Thứ Hai, 16/10/2023, 15:53 (GMT+7)
.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Đơ: Sáng mãi phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

Chiến đấu anh dũng trên chiến trường, mang trong mình nhiều vết thương do chiến tranh để lại nhưng khi về với cuộc sống đời thường, nhiều cựu chiến binh ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục vượt khó trên mặt trận sản xuất. Điển hình có ông Nguyễn Văn Đơ (thương binh hạng 2/4), ở xã Thanh Bình.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Đơ chăm sóc vườn bưởi của gia đình.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Đơ chăm sóc vườn bưởi của gia đình.

Ông Đơ tham gia du kích xã Thanh Bình vào năm 1971, đến năm 1973, ông tham gia chiến dịch chống càn ở địa hình xã Đăng Hưng Phước (huyện Chợ Gạo) và bị thương mất 1 cánh tay. Sau khi điều trị vết thương, ông trở về hoạt động tại xã Thanh Bình với chức danh Xã đội phó. Năm 1978, do điều kiện sức khỏe và kinh tế gia đình khó khăn, ông Đơ trở về cuộc sống đời thường với gia đình và bắt tay vào lao động sản xuất.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thanh Bình Đào Ngọc Dung cho biết, học tập và làm theo Bác, ông Nguyễn Văn Đơ luôn nỗ lực vượt khó, vươn lên phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Ông Đơ là một trong những hội viên của Hội Cựu chiến binh xã rất nhiệt tình trong thực hiện nhiều hoạt động chăm lo đời sống hội viên cựu chiến binh. Đặc biệt, ông luôn hết mình với phong trào xây dựng nông thôn mới, tham gia hiến đất, hiến công thực hiện các công trình ở địa phương.

Từ 3.000 m2 đất của gia đình, ông Đơ trồng các loại cây màu dưới chân ruộng cho hiệu quả kinh tế như dưa leo, bắp, cùng với đó là chăn nuôi heo, bò. Năm 2019, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ông mạnh dạn chuyển sang trồng thanh long ruột đỏ. Nhờ chịu khó học hỏi kinh nghiệm và tham gia các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, vườn thanh long của gia đình ông cho năng suất cao. Hằng năm, ông thu hoạch trên 15 tấn trái, mang về lợi nhuận gần 200 triệu đồng và xuất chuồng bán bò thịt với thu nhập gần 90 triệu đồng. Trong 4 năm trở lại đây, ông Đơ còn đầu tư trồng bưởi da xanh. Hiện vườn bưởi của ông đã bắt đầu cho thu hoạch.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Đơ chăm sóc đàn bò của gia đình.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Đơ chăm sóc đàn bò của gia đình.

Bên cạnh phát triển kinh tế gia đình, ông Đơ còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Hiện nay, ông Đơ là Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh ấp Thanh Đăng, xã Thanh Bình và là hội viên cựu chiến binh tiêu biểu của chi hội. Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cựu chiến binh Nguyễn Văn Đơ không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, mà còn giúp đỡ, động viên đồng chí, đồng đội cùng vươn lên, chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương xã Thanh Bình nói riêng và huyện Chợ Gạo nói chung ngày càng giàu đẹp.

C.HƯỞNG - N.XUYÊN

.
.
.