Thứ Sáu, 23/06/2023, 14:42 (GMT+7)
.

Đội tuyển nữ Việt Nam nâng tầm vị thế

Đội tuyển nữ Việt Nam ra nước ngoài tập huấn trong vị thế mới - là một trong những đội bóng giành quyền tham dự World Cup nữ 2023, nhờ vậy cũng dễ dàng tìm kiếm các “quân xanh” đầy chất lượng như tuyển nữ Đức, U23 nữ Ba Lan, hay tuyển nữ New Zealand - nước đồng chủ nhà World Cup nữ 2023. Đây là cơ hội tích lũy kinh nghiệm cho Huỳnh Như và các đồng đội, sẵn sàng chạm trán các đội bóng nữ hàng đầu tại đấu trường số 1 thế giới.

Trước đây, bóng đá nữ Việt Nam chỉ có thể đấu với những đội ngang tầm. Để mời được những đối thủ chất lượng như tuyển Đức, Pháp hay Nhật Bản đá giao hữu là rất khó. Muốn có cơ hội thi đấu với các đối thủ mạnh hàng đầu thế giới chỉ khi chúng ta vươn tầm hoặc lọt sâu vào các giải lớn mới.

Giờ đây, việc giành vé dự World Cup nữ 2023 đã mang đến những cơ hội mới và Đội tuyển nữ Việt Nam đã có thể chơi với “quân xanh” rất chất lượng. Điều đó cũng khẳng định, tuyển nữ Việt Nam đã “lên trình”.

Đội tuyển nữ Việt Nam có những trận giao hữu với đối thủ chất lượng.                                                          Ảnh: VFF
Đội tuyển nữ Việt Nam có những trận giao hữu với đối thủ chất lượng. Ảnh: VFF

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho Vòng chung kết (VCK) World Cup nữ 2023, Đội tuyển nữ Việt Nam đã có chuyến tập huấn tại Đức trong tháng 6 ở Frankfurt. Trong thời gian tập huấn tại đây, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ Đức vào ngày 24-6.

Sau trận đấu với tuyển nữ Đức, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ đấu giao hữu với nước đồng chủ nhà World Cup 2023 là New Zealand ngày 10-7 tại sân McLean Park, thành phố Napier. Đây sẽ là cơ hội để đội tuyển nữ Việt Nam kiểm tra lại những gì đã chuẩn bị để bước vào VCK World Cup 2023.

Ngày 20-7, Đội tuyển nữ New Zealand sẽ bắt đầu chiến dịch VCK World Cúp nữ 2023 trên sân nhà khi gặp Đội tuyển nữ Na Uy trong trận khai mạc. Trong khi đó, Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Đội tuyển nữ Mỹ ở trận đầu tiên của mình vào ngày 22-7; gặp Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha vào ngày 27-7 và so tài với Đội tuyển Hà Lan ngày 1-8.

Theo HLV Mai Đức Chung, những trận đấu trong chuyến tập huấn, giao hữu lần này đều rất quan trọng. Đây là những đối tượng có trình độ rất cao để chúng ta làm quen trước khi bước vào chiến dịch VCK bóng đá nữ thế giới 2023.

Ban huấn luyện sẽ tính toán từng trận, sắp xếp con người, thử nghiệm đội hình để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu lớn sắp tới. “Những đội bóng ở châu Âu như đội tuyển nữ Đức sẽ là các đối thủ tốt cho Đội tuyển nữ Việt Nam trước khi thi đấu tại VCK bóng đá nữ thế giới” - HLV trưởng Đội tuyển nữ Việt Nam cho biết.

Ngay trong lần đầu tiên góp mặt ở World Cup nữ 2023, Đội tuyển nữ Việt Nam phải gặp những thử thách cực đại khi nằm cùng bảng với đương kim vô địch, hiện đứng số 1 trên bảng xếp hạng của FIFA là tuyển Mỹ và đương kim Á quân thế giới Hà Lan.

“Đã xác định vào đến VCK World Cup nữ 2023 là sẽ gặp những đối thủ cực mạnh. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối mặt với những tinh hoa của bóng đá nữ thế giới là Mỹ và Hà Lan. Tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi vì bóng đá nữ Việt Nam lần đầu có những trận đấu với những đội tuyển rất hay, rất giỏi” - HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Tính đến nay, sau tổng cộng 8 kỳ World Cup nữ, đội Mỹ có đến 4 lần đăng quang vào các năm 1991, 1999, 2015 và 2019. Ở 4 lần còn lại, tuyển Mỹ về nhì 1 lần và có 3 lần cán đích ở vị trí thứ 3. Trong khi đó, Đội tuyển nữ Hà Lan đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng bóng đá nữ của FIFA. Đương kim Á quân World Cup cũng từng vô địch châu Âu (EURO nữ) năm 2017 và lọt đến tứ kết năm 2022.

Đến với sân chơi World Cup, Đội tuyển nữ Việt Nam có cơ hội đối đầu với nhiều đội bóng lớn trên thế giới. Đó là giá trị lớn nhất của tấm vé đến sân chơi số 1 thế giới. Chắc chắn hình ảnh của các cầu thủ, của bóng đá nữ Việt Nam sẽ được nâng lên tầm cao mới.

H.NGHỊ (tổng hợp)

 

.
.
.