.
BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TIỀN GIANG:

Vì mục tiêu gỡ thẻ vàng thủy sản IUU

Cập nhật: 11:20, 18/10/2023 (GMT+7)

Để góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu, đồng thời tạo điều kiện phát triển bền vững ngành Thủy sản của Tiền Giang, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Tiền Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các chủ tàu cá, thuyền trưởng và ngư dân về các hành vi vi phạm trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO NGƯ DÂN

Tổ công tác tuyên truyền, tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân.
Tổ công tác tuyên truyền, tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Theo số liệu thống kê của Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đại (thuộc Đồn Biên phòng Phú Tân), số lượng tàu cá đánh bắt xa bờ trên địa bàn đơn vị quản lý rất ít. Hiện nay, số tàu cá ra vào đăng ký làm thủ tục tại Trạm chủ yếu là ở TP. Mỹ Tho và tỉnh Bình Định. Bên cạnh đó, lưu lượng tàu cá ra vào ở đây cũng không nhiều, tùy thuộc vào mùa vụ, theo ngành nghề khai thác và thu mua hải sản, vận chuyển phục vụ hậu cần nghề cá.

Ông Nguyễn Văn Thấy, thuyền trưởng tàu cá BĐ-96363-TS (tỉnh Bình Định) cho biết, tàu cá của ông hành nghề mành chụp chuyên đánh bắt các loại mực, hoạt động khai thác chủ yếu ở vùng khơi. Hiện nay, tàu của ông Thấy được trang bị đầy đủ hệ thống thông tin liên lạc, giám sát hành trình hoạt động liên tục. Bản thân ông cũng như thuyền viên trên tàu luôn ý thức được rằng không nên khai thác, đánh bắt vượt tuyến theo quy định cũng như xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Còn đối với ông Phan Văn Hùng, thuyền trưởng tàu cá hành nghề lưới vây đèn ở TP. Mỹ Tho, hoạt động khai thác ở vùng Nam Biển Đông gần khu vực tiếp giáp với vùng biển Indonesia cho biết, trong quá trình khai thác trên biển, tàu cá của ông thường thường xuyên liên lạc với các lực lượng chấp pháp và bảo vệ ngư trường của vùng biển Việt Nam, qua đó nhận biết và xác định vị trí tàu đang khai thác, đảm bảo không vượt qua lằn ranh giới trên biển với các quốc gia.

Ông Hùng cho biết, trên tàu có gắn thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ và liên lạc về đất liền bằng máy Icom, có khi điện thoại qua vệ tinh. Ở ngoài khơi, tàu của ông Hùng thường khai thác gần với tàu tuần tra của Kiểm ngư nên chỉ liên lạc với lực lượng này. Khi tàu đi gần tới ranh giới là được lực lượng Kiểm ngư thông báo và yêu cầu hoạt động cách ranh giới từ 3 hải lý đến 5 hải lý…

Theo chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP Tiền Giang về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống khai thác IUU nhằm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu, các đồn, trạm kiểm soát biên phòng tổ chức các đội công tác xuống từng tàu tuyên truyền trực tiếp đến các thuyền trưởng, ngư dân và phát tờ rơi nhắc nhở ngư dân khi ra biển hành nghề phải tuân thủ pháp luật, tránh vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Thượng úy Bùi Ngọc Bảo, Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Phú Tân cho biết, các nội dung tuyên truyền tập trung nhấn mạnh các hành vi nghiêm cấm của Điều 60 của Luật Thủy sản cho ngư dân nắm được các hành vi đó; không chỉ là đánh bắt sai vùng, sai tuyến, vi phạm vùng biển nước ngoài, mà còn có các loài không được đánh bắt, các loài được đánh bắt và thời điểm, thời gian đánh bắt, vùng được đánh bắt...

QUẢN LÝ CHẶT NGƯỜI, PHƯƠNG TIỆN

Cùng với việc tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho ngư dân khi đi khai thác hải sản trên biển, các đơn vị còn tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình trên biển; quản lý chặt chẽ không cho xuất bến đối với các trường hợp thiếu trang thiết bị và thủ tục giấy tờ theo quy định; phát hiện, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm, khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Đại úy Nguyễn Hà Hữu Thắng, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đại cho biết, đối với các phương tiện hoạt động làm thủ tục xuất nhập tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đại, Trạm sẽ phân loại các loại nhóm đối tượng đánh bắt ven bờ, đánh bắt vùng lộng và vùng khơi, từ đó sẽ có biện pháp quản lý theo từng nhóm đối tượng cụ thể. Đặc biệt là những nhóm đối tượng có nguy cơ vi phạm khai thác chống IUU thì Trạm sẽ thực hiện kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào thiết bị giám sát hành trình cũng như người, phương tiện...

Hiện nay, Bộ Chỉ huy BĐBP Tiền Giang chỉ đạo các đơn vị tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm quy trình công tác kiểm tra, kiểm soát, đăng ký, kiểm chứng người, phương tiện ra, vào hoạt động trên biển; chủ động rà soát, thống kê nắm, quản lý chặt chẽ người, phương tiện; giám sát hoạt động khai thác hải sản của tàu cá trên các vùng biển; không cho tàu cá ra khơi khi không đảm bảo thủ tục. Đồng thời, kiên quyết xử lý những tàu cá có hành vi mất kết nối tín hiệu của hệ thống giám sát hành trình khi đang khai thác trên biển.

Thượng tá Trương Thành Tiến, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng BĐBP Tiền Giang cho biết, đơn vị đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với các đồn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các xã, thị trấn có phương tiện rà soát, thống kê, phân loại các loại phương tiện thuộc diện đánh bắt thủy, hải sản và đặc biệt để chúng ta tìm ra các phương tiện thuộc diện nguy cơ cao, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng cho chủ, thuyền trưởng, ngư dân hành nghề trên số phương tiện này để không vi phạm chống khai thác IUU...

ĐOÀN PHÁT - HÀ NAM

.
.
.