Thứ Năm, 31/03/2022, 15:05 (GMT+7)
.

Hội Cựu chiến binh huyện Cai Lậy: Hỗ trợ đồng đội vươn lên

Trở về cuộc sống đời thường, các cựu chiến binh (CCB) huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình với những căn nhà ấm tình đồng đội, sẵn sàng tương trợ nhau lúc khó khăn.

HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ Ở

Xóa nhà tạm cho hội viên là hoạt động ý nghĩa được Hội CCB huyện Cai Lậy duy trì nhiều năm qua. Với quyết tâm không để hội viên phải sống trong những căn nhà tạm bợ, các cấp Hội CCB huyện Cai Lậy tập trung vận động nguồn lực hỗ trợ hội viên xây dựng, sửa chữa nhà ở kiên cố, đạt chuẩn. 5 năm qua, Hội CCB huyện và cơ sở vận động hội viên, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng 53 căn nhà cho CCB có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 5,1 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn tín chấp thông qua tổ chức Hội, CCB Nguyễn Văn Hai (bìa trái), ở ấp Xuân Kiển, xã Hội Xuân đã phát triển  kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo.
Từ nguồn vốn tín chấp thông qua tổ chức Hội, CCB Nguyễn Văn Hai (bìa trái), ở ấp Xuân Kiển, xã Hội Xuân đã phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo.

Từ những căn nhà ấm tình đồng đội, cuộc sống của nhiều CCB đã thực sự đổi thay. Đến thăm gia đình CCB Ngô Hoàng Lâm (ở ấp 5, xã Phú An), có thể cảm nhận được niềm vui của ông trong căn nhà “Đồng đội”. Tham gia làm nghĩa vụ quốc tế ở chiến trường Campuchia, ông Lâm trở về địa phương với bao dự định xây dựng kinh tế gia đình vững vàng, tiếp tục góp sức cho địa phương.

Tuy nhiên, do ít đất canh tác, công việc làm thuê bấp bênh, cuộc sống của ông gặp vô vàn khó khăn. Bao năm qua, các thành viên trong gia đình ông Lâm sống trong căn nhà vách tre, mái tôn tạm bợ. Chia sẻ khó khăn với gia đình ông Lâm, Hội CCB huyện Cai Lậy trích kinh phí từ Quỹ Nhà đồng đội hỗ trợ ông 40 triệu đồng xây dựng căn nhà vững chắc.

Ông Lâm bày tỏ: “Bao năm vất vả, sống trong ngôi nhà xuống cấp luôn phải mất ngủ mỗi khi trời mưa gió; nay được ở trong ngôi nhà mới chắc chắn do anh em đồng đội giúp đỡ xây dựng, tôi và các thành viên trong gia đình rất vui mừng”.

GIÚP NHAU PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội CCB huyện Cai Lậy và cơ sở tập trung trợ vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. Hằng năm, qua rà soát, các Chi hội CCB phân công hội viên giúp đỡ CCB có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất những giải pháp hỗ trợ thiết thực.

5 năm gần đây, các cấp Hội CCB huyện Cai Lậy phối hợp giải ngân hơn 38 tỷ đồng hỗ trợ hội viên cải tạo, chăm sóc vườn, mở rộng sản xuất, kinh doanh… Cuối năm 2021, huyện Cai Lậy còn 17 CCB thuộc diện hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,48%. Năm 2020, gia đình ông Nguyễn Văn Hai, hội viên Chi hội CCB ấp Xuân Kiển, xã Hội Xuân, một trong những hộ được công nhận thoát nghèo.

Trước đây, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, vợ chồng ông Hai đi giăng lưới, làm thuê để trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày. Năm 2017, thông qua Hội CCB xã Hội Xuân, ông vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, cải tạo 1,5 công vườn tạp, xen canh mít Thái và sầu riêng. Kiên trì với quyết tâm thoát nghèo, kinh tế gia đình ông Hai đã dần ổn định hơn khi vườn cây ăn trái bắt đầu cho thu hoạch.

Ông Hai chia sẻ: “Buổi đầu cải tạo vườn, tôi còn được Hội CCB xã Hội Xuân hỗ trợ 10 triệu đồng từ Quỹ Đồng đội để chăm sóc vườn cây. Có vốn đầu tư, thêm sự động viên của đồng đội, tôi càng quyết tâm vươn lên thoát nghèo, chăm lo tốt cuộc sống gia đình”.

Hội CCB huyện Cai Lậy hiện có 16 cơ sở hội trực thuộc với hơn 3.550 hội viên tham gia sinh hoạt. Trở về cuộc sống đời thường, các CCB lại giúp nhau cải thiện đời sống, phát triển kinh tế qua nhiều phong trào, mô hình ý nghĩa. Hội viên nêu gương sáng trong lao động, sản xuất, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, hỗ trợ đồng đội vươn lên... Các hoạt động đã phát huy tinh thần đoàn kết, thắt chặt nghĩa tình và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong cuộc sống đời thường.

TRƯỜNG GIANG

.
.
.