Tiền Giang: Mưa dông làm tốc mái 9 căn nhà, hơn 260 cây ăn trái đổ ngã
(ABO) Ngày 31-12, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang cho biết, cơn mưa dông xảy ra vào chiều ngày 29-12 đã làm tốc mái 9 căn nhà trên địa bàn huyện Cai Lậy.
![]() |
Mưa dông gây thiệt hại cây sầu riêng của người dân xã Hội Xuân. |
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Cai Lậy, cơn mưa dông gây ra vào chiều ngày 29-12 làm tốc mái 9 căn nhà trên địa bàn huyện (xã Hiệp Đức 1 căn, xã Hội Xuân 6 căn, xã Long Trung 2 căn).
Mưa dông còn làm ngã đổ 231 cây sầu riêng, 30 cây mít. Ngoài ra, lốc xoáy làm rụng trái sầu riêng khoảng 142,25 tấn (xã Hiệp Đức 3 tấn, xã Cẩm Sơn 3 tấn, xã Hội Xuân 100,8 tấn, xã Long Trung 35,45 tấn). Ước thiệt hại hơn 2,952 tỷ đồng.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Cai Lậy đã chỉ đạo UBND các xã Hội Xuân, Hiệp Đức, Long Trung và Cẩm Sơn triển khai các biện pháp, lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục nhà bị tốc mái do mưa dông gây ra.
Đến nay, đời sống các hộ dân cơ bản ổn định. Đối với vườn cây ăn trái bị ngã đỗ, gãy nhánh, rụng trái, các hộ dân đang cắt tỉa, dọn dẹp vườn, triển khai các biện pháp tái sản xuất.
Hiện Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Cai Lậy đã chỉ đạo UBND các xã Hội Xuân, Hiệp Đức, Long Trung và Cẩm Sơn tiếp tục xác minh, thống kê và lập hồ sơ hỗ trợ thiệt hại theo quy định.
Tính từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 16 cơn lốc xoáy ở các huyện: Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Tân Phước, Chợ Gạo, Gò Công Tây, Tân Phú Đông và TX. Cai Lậy, TX. Gò Công gây thiệt hại 310 căn nhà (sập 6 căn, tốc mái 304 căn); ngã đổ khoảng 17.056 cây ăn trái. Ước tổng thiệt hại khoảng 24,485 tỷ đồng.
Ý PHƯƠNG