.

Huyện Cai Lậy: Vai trò hội viên phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 10:24, 08/03/2022 (GMT+7)

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), cán bộ, hội viên huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã góp sức đổi mới diện mạo nông thôn, xây dựng đời sống kinh tế ấm no, gia đình hạnh phúc.

Nhiều hội viên Hội LHPN huyện Cai Lậy đã có điều kiện vươn lên từ nguồn vốn của Hội.
Nhiều hội viên Hội LHPN huyện Cai Lậy đã có điều kiện vươn lên từ nguồn vốn của Hội.

Thực hiện tiêu chí Thu nhập và Hộ nghèo trong xây dựng NTM, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Cai Lậy và cơ sở khai thác hiệu quả các nguồn vốn vay, nhân rộng mô hình tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn. 5 năm qua, hàng ngàn hội viên, phụ nữ của huyện được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi với tổng dư nợ hơn 86 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Các cấp Hội giới thiệu việc làm, dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật… cho hơn 10.600 hội viên, phụ nữ nông thôn.

Chung tay với công tác an sinh xã hội, Hội LHPN huyện và cơ sở vận động hơn 2,4 tỷ đồng trao “Mái ấm tình thương”, tặng quà, hỗ trợ hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn…  Nhiều hội viên đã có thu nhập ổn định từ mô hình kinh tế hiệu quả và sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ hội viên, phụ nữ khác cùng vươn lên.

Nhiều năm qua, điểm may túi xách của chị Lưu Thị Ngân Hà (ấp Mỹ Lương, xã Long Tiên) đã tạo việc làm ổn định cho nhiều phụ nữ địa phương, với mức thu nhập bình quân từ 3 đến 5 triệu đồng/tháng. Chị Hà cho biết: “Các chị có thể may tại chỗ hoặc nhận hàng về nhà. May gia công là công việc rất dễ làm, lại phù hợp với hầu hết các chị em phụ nữ, chỉ cần chịu khó học nghề vài ngày là có thể may được, vừa kiếm thêm thu nhập, vừa có điều kiện chăm sóc gia đình”.

Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, Hội LHPN huyện và cơ sở nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường, vận động hội viên đóng góp hoàn thiện hạ tầng nông thôn, tham gia BHYT hộ gia đình. 5 năm qua, phụ nữ trên địa bàn huyện Cai Lậy đã hiến đất, kinh phí nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông, lắp đặt hệ thống cột cờ kết hợp đèn chiếu sáng các tuyến đường liên ấp… tổng trị giá trên 5 tỷ đồng.

Năm 2020, khi xã Phú Nhuận mở rộng tuyến đường Tây Ban Dầy, bà Phạm Thị Liên, hội viên Chi hội Phụ nữ ấp Phú Lợi đã hiến gần 100 m2 đất và cây trồng đang cho thu hoạch. Ngoài ra, bà Liên còn là nòng cốt trong tuyên truyền, vận động người dân chỉnh trang cảnh quan môi trường, chung tay nâng chất “Con đường văn hóa”. “Đường sá thông thoáng, lưu thông thuận lợi, ai cũng đều vui mừng. Vì thế, không chỉ tôi mà mỗi người góp chút công sức chỉnh trang cảnh quan sạch đẹp, để nông thôn đổi mới hơn”, bà Liên chia sẻ.

Huyện Cai Lậy hiện có hơn 46.300 hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt tại 16 cơ sở Hội. 5 năm qua, các cấp Hội LHPN huyện không chỉ tích cực tham gia xây dựng NTM, mà còn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Trong đó, các cấp Hội chú trọng phát huy vai trò phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động học tập nâng cao trình độ, tự tin, sáng tạo khởi nghiệp… Hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện đã sôi nổi hưởng ứng với những mô hình, hoạt động ý nghĩa, tạo chuyển biến tích cực trong công tác Hội và phong trào phụ nữ, khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

TRƯỜNG GIANG

.
.
.