Thứ Hai, 11/08/2014, 15:05 (GMT+7)
.

Qua phong trào thi đua, thắm tình đoàn kết quân - dân

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn xác định Phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang Tiền Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” có ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội rất sâu sắc trong đời sống của nhân dân, qua đó góp phần củng cố tình đoàn kết quân - dân và khắc sâu hình ảnh, phẩm chất của “Bộ đội Cụ Hồ” năm xưa.

Đại tá Đoàn Thanh Xuân, Chính ủy - Bộ CHQS tỉnh cho biết, LLVT tỉnh đã chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của địa phương xây dựng kế hoạch và chọn 2 đơn vị điểm (Ban CHQS huyện Gò Công Đông và Ban CHQS huyện Cái Bè) để chỉ đạo rút kinh nghiệm; phát động và tiến hành ký kết kế hoạch với 23/139 xã triển khai xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, trong đó có 8 xã trọng điểm về quốc phòng - an ninh.

Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng các tổ an ninh tự quản nông thôn qua các mô hình “Ánh sáng an ninh”, giúp đỡ hộ nghèo, hỗ trợ giống, kỹ thuật trong việc tăng gia sản xuất, cải thiện cuộc sống kinh tế gia đình ở xã Mỹ Tân và xã Tân Hưng (huyện Cái Bè).

Lực lượng Dân quân  tự vệ Cái Bè  chung sức  xây dựng  nông thôn  mới.
Lực lượng Dân quân tự vệ Cái Bè chung sức xây dựng nông thôn mới.

Đối với 2 xã LLVT tỉnh tham gia trực tiếp, xác định những nội dung cần tập trung củng cố, xây dựng để tạo bước đột phá như: Với xã Long An (huyện Châu Thành) là củng cố nâng chất hoạt động của chi đoàn thanh niên; đối với xã Tân Mỹ Chánh (TP. Mỹ Tho) tập trung nâng chất hoạt động chi bộ ấp…

Bằng nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ kết hợp với công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân với Phong trào thi đua “LLVT Tiền Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” trong 2 năm qua đã tạo được những nét nổi bật, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

LLVT vận động bằng nhiều nguồn lực để xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội như bắc cầu qua kinh rạch, xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng và sửa chữa 25 phòng học trị giá 32 triệu đồng, nâng cấp 653 km đường giao thông nông thôn trị giá 23 triệu đồng, bắc 15 cây cầu trị giá 45 triệu đồng.

Tham gia xây dựng nhiều mô hình “Ánh sáng an ninh trật tự”, tặng 200 bóng đèn thắp sáng, đã góp phần tích cực trong việc giữ gìn an ninh trật tự ở xóm, ấp. Hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình nghèo, xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, nhà “Tình đồng đội”, lao động giúp dân, cụ thể như xây tặng 8 căn nhà “Đại đoàn kết”, 4 căn nhà “Tình đồng đội” tổng trị giá 120 triệu đồng.

Trong tham gia thực hiện chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, LLVT vận động hỗ trợ cây, con giống cho bộ đội xuất ngũ, thương binh, dân quân. LLVT tỉnh còn phối hợp với Đoàn y - bác sĩ các bệnh viện ở Hậu Giang và TP. Cần Thơ đến khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 700 người thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo ở nông thôn, tổng số tiền trên 56 triệu đồng. LLVT tỉnh tích cực hỗ trợ cho Trạm Y tế xã và Chi bộ ấp Bình Lợi, xã Tân Mỹ Chánh (TP. Mỹ Tho), Xã đoàn Long An (huyện Châu Thành).

Trong 2 năm qua, LLVT tỉnh đã đưa trên 20 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên kết hợp với các ngành, đoàn thể vận động quần chúng, giúp các địa phương sửa chữa trường học, nâng cấp đường giao thông nông thôn, nạo vét kinh mương khai thông dòng chảy, xây dựng nhà “Tình đồng đội” nhà “Đại đoàn kết”.

Tích cực tham gia củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; nâng chất lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và nâng tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ từ 17,59% năm 2012 đến nay đạt 20,98%.

Quan tâm nâng cao chất lượng lãnh đạo của các chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, tỷ lệ chi bộ quân sự có chi ủy từ 42,60% năm 2012 đến nay lên 64,74%, vượt so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra, từ đó công tác quân sự, quốc phòng, hoạt động trị an ở cơ sở đã có sự chuyển biến tích cực.

Hàng năm, có 100% xã, phường, thị trấn vững mạnh về quân sự, quốc phòng địa phương; các cơ quan, đơn vị đều hoàn thành 100% chỉ tiêu thi đua đã ký kết với địa phương.

Đại tá Phạm Thanh Hồng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết, những kết quả đạt được đối với LLVT tỉnh trong phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang Tiền Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” thể hiện sự quyết tâm của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trong việc thực hiện nhiệm vụ của LLVT địa phương, sự đồng thuận của nhân dân, nhất là quán triệt sâu sắc việc xây dựng NTM hiện nay gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng, xây dựng tiềm lực về chính trị, tinh thần, thế trận lòng dân; đồng thời tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước trong xây dựng quê hương, đất nước.

Những thành tựu đạt được trong Phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang Tiền Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” trong thời gian qua được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng Bằng khen.

LH

.
.
.