.

Lan tỏa nét đẹp "Uống nước nhớ nguồn"

Cập nhật: 11:03, 26/02/2021 (GMT+7)

Đã thành nét đẹp văn hóa mỗi dịp tết đến, xuân về, công tác chăm lo đời sống cho người có công (NCC), các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp, các ngành quan tâm. Tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đã có nhiều hoạt động thiết thực, không chỉ chăm lo về vật chất, mà còn là sự sẻ chia, mang hơi ấm của mùa xuân đến các gia đình chính sách, thân nhân NCC, làm cho cái tết thêm đầm ấm, trọn vẹn hơn…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Sáng đến thăm, tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang  nhân dân Nguyễn Thị Ánh Thu (xã Vĩnh Kim).
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Sáng đến thăm, tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Ánh Thu (xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành).

CHĂM LO TỐT CHO NGƯỜI CÓ CÔNG

Theo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) huyện Châu Thành, hiện nay, huyện có 3.438 đối tượng chính sách, NCC được hưởng trợ cấp hằng tháng. Trong đó, có 48 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) còn sống; 1.302 thương binh, bệnh binh; 221 NCC…

Cùng với thực hiện công tác chi trả trợ cấp thường xuyên đầy đủ, kịp thời, đúng quy định cho các đối tượng chính sách, Phòng LĐTB&XH huyện còn chủ động phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với đối tượng chính sách, NCC như: Cấp thẻ bảo hiểm y tế, lập hồ sơ ưu đãi về giáo dục, đào tạo nghề cho con em gia đình chính sách; phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện rà soát, tiến hành cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng NCC.

Bên cạnh đó, trong năm 2020, huyện tổ chức vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 2,3 tỷ đồng, đạt 235% chỉ tiêu huyện giao; tổ chức triển khai xây dựng và bàn giao 40/21 căn nhà cho đối tượng chính sách khó khăn về nhà ở, đạt 190,5% chỉ tiêu huyện giao; tổ chức sửa chữa 28/21 căn nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách khó khăn về nhà ở, đạt 140% chỉ tiêu huyện giao.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Huỳnh Văn Bé Hai thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân  kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-2020).  Ảnh: NGỌC YÊN
Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Huỳnh Văn Bé Hai thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-2020). Ảnh: NGỌC YÊN

Đối với công tác điều dưỡng, thăm hỏi, tặng quà cho người hưởng chính sách, năm 2020, huyện tổ chức đưa 75 NCC đi điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng tỉnh Lâm Đồng; phối hợp Sở LĐTB&XH tổ chức đưa 1 Bà mẹ VNAH dự họp mặt kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Hà Nội; 11 NCC đi tham quan Thủ đô Hà Nội; 19 NCC, cựu chiến binh đi thăm nhà tù Phú Quốc, Côn Đảo; phối hợp cùng các Đoàn lãnh đạo tỉnh, huyện thăm và tặng 15.310 phần quà, trị giá trên 2,9 tỷ đồng nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

XUÂN ẤM ÁP

Chú Phạm Thanh Bình (thân nhân liệt sĩ, ngụ ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành) bày tỏ: “Những năm qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm và có nhiều chính sách đối với gia đình chính sách, NCC. Gia đình tôi thờ cúng liệt sĩ nên hằng năm vào các dịp lễ, tết đều được lãnh đạo tỉnh, địa phương đến thăm hỏi, tặng quà. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với các gia đình chính sách, NCC, thân nhân liệt sĩ, giúp chúng tôi có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống”.

Vui xuân Tân Sửu an toàn, lành mạnh

Theo UBND huyện Châu Thành, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19, Huyện ủy, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động đón tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm; các gia đình chính sách, NCC, hộ nghèo, cận nghèo được chăm lo chu đáo để mọi người đều được hưởng mùa xuân trọn vẹn.

Hàng hóa phục vụ tết phong phú, đa dạng, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Vui tết nhưng nông dân vẫn chăm lo sản xuất, thực hiện tốt công tác phòng ngừa nên không để xảy ra dịch bệnh… Đặc biệt, người dân vui xuân nhưng luôn có ý thức thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Ngay sau Tết Nguyên đán, Huyện ủy - UBND huyện đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm, đề nghị các ngành, các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 gắn với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện trong thời gian tới…

Theo UBND huyện Châu Thành, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về lòng biết ơn và niềm tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”.

Huyện tiếp tục đẩy mạnh và phát động sâu rộng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, thu hút các tổ chức, đoàn thể tích cực tham gia.

Đặc biệt, với mong muốn chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình chính sách, NCC vui xuân, đón tết, huyện đã bố trí kinh phí để tặng quà tết cho gia đình chính sách, Huyện ủy viên hy sinh, từ trần trên địa bàn. Bên cạnh đó, Trung ương, tỉnh cũng đã dành kinh phí để chăm lo tết cho gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh, trong đó có huyện Châu Thành, nhằm tạo điều kiện để gia đình chính sách, NCC vui xuân trong không khí đầm ấm, sung túc hơn…

Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Châu Thành Phan Anh Tuấn cho biết: “Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngân sách từ Trung ương, tỉnh, huyện, các cấp đã tổ chức 147 đoàn thăm, tặng 34.475 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi, hưu trí, gia đình khó khăn (2 đoàn tỉnh, 1 Đoàn Đại biểu Quốc hội, 10 đoàn huyện, 134 đoàn xã, thị trấn), với tổng kinh phí thăm, tặng quà trên 15 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí Trung ương là 1,951 tỷ đồng, kinh phí tỉnh 2,492 tỷ đồng, kinh phí huyện 2,769 tỷ đồng, kinh phí vận động 7,763 tỷ đồng”.

Việc tặng quà tết cho gia đình chính sách, NCC đã góp phần động viên các cá nhân cũng như gia đình NCC vươn lên trong cuộc sống. Đây không chỉ góp phần khẳng định niềm tin vào sự tri ân của Đảng, Nhà nước đối với NCC với cách mạng, mà còn thể hiện nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống nhân văn, nhân đạo mỗi khi xuân về, đảm bảo tất cả gia đình chính sách, NCC trên địa bàn huyện đều được đón tết vui tươi, đầm ấm.

HOÀI THU

.
.
.