Thứ Tư, 09/09/2020, 20:42 (GMT+7)
.

Để mọi trẻ em được phát triển bình đẳng

Thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Tiền Giang luôn được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các đoàn thể tổ chức thực hiện các hoạt động thiết thực, hiệu quả. Qua đó, góp phần tạo cơ hội để mọi trẻ em được phát triển bình đẳng.

THIẾT THỰC THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM

Theo đó, hằng năm, tỉnh Tiền Giang đều phát động Tháng hành động vì trẻ em. Riêng năm 2020, Tháng hành động vì trẻ em diễn ra từ ngày 1 đến 30-6 với chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em” được thực hiện với các nội dung hoạt động: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Trẻ em và chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Quỹ Bảo trợ trẻ em, cơ quan, tổ chức hoạt động vì trẻ em vận động sự đóng góp tự nguyện để thực hiện hỗ trợ cho gia đình trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em; hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ em; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời những nơi không an toàn, có nguy cơ xảy ra tai nạn, thương tích trẻ em…

Mọi trẻ em cần được quan tâm chăm lo để phát triển bình đẳng.
Mọi trẻ em cần được quan tâm chăm lo để phát triển bình đẳng.


Những việc làm trên nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện các chính sách, chương trình và vận động xã hội nhằm giảm khoảng cách về cơ hội phát triển, tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, nước sạch và các dịch vụ phúc lợi xã hội cho trẻ em ở các xã khó khăn.

Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình và toàn xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em, tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước nhằm giảm dần số lượng trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện.

CHUNG TAY CHĂM LO TRẺ EM

Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang đã phát động phong trào thi đua trong toàn ngành nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, phù hợp với điều kiện địa phương, phát huy tốt hiệu quả trong thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh gắn với việc “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”,...

Các hội, đoàn thể chính trị - xã hội phát động nhiều phong trào thiết thực như: “Người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan”, “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”; “Câu lạc bộ vì tuổi thơ”; phong trào “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”,...

Hằng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tiền Giang phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, nhà hảo tâm… tổ chức họp mặt, giao lưu văn nghệ và tặng hàng chục ngàn phần quà, hàng ngàn suất học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp lễ, tết. Quỹ Bảo trợ trẻ em đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, giúp nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt có thêm động lực vượt qua khó khăn, vươn lên học tập tốt.

Cụ thể, từ đầu năm 2020 đến nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em đã vận động được hơn 1,62 tỷ đồng và thực hiện hỗ trợ khoảng 3.500 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua các hình thức tặng quà, trao học bổng, xây dựng “Mái ấm khuyến học”, tặng xe đạp, hệ thống lọc nước sạch...

Tỉnh Tiền Giang triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là việc hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên, hòa nhập cộng đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 150/173 xã, phường, thị trấn của tỉnh được công nhận đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, chiếm tỷ lệ 86,7% tổng số xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Các nguồn lực đầu tư cho công tác phòng, chống xâm hại trẻ em cũng được tỉnh Tiền Giang huy động tốt nhằm nâng cao hiệu quả, góp phần bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm việc kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp trẻ em bị ngược đãi, bạo lực, xâm hại tình dục, trẻ có nguy cơ phải đi lang thang kiếm sống hoặc lao động xa gia đình.

Từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng đã phát hiện, xử lý 6 trường hợp xâm hại tình dục trẻ em (giảm 12 vụ so cùng kỳ năm trước). “Mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng” đã được thí điểm triển khai tại 58 xã, phường, thị trấn.

Ngoài ra, tỉnh Tiền Giang còn tăng cường hoạt động tuyên truyền công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Đồng thời, tỉnh duy trì hoạt động Tổng đài bảo vệ trẻ em số 111 tại 11 huyện, thị, thành; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã... 

Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn đạt nhiều kết quả, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của công tác chăm lo trẻ em. Cùng với việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với trẻ em, tỉnh tiếp tục phấn đấu đạt các chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe trẻ em, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt…

PHƯƠNG NGHI

.
.
Liên kết hữu ích
.