Văn học nghệ thuật Việt Nam không ngừng lớn mạnh cùng đất nước
Ngày 18-4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ VH-TT-DL, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “50 năm nền văn học nghệ thuật Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước - Những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển”.
![]() |
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: hanoimoi.vn |
Đề dẫn hội thảo, ông Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định, 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, VHNT Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò là nguồn lực tinh thần đặc biệt, đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Trước yêu cầu mới của thời đại và kỷ nguyên mới trong sự phát triển của đất nước, VHNT Việt Nam cần được tiếp tục định hướng vững vàng và đầu tư một cách chiến lược, bài bản. Đầu tư cho VHNT không chỉ là phát triển một lĩnh vực văn hóa mà chính là đầu tư cho nguồn lực mềm của quốc gia, đầu tư cho sự phát triển con người, đầu tư cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.
Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nêu rõ, các tham luận đề cập sâu sắc đến chặng đường 50 năm phát triển của nền VHNT Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp nhằm phát triển VHNT trong kỷ nguyên mới.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng yêu cầu thời gian tới đội ngũ văn nghệ sĩ cần bám sát thực tiễn, phát huy trách nhiệm công dân, không ngừng sáng tạo, góp phần xây dựng nền VHNT tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đặc biệt cần nêu cao vai trò của VHNT trong việc phản ánh, định hướng và nâng cao đời sống tinh thần xã hội, yêu cầu tiếp tục khẳng định chân lý, cái đúng, cái đẹp; đấu tranh với biểu hiện lệch lạc trong đời sống nghệ thuật…
Theo sggp.org.vn