Thứ Sáu, 28/06/2013, 14:59 (GMT+7)
.

Hội Cựu TNXP Cái Bè: Xây dựng Hội và vun đắp nghĩa tình đồng đội

Xác định nhiệm vụ xây dựng cơ sở Hội là trọng tâm, sau khi thành lập (vào tháng 5-2009), Hội Cựu TNXP huyện Cái Bè tiếp tục đẩy mạnh việc khảo sát, tập hợp hội viên. Đến nay, hội đã phát triển 250 hội viên, sinh hoạt tại 13 cơ sở hội.

Theo ông Huỳnh Văn Như, Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Cái Bè: Có đến 50% hội viên cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn cần sự trợ giúp để ổn định cuộc sống. Thời gian qua, Hội hướng dẫn hội viên hoàn thành các thủ tục hưởng chính sách theo quy định; đồng thời hỗ trợ kịp thời để hội viên vươn lên trên cơ sở phát huy nghĩa tình đồng đội.

Giúp hội viên có nơi an cư, yên tâm xây dựng kinh tế gia đình, Hội Cựu TNXP huyện Cái Bè đã tích cực vận động các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện - xã hội, doanh nghiệp xây dựng 19 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương với tổng trị giá trên 200 triệu đồng. Ngoài ra, Hội còn trao sổ tiết kiệm, tặng quà tết cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại các cơ sở hội đều xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” để hỗ trợ nhau khi hữu sự và trợ vốn phát triển kinh tế gia đình với mức đóng góp từ 200.000 - 500.000 đồng/hội viên/năm.

Điển hình năm qua, Hội đã vận động trao tặng nhà tình nghĩa cho cựu TNXP Đặng Phi Châu (xã Tân Thanh). Không đất sản xuất, vợ chồng ông Châu phải đi làm thuê kiếm sống. Nhiều năm qua gia đình sống trong ngôi nhà cũ kỹ, tạm bợ nhưng không có điều kiện sửa sang. Hiểu hoàn cảnh của ông, Hội Cựu TNXP huyện đã vận động trao tặng ông căn nhà kiên cố trị giá 35 triệu đồng và một sổ tiết kiệm để phát triển kinh tế gia đình.

Hay như trường hợp của cựu TNXP Lê Thị Bé (xã Mỹ Lợi A) đang mắc bệnh hiểm nghèo, được Hội thường xuyên hỗ trợ, động viên bà Bé vượt qua bệnh tật và khó khăn trước mắt.

Với nhiệm vụ gắn kết hội viên, Hội Cựu TNXP huyện Cái Bè còn tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, vận động hội viên chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia đóng góp xây dựng quê hương với tinh thần “Lúc trẻ xông pha, về già mẫu mực”. Hội viên cựu TNXP còn làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử để thế hệ trẻ học tập tinh thần quả cảm vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những việc làm ý nghĩa của Hội Cựu TNXP huyện Cái Bè thời gian qua đã gắn kết tình cảm giữa những người bạn chiến đấu năm xưa và trở thành chỗ dựa ấm tình đồng đội. Tuy nhiên, hoạt động hỗ trợ hội viên hiện nay vẫn còn hạn chế, chủ yếu về nguồn kinh phí.

Ông Huỳnh Văn Như, Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Cái Bè trăn trở: “Đa số hội viên đời sống khó khăn, chúng tôi chỉ mới giúp đỡ phần nào về vật chất, đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến họ chưa thiết tha với Hội Cựu TNXP. Với tinh thần tương thân tương ái, Hội Cựu TNXP huyện sẽ tiếp tục phát huy nghĩa tình đồng đội để cùng giúp nhau vươn lên trong cuộc sống”.

TRƯỜNG GIANG

.
.
.