.

Đại lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Cập nhật: 16:39, 07/11/2021 (GMT+7)

(ABO) Sáng 7-11, tại Trụ sở Trung ương MTTQ Việt Nam (thủ đô Hà Nội), đã diễn ra Đại lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7-11-1981 - 7-11-2021).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự, chúc mừng và trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi Lẵng hoa chúc mừng. Đại lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến các tỉnh, thành phố, với chủ đề: “40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Hội nhập và phát triển cùng đất nước”.

Tại điểm cầu Tiền Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Văn Bình đến dự và chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang.

a
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Văn Bình đến dự và trao hoa chúc mừng đến Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang.

 

a
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Chí Trung trao hoa chúc mừng đến Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang.

Đây là sự kiện trọng đại của các cấp Giáo hội, các ban, viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng, ni, phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Qua đó khẳng định, Giáo hội Phật giáo Việt Nam là chủ thể kế thừa lịch sử hàng ngàn năm của Phật giáo Việt Nam. Giáo hội ra đời là sự kết tinh trí tuệ, đáp ứng trọn vẹn nguyện vọng thống nhất các hệ phái của tăng, ni, phật tử Phật giáo Việt Nam.

Tại đại lễ, chúc mừng các chư tôn đức giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng 55.000 tăng, ni của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực trên tất cả các mặt hoạt động kinh tế - xã hội với nhiều hoạt động ích đạo, lợi đời.

a
Quang cảnh tại điểm cầu Tiền Giang.

Kế thừa truyền thống tinh hoa Phật giáo nhập thế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tích cực tham gia công tác trợ giúp xã hội trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo trợ, an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo... Đặc biệt, từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tới nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã gương mẫu chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh và ủng hộ nguồn kinh phí lớn cho Quỹ vắc xin.

Nhiều nhà sư đã tình nguyện làm việc trong các bệnh viện dã chiến; nhiều cơ sở thờ tự Phật giáo trở thành nơi điều trị, chăm sóc bệnh nhân nhiễm Covid-19; tiếp nhận tro cốt của những người qua đời vì dịch bệnh. Qua đó, góp phần ổn định tư tưởng xã hội.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc…

THỦY HÀ

 

.
.
.