Thứ Sáu, 23/02/2024, 16:37 (GMT+7)
.

Huyện Cai Lậy: Chú trọng phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Những năm qua, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban MTTQ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang phát động đã được các cấp, các địa phương hưởng ứng tích cực. Nổi bật, huyện đã thực hiện tốt nội dung “Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng”.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Cai Lậy thường xuyên tuyên truyền, vận động để người dân, đoàn viên, hội viên biết và thực hiện các phần việc của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cụ thể, Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện vận động nhân dân giúp nhau phát trển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng; thực hiện quy hoạch và chỉnh trang khu dân cư; hiến đất, góp ngày công xây dựng cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn; vận động, hướng dẫn và hỗ trợ các hộ gia đình đăng ký sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn; phát huy nghề truyền thống của địa phương; vận động đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”…

Đơn cử, trong năm qua, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tín đồ tôn giáo đã tham gia nạo vét kinh, mương, đóng góp tiền, hiến 2.100 m2 đất và 645 ngày công lao động để xây dựng 4 cây cầu, 4 tuyến đường giao thông nông thôn, với tổng kinh phí trên 1,78 tỷ đồng; tham gia phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn 14 tuyến đường dài 18.500 m, góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng xanh - sạch - đẹp…

Ngoài ra, các tôn giáo trên địa bàn hyện còn tích cực tham gia đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội được trên 1,89 tỷ đồng để tặng trên 4.950 phần quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn, xây dựng 8 căn nhà đại đoàn kết… Qua đó, phát huy tốt phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo” và góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Huyện Cai Lậy thực hiện tốt nội dung “Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng”.
Huyện Cai Lậy thực hiện tốt nội dung “Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng”.

Thượng tọa Thích Minh Độ, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cai Lậy chia sẻ: “Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, luôn luôn đóng góp để xây dựng quê hương của mình ngày càng phát triển, xã hội văn minh. Đặc biệt, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động, các cơ sở thờ tự, tăng ni, phật tử tham gia tốt vấn đề an sinh xã hội, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

Trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, huyện  Cai Lậy quan tâm lấy khu dân cư là địa bàn quan trọng để triển khai cuộc vận động, là cơ sở đề ra nội dung, tiêu chí và đánh giá hiệu quả cuộc vận động. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của MTTQ trong việc hướng dẫn, phối hợp với các tổ chức thành viên, đảm bảo cơ chế thực hiện cuộc vận động.

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Cai Lậy Huỳnh Thị Kim Thân cho biết: “Trong thời gian tới, MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đặc biệt, trên cơ sở các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới thì Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp căn cứ tình hình thực tế địa phương để cụ thể hóa thành các nội dung, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia, góp phần xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới".

Có thể nói, việc triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nói chung, triển khai thực hiện tốt nội dung “Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng” nói riêng sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

HỒNG LINH
 

.
.
.