Thứ Sáu, 01/12/2023, 20:32 (GMT+7)
.

Huyện Cai Lậy: Sôi nổi phong trào văn hóa, văn nghệ

Thời gian qua, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đa dạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo dấn ấn tuyên truyền, cổ động chào mừng các ngày lễ lớn và phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân.

Tiết mục tham gia Hội thi Liên hoan đàn hát dân ca.
Tiết mục tham gia Hội thi Liên hoan đàn hát dân ca.

Cùng với các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, huyện Cai Lậy phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, tạo sân chơi tinh thần lành mạnh. Năm 2023, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Cai Lậy phối hợp tổ chức gần 10 hội thi, hội diễn, liên hoan đờn ca tài tử, cải lương, đàn hát dân ca, tuyên truyền ca khúc cách mạng, văn nghệ quần chúng… thu hút công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia.

Các đơn vị có sự chuẩn bị chu đáo, chương trình được dàn dựng công phu với nhiều điểm nhấn, tạo không khí vui tươi, sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Từ đó, huyện Cai Lậy cũng phát hiện và bồi dưỡng hạt nhân nòng cốt cho phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, xây dựng đội ngũ kế thừa một cách hiệu quả.

Tham gia Hội thi Tiếng hát Karaoke cựu chiến binh, ông Dương Văn Thành, hội viên Chi hội Cựu chiến binh ấp 3, xã Phú An, cho biết: “Hội thi năm nay được Hội Cựu chiến binh 16 xã, thị trấn hưởng ứng với các tiết mục ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình yêu quê hương đất nước, phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”... Qua hội thi, chúng tôi có dịp gặp gỡ, giao lưu với nhau, thêm niềm vui để cùng tham gia hoạt động Hội”.

Đời sống ngày càng phát triển, hoạt động văn hóa, văn nghệ trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu. Thời gian qua, huyện Cai Lậy khuyến khích các câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm thành lập và duy trì sinh hoạt, tạo sân chơi đa dạng, hấp dẫn. Các CLB đờn ca tài tử, hát với nhau… trên địa bàn huyện sinh hoạt định kỳ đã đóng góp tích cực vào các hoạt động, sự kiện của địa phương, trở thành điểm hẹn cho người đam mê nghệ thuật.

Các nghệ nhân, người yêu âm nhạc có nơi giao lưu, giữ gìn và phát huy bộ môn nghệ thuật đặc sắc của dân tộc, gắn kết phong trào văn nghệ ở địa phương. Hằng năm, huyện Cai Lậy tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, các buổi giao lưu, tạo điều kiện để thành viên CLB nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nâng chất phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, huyện Cai Lậy tập trung nguồn lực hoàn thiện cơ sở vật chất văn hóa.

Nhiều công trình được đầu tư, khai thác hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Từ ngân sách và nguồn xã hội hóa, huyện Cai Lậy xây dựng Khu liên hợp Văn hóa - Thể thao, 16 nhà văn hóa xã, thị trấn, 28 nhà văn hóa liên ấp, khu phố với tổng kinh phí hơn 159 tỷ đồng.

Địa phương tập trung khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, đặc biệt thu hút đầu tư theo hình thức xã hội hóa, tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng các thiết chế văn hóa. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước, địa phương với nhiều hình thức như cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động, hội thi, hội diễn, giao lưu văn nghệ, triển lãm sách báo… 

Sự sôi động của các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở huyện Cai Lậy mang đến bức tranh sinh động, ấn tượng, tạo điểm nhấn nổi bật trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đồng thời, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân, đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

TRƯỜNG GIANG


 

.
.
.