Thứ Bảy, 25/11/2023, 13:19 (GMT+7)
.

Huyện Cai Lậy: Chung tay vì người nghèo

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, tinh thần chủ động vươn lên của hộ gia đình, công tác giảm nghèo ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đạt được những kết quả đáng ghi nhận, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025.

TIẾP THÊM ĐỘNG LỰC VƯƠN LÊN

Bà Lê Thị Tính (ấp 3, xã Phú An) được hỗ trợ bò cái sinh sản từ Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo của Chương trình mục tiêu  quốc gia giảm nghèo bền vững.
Bà Lê Thị Tính (ấp 3, xã Phú An) được hỗ trợ bò cái sinh sản từ Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Năm 2023, xã Phú An hỗ trợ bò cái sinh sản cho 10 hộ nghèo, hộ cận nghèo từ Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Dự án thực hiện trong 3 năm với kinh phí 394 triệu đồng (ngân sách hỗ trợ 60%, còn lại các hộ tham gia đối ứng).

Quá trình thực hiện, hộ nuôi được hướng dẫn cách làm chuồng trại, chọn con giống, kỹ thuật chăm sóc, phòng dịch...Tham gia Dự án, bà Lê Thị Tính (ấp 3, xã Phú An) đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố, tận dụng đất trống quanh nhà trồng cỏ voi làm thức ăn cho bò.

Bà cho biết: “Khi được hỗ trợ con giống chăn nuôi, gia đình mừng lắm. Tôi sẽ chăm sóc đúng kỹ thuật để vật nuôi khỏe mạnh. Khi bò sinh bê cái, gia đình sẽ giữ lại gầy đàn, tạo sinh kế ổn định và duy trì mô hình sau khi dự án kết thúc”.

Cùng với hỗ trợ sinh kế, huyện Cai Lậy quan tâm chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Qua đó, các gia đình có điều kiện an cư, tập trung phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Hằng năm, các xã, thị trấn rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo đang ở nhà tạm, vận động nguồn lực hỗ trợ.

Các tháng đầu năm 2023, huyện Cai Lậy xây dựng, sửa chữa 61 căn nhà đại đoàn kết, kinh phí hơn 3 tỷ đồng từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân. Từ nhiều năm nay, gia đình bà Trần Thị Lệ (ấp Bình Thuận, xã Tam Bình) sống trong căn nhà đã xuống cấp, mỗi mùa mưa đến, mẹ con bà lại thấp thỏm nỗi lo.

Năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Bình vận động Câu lạc bộ GZ (TP. Thủ Đức) hỗ trợ 80 triệu đồng để gia đình xây dựng căn nhà vững chắc. Trong buổi lễ bàn giao, bà Lệ xúc động: “Tôi đã già yếu, thường xuyên đau bệnh nên chi tiêu sinh hoạt nhờ vào thu nhập làm thuê của con trai. Công việc vất vả nhưng bữa có bữa không. Được địa phương quan tâm, mơ ước về căn nhà khang trang, kiên cố của gia đình nay đã trở thành hiện thực”.

HUY ĐỘNG SỰ VÀO CUỘC CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025, cấp ủy, chính quyền các cấp ở huyện Cai Lậy tích cực vào cuộc, triển khai các giải pháp, phương án cụ thể, hướng đến mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững.

Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Cai Lậy giải ngân các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, giải quyết việc làm tại xã Phú An, huyện Cai Lậy.
Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Cai Lậy giải ngân các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, giải quyết việc làm tại xã Phú An, huyện Cai Lậy.

Hằng năm, địa phương điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đúng quy trình, công khai, dân chủ, công bằng. Các hộ gia đình được tạo điều kiện tiếp cận chính sách hỗ trợ về vốn vay, việc làm, y tế, giáo dục, thông tin, nhà ở, nước sạch vệ sinh môi trường…

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đoàn thể duy trì mô hình hỗ trợ nhau thoát nghèo bền vững, biểu dương những điển hình vượt khó để khơi dậy tinh thần, ý chí tự lực vươn lên của hộ nghèo.

Thực hiện Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo của  Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2023, huyện Cai Lậy giải ngân 10 dự án hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo nuôi heo sinh sản, nuôi bò sinh sản, nuôi dê thịt, cải tạo và chăm sóc vườn cây ăn trái, tổng kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cai Lậy đã giải ngân hơn 36 tỷ đồng các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Công tác rà soát đối tượng, hoàn thiện hồ sơ, xét duyệt cho vay và giải ngân đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đoàn thể và UBND 16 xã, thị trấn vận động kinh phí thực hiện các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 26 tỷ đồng.Qua rà soát năm 2023, huyện Cai Lậy có 147 hộ thoát nghèo (đạt 147% chỉ tiêu tỉnh giao), tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm 0,9%, hộ cận nghèo 2%.

Để công tác giảm nghèo thực chất, hiệu quả, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Cai Lậy Nguyễn Thị Kim Thúy cho biết: “Để công tác giảm nghèo đạt kế hoạch đề ra, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã rà soát, phân loại để có giải pháp hỗ trợ cụ thể, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện, khả năng của mỗi hộ.

Đồng thời tăng cường tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí thoát nghèo của người dân.

Hằng năm, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Cai Lậy tham mưu triển khai các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đồng thời, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Bên cạnh đó là sự đồng thuận của nhân dân và ý chí vươn lên của bản thân hộ nghèo, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả tích cực”.

TRƯỜNG GIANG

.
.
.