Thứ Sáu, 21/02/2025, 16:35 (GMT+7)
.

Chuyện về hai hội viên phụ nữ làm kinh tế giỏi

Hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, trên địa bàn TX. Cai lậy có nhiều tấm gương hội viên phụ nữ đã phát huy đức tính cần cù, chịu thương, chịu khó, tích cực học tập, lao động sản xuất, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc.

1. Ở phường 3, TX. Cai Lậy ai cũng biết đến cơ sở sản xuất, kinh doanh cây giống, cây hoa kiểng Dũng do chị Trần Thị Thu Quyên, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường 3 làm chủ. Chúng tôi ghé thăm cơ sở của chị Quyên và không khỏi bất ngờ với sự đa dạng chủng loại cây giống, cây hoa kiểng... mà chị đang kinh doanh.

Chị Thu Quyên (bên phải) khởi nghiệp thành công với cơ sở kinh doanh  cây giống, cây hoa kiểng.
Chị Thu Quyên (bên phải) khởi nghiệp thành công với cơ sở kinh doanh cây giống, cây hoa kiểng.

Trước khi đến với nghề mua bán cây giống, cây hoa kiểng, chị Quyên là thợ may quần áo, mua bán tạp hóa nhỏ tại nhà. Cách đây gần 10 năm, nhận thấy nhu cầu cây giống, chơi cây hoa kiểng của người dân ngày càng nhiều, đây chính là thị trường tiềm năng để phát triển kinh tế. Sau khi nghiên cứu đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng địa phương, vợ chồng chị Quyên bắt tay vào thực hiện ý tưởng khởi nghiệp với mô hình kinh doanh cây giống, cây hoa kiểng.

Cùng với số tiền dành dụm được và vay thêm vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh; tham gia các lớp tập huấn khởi sự kinh doanh của các cấp Hội LHPN tổ chức, chị Quyên mạnh dạn đầu tư thuê mặt bằng ở phường 3, TX. Cai Lậy kinh doanh, mua bán cây giống, cây hoa kiểng. Các loại cây giống, cây hoa kiểng của cơ sở chị Quyên được trực tiếp lấy từ các tỉnh Đồng Tháp, Bến Tre…

Để việc kinh doanh, mua bán đạt hiệu quả, chị Quyên đã đến nhiều nơi trong và ngoài tỉnh Tiền Giang để tham quan các mô hình nhà vườn, học hỏi kinh nghiệm. Ngoài ra, chị còn chủ động mua giống cây trồng, cây hoa kiểng, tìm hiểu kiến thức về cách trồng, chăm sóc… để trau dồi kinh ngiệm cho bản thân và hướng dẫn cho khách hàng. 

Ngoài ra, chị Quyên còn nghiên cứu thị trường cây giống, cây hoa kiểng để đầu tư kinh doanh sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Sau đó, chị mạnh dạn thuê thêm đất tự nhân giống, ươm cây trồng để giảm thiểu nguy cơ rủi ro.

Sau nhiều năm nỗ lực, đến nay, cơ sở sản xuất, kinh doanh cây giống, cây hoa kiểng của chị Quyên đã đem lại hiệu quả kinh tế, giúp nâng cao thu nhập. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, cơ sở mang lại cho gia đình chị Quyên lợi nhuận hàng trăm triệu đồng. 

Chị Quyên cho biết, trong thời gian tới, cơ sở của chị sẽ nhập những giống cây trồng, cây hoa kiểng tốt nhất, cũng như tự nhân giống nhiều loại hoa, cây kiểng mới, đầu tư công nghệ tiên tiến trong việc trồng, chăm sóc cây nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

2. Với sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chị Lê Thị Lam, khu phố 1, phường 3, TX. Cai Lậy đã khởi nghiệp thành công từ nghề may gia công túi xách. Nghề này đã giúp chị Lam có thu nhập khá và tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương và các xã, phường lân cận.

Chị Lam khởi nghiệp từ nghề may gia công túi xách.
Chị Lam khởi nghiệp từ nghề may gia công túi xách.

Hiện tại nhà chị Lạm với 10 máy may và nhân công hoạt động hết công suất để chạy sản phẩm theo số lượng đơn đặt hàng. Chị Lam cho biết: “Trước đây, tôi làm đủ thứ nghề, từ làm vườn, nấu rượu, bán tạp hóa, đến làm công nhân. Và từ 10 năm trở lại đây, tôi đã phát triển kinh tế gia đình ổn định từ nghề may gia công túi xách”.

Nhận thấy, việc may túi xách tương đối nhẹ nhàng, phù hợp với rất nhiều đối tượng phụ nữ, nhất là những người lớn tuổi, chị Lam đã chủ động tìm đơn hàng, nhận sản phẩm về chia lại cho các chị em trên địa bàn, để kiếm thêm thu nhập. Hiện tại, cơ sở may gia công túi xách của chị Lam có 50 lao động vừa làm tại chỗ, vừa nhận hàng về gia công, chủ yếu là chị em phụ nữ.

“Tôi sẵn sàng hướng dẫn cho những chị em nào muốn may túi xách mà chưa biết may; đồng thời, hỗ trợ các chị em mua máy may. Công việc may túi xách rất phù hợp với chị em nông thôn không đất sản xuất, vừa có thời gian chăm sóc gia đình, vừa may để có thu nhập. Trung bình 1 tháng các chị chịu khó may có thể kiếm được từ 3 đến 5 triệu đồng”, chị Lam chia sẻ.
***
Không chỉ là những tấm gương điển hình về làm kinh tế giỏi, chị Quyên, chị Lam còn nhiệt tình tham gia các hoạt động, phong trào, cuộc vận động do Hội LHPN phường 3 và TX. Cai Lậy tổ chức. Các chị thường xuyên tuyên truyền về những mô hình, giải pháp phát triển kinh tế, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ, trao đổi kinh nghiệm khởi nghiệp cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

SỚM MAI

.
.
.