Thứ Hai, 04/03/2024, 21:40 (GMT+7)
.

Phát huy sức trẻ xây dựng quê hương

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam xã Phú An (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) gắn kết hội viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, để lại dấu ấn đẹp qua những công trình, phần việc đã góp sức xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội.

LAN TỎA PHONG TRÀO KHỞI NGHIỆP, LẬP NGHIỆP

Đến thăm điểm sản xuất nem nướng của anh Nguyễn Thành Nguyên (ấp 5, xã Phú An, huyện Cai Lậy) khi các thành viên trong gia đình đang tất bật hoàn thành đơn hàng cho khách. Anh Nguyên cho biết, mỗi ngày điểm sản xuất nem nướng của anh cung cấp hàng trăm chiếc nem cho các điểm ăn uống trong và ngoài xã Phú An. Vào cao điểm lễ tết hay đám tiệc, đơn hàng tăng lên rất nhiều để đảm bảo phục vụ nhu cầu của khách hàng. Điểm sản xuất nem nướng là mô hình khởi nghiệp của anh Nguyên luôn nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của Hội LHTN xã Phú An trong việc mở rộng quy mô sản xuất, quảng bá sản phẩm.

Cán bộ
Cán bộ, hội viên, thanh niên tham quan mô hình sản xuất nem nướng của anh Nguyễn Thành Nguyên (bìa phải) ở ấp 5, xã Phú An, huyện Cai Lậy.

Năm 2015 khi đầu tư kinh doanh, anh Nguyên gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn, chưa có nhiều khách hàng. Để tạo dựng uy tín, anh chú trọng chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đầu tư máy móc thiết bị thay thế cách làm thủ công. “Năm 2021, tôi vay 15 triệu đồng từ nguồn vốn “Thanh niên khởi nghiệp” để trang bị máy nướng nem tự động. Với hệ thống vận hành bằng điện, chất lượng sản phẩm đảm bảo thơm, ngon, tiết kiệm thời gian và sức lao động. Hiện nay, gia đình tôi còn trang bị thêm máy móc làm chả lụa, chạo tôm, chả thủ… để phục vụ nhu cầu của khách hàng, từ đó kinh tế gia đình ổn định hơn”, anh Nguyên chia sẻ.

5 năm qua, Chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được Hội LHTN Việt Nam xã Phú An chú trọng thực hiện. Từ nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, hội viên, thanh niên có điều kiện phát triển các mô hình kinh tế phù hợp, tổng dư nợ hơn 4,4 tỷ đồng. Hội LHTN Việt Nam xã Phú An cũng duy trì hoạt động Câu lạc bộ làm kinh tế giỏi, góp vốn xoay vòng, khuyến khích hội viên, thanh niên trao đổi ý tưởng khởi nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật, tư vấn, giới thiệu việc làm… tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình.

TÌNH NGUYỆN VÌ CỘNG ĐỒNG

5 năm qua, với nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, tuổi trẻ xã Phú An tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Hội viên, thanh niên đã thực hiện 148 công trình thanh niên hưởng ứng “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, chỉnh trang các tuyến đường giao thông nông thôn, kinh mương thủy lợi, xây dựng, sửa chữa cầu, đường giao thông... tổng trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội, Hội LHTN Việt Nam xã Phú An phối hợp tổ chức “Phiên chợ 0 đồng”, Chương trình “Tình nguyện mùa Đông” và “Xuân tình nguyện”, “San sẻ yêu thương”… tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí gần 300 triệu đồng.

Thanh niên xã Phú An tham gia xây dựng cầu giao thông nông thôn.
Thanh niên xã Phú An tham gia xây dựng cầu giao thông nông thôn.

Những hoạt động sôi nổi, ý nghĩa đã khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện, năng động, sáng tạo của tuổi trẻ xã Phú An và nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, người dân địa phương.

Chị Nguyễn Thị Hồng The, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Phú An cho biết: “Xã Phú An hiện có 400 hội viên, thanh niên tham gia sinh hoạt tại 35 chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm (chiếm tỷ lệ 23,6% tổng số thanh niên địa phương). Thời gian qua, Hội LHTN Việt Nam xã chú trọng tổ chức các phong trào tình nguyện gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tùy từng đối tượng thanh niên, chúng tôi lựa chọn những hoạt động, mô hình phù hợp và được các bạn trẻ hăng hái tham gia. Đây là động lực để nhiệm kỳ mới, Hội LHTN Việt Nam xã tiếp tục đoàn kết, tập hợp thanh niên phát huy sức trẻ cống hiến xây dựng và phát triển quê hương”.

TRƯỜNG GIANG

.
.
.