực hiện.

Ông Hồ Đắc Việt Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Để thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong giai đoạn 2015 - 2020, ngành TDTT tỉnh nhà cần nỗ lực, phấn đấu thực hiện được các mục tiêu sau:

Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, hướng đến phát triển phong trào TDTT cho mọi người, làm nền tảng cho sự phát triển TDTT thành tích cao, góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc cho nhân dân trong tỉnh, chú trọng nhiều hơn nữa đến TDTT học đường, xem đây là lực lượng chiến lược cho sự phát triển bền vững của thể thao tỉnh nhà.

Xây dựng và hoàn thiện quy trình tuyển chọn, đào tạo VĐV cho các tuyến, từ năng khiếu cho đến đỉnh cao; chú trọng công tác đào tạo mũi nhọn và xây dựng thêm các môn thể thao trọng điểm.

Tổng kết việc thực hiện chương trình phát triển TDTT xã, phường, thị trấn đến năm 2020, làm cơ sở cho việc xây dựng và phát triển phong trào TDTT cho mọi người; đẩy mạnh công tác xã hội hóa TDTT, huy động nhiều nguồn lực cho sự phát triển sự nghiệp TDTT tỉnh nhà.

Phối hợp với Ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) cấp tỉnh, chuẩn bị lực lượng tham dự HKPĐ toàn quốc lần thứ IX - năm 2016; tập trung thực hiện có hiệu quả đề án phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2015 đến năm 2020, nhằm tạo nguồn lâu dài cho sự phát triển của thể thao thành tích cao.

Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực huấn luyện cho đội ngũ huấn luyện viên; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, chăm lo việc học tập văn hóa cho VĐV, gắn với việc đăng ký thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Với những thành tích đã đạt được và tiềm lực sẵn có, cùng với sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các ngành, các cấp, sự hưởng ứng tích cực của toàn thể nhân dân tỉnh nhà, chúng ta có thể tin tưởng rằng thể thao Tiền Giang ngày càng phát triển bền vững, góp phần vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

HOÀNG AN

.
.
.