.

Huyện Châu Thành: Lan tỏa Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cập nhật: 13:53, 21/08/2024 (GMT+7)

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang), trong những ngày qua, lực lượng Công an toàn huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức thành công Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 tại 23 điểm trên địa bàn huyện, được người dân sôi nổi tham gia, tạo nên khí thế chào mừng Kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và 79 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2024).

Theo đó, các đơn vị tổ chức Ngày hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, văn kiện, báo cáo, các nội dung tham luận phản ánh chân thực kết quả, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng phong trào của đơn vị, địa phương; trang trí khánh tiết, treo khẩu hiệu tuyên truyền đảm bảo trang trọng.

Xã Điềm Hy ký kết đảm bảo an ninh, trật tự.
Xã Điềm Hy ký kết đảm bảo an ninh, trật tự.

Bên cạnh chương trình phần Lễ là nội dung phần Hội được tổ chức phong phú, đa dạng như: Các hoạt động “Dân vận khéo” của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể; các hoạt động gặp mặt, giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa các điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”; thi tìm hiểu pháp luật; tặng quà các tập thể, cá nhân có thành tích trong bảo vệ an ninh trật tự, các gia đình chính sách...

Đặc biệt, các tiết mục văn nghệ, thể dục thể thao lồng ghép tuyên truyền phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"... đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia, tạo nên khí thế sôi nổi, tưng bừng, đưa Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực sự là “sợi dây gắn kết” và trở thành niềm vui chung của toàn dân.

Thượng tá Đặng Việt Bình, Trưởng Công an huyện Châu Thành cho biết, những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, phong trào“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã có những bước phát triển mạnh mẽ, được đông đảo nhân dân đồng tình, hưởng ứng tham gia.

Thông qua phong trào, nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc xảy ra ngay từ cơ sở, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác, do đó tình hình tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn các năm qua đều giảm.

Để Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng ý nghĩa, thiết thực, đạt hiệu quả, Thượng tá Đặng Việt Bình yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ và nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Việc duy trì và giữ vững phong trào là vấn đề rất quan trọng, cần phải tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm củng cố, phát triển phong trào tiếp tục nâng lên về chất lượng, do đó cần có sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng bộ, chính quyền các cấp và sự đồng tâm, nhất trí của toàn dân.

Bên cạnh đó, hằng năm, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tỉnh, huyện, Ủy ban MTTQ và Công an cơ sở cần nghiên cứu tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên tinh thần trang trọng, tiết kiệm, lấy hiệu quả làm thước đo trong việc xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ khu dân cư đến toàn xã, góp phần cùng xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của huyện.

Trao Giấy khen cho cá nhân có thành tích trong phong trào “Toàn dân bảo vệ  an ninh Tổ quốc” tại xã Vĩnh Kim.
Trao Giấy khen cho cá nhân có thành tích trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại xã Vĩnh Kim.

Trong đó, địa phương cần chú ý làm tốt công tác khen thưởng để động viên phong trào và tích cực thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa khó, giảm nghèo, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực, thực hiện tốt việc phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo giữ vững tình hình an ninh, trật tự làm cho phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn sâu vào đời sống của nhân dân.

Riêng đối với lực lượng Công an, phải tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện tốt các chủ trưởng của Đảng, Chỉ thị, Kế hoạch về việc thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt là kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Công an xã, thị trấn cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ, các ngành, đoàn thể cùng cấp tham mưu cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo xã có các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm và tích cực tham gia xây dựng và nhân rộng các mô hình về phòng, chống tội phạm hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; động viên nhân dân tham gia tích cực, sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư, ấp an toàn về an ninh trật tự; quan tâm kiện toàn, nâng chất hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

VIỆT LONG

.
.
.