Chủ Nhật, 27/10/2024, 09:46 (GMT+7)
.
CHUYÊN TRANG GIẢM NGHÈO VỀ THÔNG TIN HUYỆN CAI LẬY:

Chung tay chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách

(ABO) Năm 2024, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn. Những căn nhà được bàn giao là món quà ý nghĩa, động viên các gia đình vươn lên ổn định cuộc sống. 

a
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Cai Lậy khảo sát xây dựng nhà ở theo Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Tiền Giang

Từ sự hỗ trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Cai Lậy vừa bàn giao 5 căn nhà đại đoàn kết cho các gia đình khó khăn trên địa bàn các xã Phú Cường, Thạnh Lộc, Phú An và Mỹ Long.

Đến thăm các gia đình, những căn nhà xuống cấp trước kia đã được thay bằng những căn nhà mới khang trang, vững chắc. Mỗi gia đình đều có nỗi niềm riêng, nhưng đều có chung hoàn cảnh khó khăn, thu nhập chỉ đắp đổi qua ngày. Với họ bao năm qua, nơi an cư vững chắc chỉ là mơ ước.

5 căn nhà được bàn giao có diện tích từ 40 m2 đến 60 m2, trong đó Công ty TNHH MTV Xổ số kiết thiết tỉnh Tiền Giang hỗ trợ mỗi căn 50 triệu đồng, còn lại do gia đình và người thân góp thêm. Được sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân, trong 9 tháng năm 2024, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và 16 xã, thị trấn đã trao tặng 50 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, kinh phí hơn 2,6 tỷ đồng.

Anh Hồ Văn Em, ấp 5A, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy chia sẻ: "Kinh tế quá khó khăn, nếu không có sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, không biết đến bao giờ tôi mới có nhà kiên cố để ở. Không còn cảnh sống chật vật trong căn nhà cũ với nhiều âu lo, với gia đình tôi, đây là niềm vui rất lớn".

Những năm qua, công tác xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công, thân nhân liệt sĩ theo Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Tiền Giang được huyện Cai Lậy quan tâm, triển khai thực hiện. Trong 2 năm (2022 và 2023), huyện Cai Lậy đã xây dựng và sửa chữa 93 căn nhà cho người có công, thân nhân liệt sĩ hoàn cảnh khó khăn.

a
Bàn giao nhà đại đoàn kết tại xã Tân Phong.

Trong đó, có 29 căn xây mới và 64 căn sửa chữa, tổng kinh phí 4,3 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và huyện. Những căn nhà được bàn giao đã giúp gia đình chính sách có nơi an cư vững chắc, tạo động lực vươn lên trong cuộc sống.

Năm 2024, huyện Cai Lậy tiếp tục khảo sát, đề nghị xây dựng và sửa chữa 64 căn nhà cho người có công, thân nhân liệt sĩ (trong đó có 13 căn xây mới và 51 căn sửa chữa), tổng kinh phí hơn 2,8 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và huyện.

Từ đầu năm, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện phối hợp UBND các xã, thị trấn đã khảo sát đời sống, hiện trạng nhà ở của các gia đình, đảm bảo việc bình xét, hỗ trợ nhà ở được thực hiện khách quan, công khai, đúng đối tượng.

Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Cai Lậy Nguyễn Thị Kim Thúy cho biết: "Việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công và thân nhân người có công không chỉ góp phần đảm bảo an sinh xã hội, mà còn thực hiện tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa".

Hằng năm, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Cai Lậy phối hợp UBND 16 xã, thị trấn rà soát, khảo sát hiện trạng nhà ở của các hộ gia đình, tham mưu UBND huyện có kế hoạch xây dựng, sửa chữa kịp thời. Những căn nhà được bàn giao đảm bảo yêu cầu sinh hoạt cho các gia đình. Tùy điều kiện kinh tế, mỗi hộ gia đình có thể góp thêm kinh phí, ngày công lao động và vật liệu để nhà ở được bền chắc hơn".

Những năm qua, công tác xóa nhà tạm cho hộ nghèo, gia đình chính sách ở huyện Cai Lậy được cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chăm lo và nhận được sự chung tay của nhiều tổ chức, cá nhân. Từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo", Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và các nguồn hỗ trợ khác, ước mơ an cư của nhiều hộ nghèo, hộ chính sách đã trở thành hiện thực.

Các xã, thị trấn rà soát điều kiện kinh tế từng hộ gia đình, thẩm định hiện trạng nhà ở để có biện pháp hỗ trợ phù hợp, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Mỗi căn nhà hoàn thành càng tô thắm thêm truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Tương thân tương ái" của dân tộc, động viên các gia đình an tâm lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

TRƯỜNG GIANG - LONG GIANG - T.L

.
.
.