Thứ Tư, 23/07/2025, 21:30 (GMT+7)
.

U23 Việt Nam vào bán kết với nhiều nỗi lo

U23 Việt Nam đã khép lại vòng bảng Giải U23 Đông Nam Á 2025 với thành tích toàn thắng, giành trọn 6 điểm và đứng đầu bảng B, qua đó ghi tên mình vào vòng bán kết. Đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng khi đội bóng của HLV Kim Sang-sik thể hiện sự vượt trội về thế trận so với các đối thủ. Tuy nhiên, lối chơi của U23 Việt Nam vẫn để lộ những điểm yếu cần sớm khắc phục nếu muốn chinh phục ngôi vô địch.

Các học trò của HLV Kim Sang-sik đã trình diễn một lối chơi kiểm soát triệt để khi chung bảng với hai đội được đánh giá là yếu nhất giải. Qua thống kê cho thấy, U23 Việt Nam đang là đội kiểm soát thế trận tốt nhất giải đấu. Trung bình mỗi trận, đội nắm giữ tới 72,5% thời lượng cầm bóng, tỷ lệ chuyền chính xác lên đến 90% và thực hiện 644 đường chuyền. Số lần tạt bóng đạt 26 pha mỗi trận, với tỷ lệ thành công 24,5% - cao nhất giải. Trận thắng đậm 3-0 trước Lào chứng minh sự áp đảo gần như tuyệt đối của U23 Việt Nam, khi hàng thủ gần như không phải làm việc còn hàng công tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm.

Tuy nhiên, trận thắng 2-1 trước Campuchia lại bộc lộ nhiều hạn chế. Hiệu quả tấn công vẫn là vấn đề lớn sau hai trận, U23 Việt Nam tung ra 43 cú sút nhưng chỉ 14 lần trúng đích, đạt tỷ lệ chính xác 32,6%, thấp hơn các đối thủ cạnh tranh như Indonesia (42,9%) hay Malaysia (37%).

Hàng công của U23 Việt Nam chơi chưa thật sự thuyết phục. Ảnh: Vietnamnet.vn
Hàng công của U23 Việt Nam chơi chưa thuyết phục. Ảnh: Vietnamnet.vn

Một lối chơi cho thấy sự hạn chế đã tồn tại từ rất lâu ở khâu đầu ra bàn thắng của U23 Việt Nam ở các trận đấu chính thức. Trong đó, U23 Việt Nam đã chút nữa bị U23 Campuchia cầm hòa ở trận thắng có thể được xem là nhọc nhằn 2-1 trước U23 Campuchia. Do đó, 4 bàn thắng ghi được trước các đối thủ là chưa thỏa mãn được lối chơi kiểm soát mà U23 Việt Nam nếu không muốn nói là bế tắc với 14 cú sút trúng đích nhưng chỉ có 4 vào khung thành. Điều đánh nói là hàng công của U23 Việt Nam vẫn quá mờ nhạt ở các thời điểm quan trọng ví dụ như trận đấu với U23 Lào, U23 Việt Nam chỉ có được chiến thắng nhờ bàn thắng của 1 tiền vệ và cú đúp của một trung vệ. Các cầu thủ như Quốc Việt, Văn Trường… đều chưa cho thấy sức ảnh hưởng của mình trên hàng công.

Bàn thua duy nhất của U23 Việt Nam đến từ một tình huống phạt góc, cho thấy hàng thủ vẫn dễ bị khai thác ở các pha bóng cố định. Dù vậy, điểm sáng là tinh thần thi đấu của toàn đội. Các cầu thủ nhanh chóng lấy lại thế trận và ghi bàn quyết định nhờ sự thay đổi nhân sự hợp lý từ ban huấn luyện.

Bước vào bán kết gặp U23 Philippines - đội bóng được đánh giá cao về phòng ngự và phản công - thầy trò HLV Kim Sang-sik cần nhanh chóng khắc phục khả năng dứt điểm, đa dạng hóa lối chơi tấn công và gia cố hàng thủ. Thành tích toàn thắng ở vòng bảng là một khởi đầu thuận lợi, nhưng để hướng đến chức vô địch, U23 Việt Nam phải cho thấy một bộ mặt thuyết phục hơn ở vòng đấu loại trực tiếp.

G.NGHI

 

.
.
.