.

Huyện Gò Công Tây: Hỗ trợ kịp thời cho người bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Cập nhật: 10:19, 20/12/2021 (GMT+7)

Thời gian qua, huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang) cùng các xã, thị trấn tổ chức rà soát, thẩm định, hướng dẫn và chi trả kịp thời các chế độ hỗ trợ đến các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ; Quyết định 1910 ngày 20-7-2021 và Quyết định 2604 ngày 2-10-2021 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Gò Công Tây đã tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch và triển khai, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đúng theo quy định đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. Trong đó, đã triển khai đầy đủ các gói chính sách hỗ trợ của Trung ương và UBND tỉnh đến với người dân, ưu tiên chăm lo người lao động tự do, trẻ em, hộ nghèo... gặp khó khăn do bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Kịp thời hỗ trợ gạo cho người nghèo trong giai đoạn dịch bệnh.
Kịp thời hỗ trợ gạo cho người nghèo trong giai đoạn dịch bệnh.

Theo Phòng LĐ-TB&XH huyện, đến nay, huyện đã giải quyết hỗ trợ cho 13.435 lao động tự do với kinh phí hơn 20,152 tỷ đồng; trong đó, có 1.385 người bán vé số lẻ với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Đối với lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, trên địa bàn huyện có 162 doanh nghiệp (DN), cơ sở với 2.078 lao động. Đến nay đã giải quyết hỗ trợ cho 866 lao động của 31 DN, cơ sở với số tiền trên 3,407 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang còn hỗ trợ cho 11 trẻ em của huyện dưới 15 tuổi bán vé số lẻ với số tiền là 16,5 triệu đồng.

Để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, Chính phủ đã xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành phố. Theo thống kê, huyện Gò Công Tây có gần 600 hộ nghèo được nhận hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, sau khi tiếp nhận gần 30 tấn gạo, Phòng LĐ-TB&XH huyện phối hợp các địa phương tổ chức phát ngay cho các đối tượng đã được thẩm định, mức hỗ trợ 15 kg/người/tháng. Đồng thời, huyện còn vận động từ các mạnh thường quân hỗ trợ cho hộ cận nghèo, hộ bảo trợ xã hội trên 20 tấn gạo, đảm bảo không để trường hợp khó khăn nào bị thiếu đói.

Cùng với đó, cán bộ, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã quyên góp hỗ trợ trao tặng 15 thiết bị học tập trực tuyến cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 43 triệu đồng. Đồng thời, vận động các mạnh thường quân, doanh nghiệp, Mobifone Tiền Giang trao tặng cho mỗi em học sinh khó khăn 1 sim Mobifone 4G và 3 tháng truy cập Internet miễn phí...

Bên cạnh chi hỗ trợ kịp thời cho lao động tự do, huyện cũng đã chăm lo tốt cho các trẻ em bị mất cha hoặc mất mẹ do dịch Covid-19. Đến nay, huyện hỗ trợ cho 12 em, mỗi em 2 triệu đồng; DN trên địa bàn huyện hỗ trợ thêm cho mỗi trẻ em này 5 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong huyện cũng chung tay chăm lo cho trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn do bị ảnh hưởng dịch Covid-19 với nhiều gạo, nhu yếu phẩm thiết yếu...

Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Gò Công Tây Trần Kim Chi cho biết, với mong muốn các chính sách hỗ trợ đến với người dân kịp thời, đúng lúc, từ khi phân cấp công tác chi hỗ trợ cho lao động tự do về huyện theo Quyết định 2604 của UBND tỉnh, Phòng LĐ-TB&XH huyện đã khẩn trương rà soát, lập danh sách trình UBND huyện ra quyết định và trao tiền hỗ trợ cho các đối tượng kịp thời, tiếp thêm động lực để người dân từng bước ổn định lại cuộc sống sau khi địa phương kiểm soát được dịch bệnh.

Hiện nay, Phòng LĐ-TB&XH huyện cũng đang xem xét 1.388 hồ sơ lao động tự do với số tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người. Song song đó, Phòng LĐ-TB&XH huyện cũng đã làm hồ sơ cho 112 lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động của 8 công ty, DN nghỉ việc không hưởng lương gửi về tỉnh đề nghị hỗ trợ với số tiền 458 triệu đồng.

Thời gian tới, Phòng LĐ-TB&XH huyện tiếp tục tuyên truyền, phối hợp với xã, thị trấn rà soát, lập hồ sơ bổ sung các nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định 2604 của UBND tỉnh như: Thợ hồ, thợ sơn, phụ xe… để hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục, đề nghị huyện, tỉnh hỗ trợ theo quy định nhằm chia sẻ một phần khó khăn với người dân trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh.

HOÀI THU

.
.
.