Thứ Tư, 16/05/2012, 08:59 (GMT+7)
.

Phóng vệ tinh Vinasat-2 vào quỹ đạo thành công

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chứng kiến cuộc phóng vệ tinh tại trụ sở Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), truyền hình trực tiếp từ Kouru.

(Theo VTV)

Tên lửa Ariane 5 tải trọng lớn của Arianespace, mang theo vệ tinh Vinasat-2 của Việt Nam và JCSAT-13 của Nhật Bản đã được vận chuyển thành công ra bệ phóng ELA-3 của Cảng vũ trụ châu Âu, nơi đã từng phóng thành công Vinasat-1 vào 4 năm trước.

b
Vệ tinh Vinasat-2 do Tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất trên nền tảng khung A2100 với công nghệ hiện đại, có tuổi thọ thiết kế là 15 năm. Ảnh: Arianespace
Tên lửa Arian 5 mang theo vệ tinh VINASAT-2 tại bãi phóng Kouru (Guyana - Nam Mỹ), nơi đã phóng thành công vệ tinh VINASAT-1. (Ảnh: TTXVN)
Tên lửa Arian 5 mang theo vệ tinh Vinasat-2 tại bãi phóng Kouru (Guyana - Nam Mỹ), nơi đã phóng thành công vệ tinh Vinasat-1. Ảnh: TTXVN

Theo Phó Tổng Giám đốc VNPT Phan Hoàng Đức, Vinasat-1 và Vinasat-2 có tuổi thọ là 15 năm, như vậy Vinasat-2 được dự kiến sẽ đem lại doanh thu khoảng 130 - 140 triệu USD trong thời gian từ năm 2022 - 2025.

Cùng với Vinasat-1, Vinasat-2 cũng là một sản phẩm của nhà sản xuất Lockheed Martin (Mỹ), Vinasat-2 là vệ tinh thứ 101 của hãng này. Lockheed Martin vừa là nhà cung cấp vệ tinh, vừa là nhà thầu giám sát, cung cấp thiết bị trạm điều khiển, hỗ trợ sau khi phóng vệ tinh. Gói thầu giữa VNPT và Lockheed Martin được ký vào 24-5-2010.

Vinasat-2 được VNPT mua dịch vụ bảo hiểm vệ tinh trị giá 4.700 tỷ đồng tính từ ngày 16/03.

Trước đó, vệ tinh đầu tiên của Việt Nam Vinasat-1 đã được phóng thành công vào 19-4-2008 cùng một địa điểm phóng với Vinasat-2 là tại Kouru, tổng vốn đầu tư ban đầu là 200 triệu USD.

Hiện Vinasat-1 đã khai thác 90% dung lượng, VTC cũng là một trong những khách hàng của Vinasat-1 và đánh giá tín hiệu của Vinasat-1 có chất lượng tốt và ổn định.

Theo dự định, trong vòng 3-4 năm tiếp theo, Việt Nam có thể phóng vệ tinh thứ 3 của mình lên quỹ đạo.

N.HỮU

.
.
.