Những năm qua, cán bộ và nhân dân xã Trung Hòa (huyện Chợ Gạo) đã nỗ lực nâng chất các tiêu chuẩn gia đình văn hóa, ấp văn hóa để xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Bộ mặt nông thôn từng bước đổi mới, các công trình phúc lợi công cộng, công trình giao thông được chú trọng đầu tư, nâng cấp; đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân cũng từng bước được nâng cao, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quy chế dân chủ được phát huy…
![Các tuyến đường giao thông thường xuyên được nâng cấp, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân.](/dataimages/201511/original/images1222422_DSC_0097.jpg) |
Các tuyến đường giao thông thường xuyên được nâng cấp, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân. |
Ông Nguyễn Văn Đoàn, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã chia sẻ: “Có được kết quả như hôm nay là do sự đồng thuận của các tổ chức, cá nhân; từ Đảng ủy, UBND, các thành viên Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng xã văn hóa nông thôn mới đến từng người dân trong xã. Các thành viên BCĐ đã tập trung vận động, tuyên truyền, triển khai sâu rộng đến các cán bộ, nhân dân trong xã các tiêu chí của xã văn hóa nông thôn mới và được mọi người tham gia tích cực”.
Xác định gia đình no ấm, tiến bộ, văn minh, hạnh phúc là cơ sở để xây dựng và phát triển nên xã luôn chú trọng đến vấn đề xây dựng gia đình. Xã cũng nhận thấy, kinh tế phát triển thì gia đình mới có thể tiến bộ, văn minh và hạnh phúc. Vì vậy, xã đã tích cực khai thác các tiềm năng, thế mạnh, phát huy tốt nguồn lực của xã, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển nhằm từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân.
Xã cũng đã phối hợp triển khai thực hiện tốt các hoạt động nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo như: Thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” (trong năm 2015 đã vận động được 150 triệu đồng, hỗ trợ xây, sửa chữa 4 căn nhà tình thương cho hộ khó khăn về nhà ở); tổ chức tuyên truyền, phổ biến, chuyển giao khoa học - kỹ thuật giúp các hộ phát triển kinh tế nông nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để các hộ gia đình cải tạo vườn tạp, chuyên canh các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao; thực hiện các hình thức hợp tác sản xuất kinh doanh...
Kết quả, đời sống kinh tế của nhân dân trên địa bàn từng bước được nâng lên, 1.587/1.650 hộ có đời sống kinh tế ổn định; thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng/năm; xã chỉ còn khoảng 63 hộ nghèo, BCĐ xã đã có kế hoạch giúp đỡ, vì vậy trong năm nay 29 hộ có khả năng thoát nghèo…
Kinh tế phát triển đã giúp công tác xây dựng gia đình văn hóa của xã trở nên thuận lợi hơn. Đến năm 2015, xã có 100% hộ đăng ký và đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa” (trong đó có 97,45% hộ được công nhận “Gia đình văn hóa” 3 năm trở lên); 20,85% gia đình tham gia luyện tập thể thao thường xuyên…
Qua tuyên truyền vận động, các hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa đều sống hòa thuận, hạnh phúc; các thành viên trong gia đình thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có cuộc sống ổn định, hòa thuận với xung quanh; thường xuyên tham gia tập luyện thể dục thể thao và các phong trào do xã tổ chức.
Các hộ gia đình cũng thường xuyên tham gia cải tạo, chỉnh trang khuôn viên nhà ở, góp phần xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp, an toàn; thường xuyên tham gia đóng góp xây dựng các hoạt động văn hóa, thể thao của xã cũng như xây dựng các hạng mục giao thông nông thôn và các thiết chế văn hóa.
Có nền tảng gia đình vững chắc, xã mạnh dạn đẩy mạnh xây dựng các thiết chế văn hóa và phong trào văn hóa thể thao cơ sở; đồng thời tiếp tục phát triển nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn lành mạnh.
Hiện tại, xã có 1 trường mẫu giáo, 1 trường tiểu học được công nhận danh hiệu cơ quan văn hóa (được tái công nhận hàng năm), Trạm Y tế xã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Toàn xã cũng xây dựng được 3 câu lạc bộ (CLB) Gia đình phát triển bền vững (80 thành viên); Đội phòng, chống bạo lực gia đình (30 đội viên); CLB Đờn ca tài tử (15 thành viên), CLB Hát với nhau (20 thành viên), CLB Cờ tướng (10 thành viên), CLB Bóng đá (20 thành viên), CLB Bóng chuyền (12 thành viên), CLB Thể dục dưỡng sinh (32 thành viên). Các CLB sinh hoạt thường xuyên, tạo lực lượng nòng cốt cho việc thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa, cũng như các phong trào ở cơ sở.
Sau nhiều năm phấn đấu, hiện 5/5 ấp của xã đều đạt danh hiệu ấp văn hóa. Các ấp đều có nhóm văn nghệ nòng cốt, đội bóng đá, bóng chuyền, tổ vệ sinh môi trường và thu gom rác thải; có trụ sở khá khang trang để phục vụ cho việc sinh hoạt, hội họp của nhân dân trong ấp và được công nhận là đơn vị có phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Bên cạnh đó, xã đã tổ chức xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng và được người dân cũng như hộ gia đình hưởng ứng nhiệt tình. Nếp sống văn minh được thực hiện mọi lúc, mọi nơi từ trong tiệc cưới, việc tang, lễ hội… đến các hoạt động nhỏ như văn nghệ, thể thao, sinh hoạt tổ nhóm. Từ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của xã được ổn định; tội phạm và tệ nạn xã hội giảm đáng kể…
Theo ông Nguyễn Văn Đoàn, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã thì những thành quả đã đạt được trong thời gian qua chính là nền tảng vững chắc để xã phát triển trong những năm tiếp theo. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục thực hiện các tiêu chí xã văn hóa nông thôn mới như: Giúp nhau phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng các gia đình văn hóa, ấp văn hóa; xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao cơ sở; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn…
MINH CHÂU
.