Thứ Sáu, 28/02/2025, 12:30 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Tín dụng chính sách xã hội - "chìa khóa" giảm nghèo bền vững

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, tín dụng chính sách xã hội (CSXH) tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân.

NHIỀU KẾT QUẢ TÍCH CỰC

Năm 2024, Ngân hàng CSXH - Chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã triển khai đồng bộ nhiều chương trình cho vay, bám sát chỉ đạo của chính quyền địa phương. Đồng thời, việc triển khai Chỉ thị 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH đã mang lại nhiều kết quả tích cực. 

Ngân hàng CSXH - Chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tham mưu cho các cấp chính quyền địa phương chuyển nguồn vốn ngân sách sang ngân hàng để hỗ trợ cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến cuối năm 2024, tổng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương đạt trên 419,6 tỷ đồng, tăng trên 77,356 tỷ đồng so với năm 2023.

Tín dụng chính sách đã giúp 1.975 hộ nghèo và cận nghèo thoát nghèo; giải quyết việc làm cho 7.670 lao động; tạo điều kiện cho 11.221 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng hơn 15.366 công trình nước sạch và nhà vệ sinh; hỗ trợ 76 lao động vay đi làm việc ở nước ngoài, 29 hộ gia đình, người lao động có thu nhập thấp được vay vốn nhà ở xã hội, 118 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn sản xuất, kinh doanh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH - Chi nhánh  tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong  triển khai tín dụng CSXH năm 2024.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH - Chi nhánh tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai tín dụng CSXH năm 2024.

Một điểm đáng chú ý khác là Ngân hàng CSXH - Chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng và được sử dụng hiệu quả. 

Đồng thời, công tác phối hợp giữa Ngân hàng CSXH với các tổ chức chính trị - xã hội được đẩy mạnh, giúp việc triển khai chính sách tín dụng thuận lợi hơn. Đến cuối năm 2024, tổng dư nợ cho vay ủy thác thông qua các tổ chức này đạt trên 4.578 tỷ đồng, chiếm 99,71% tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH.

Đến cuối năm 2024, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 4.610 tỷ đồng, tăng 10,17% so với đầu năm. Tổng dư nợ 14 chương trình tín dụng đạt trên 4.591 tỷ đồng, tăng 9,94% so với năm 2023, với 111.064 hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh được kiểm soát ở mức thấp, lần lượt là 0,14% và 0,06%, cho thấy hiệu quả sử dụng vốn vay của người dân.

Năm 2024, các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực phối hợp trong công tác xét duyệt, hướng dẫn và giám sát việc sử dụng vốn vay. Cụ thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức kiểm tra 182 lượt xã, 430 lượt Tổ TK&VV, giúp 1.912 hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích; Hội Nông dân kiểm tra 180 lượt xã, 336 lượt Tổ TK&VV, với 1.813 hộ vay được hỗ trợ; Hội Cựu chiến binh kiểm tra 183 lượt xã, 238 lượt Tổ TK&VV, giúp 1.006 hộ vay vốn ổn định cuộc sống; Đoàn Thanh niên kiểm tra 169 lượt xã, 207 lượt Tổ TK&VV, với 1.274 hộ vay được hưởng lợi.

Đến nay, chương trình tín dụng chính sách đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 0,79% (giảm 0,18% so với đầu năm 2024) và hộ cận nghèo còn 1,49% (giảm 0,22%).

Tín dụng CSXH không chỉ hỗ trợ người dân về mặt tài chính mà còn tạo điều kiện để người dân nâng cao chất lượng cuộc sống, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nguồn vốn ưu đãi đã giúp nhiều hộ gia đình có thêm động lực để vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

GIÁM SÁT CHẶT CHẼ, SỬ DỤNG HIỆU QUẢ

Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH - Chi nhánh tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vẹn cho biết, năm 2025, ngân hàng tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng CSXH, chất lượng hoạt động toàn chi nhánh, đảm bảo 100% các khoản nợ đều được phân tích đánh giá khả năng trả nợ và có giải pháp xử lý triệt để. 

Đơn vị thường xuyên kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV và thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện những nội dung được Ngân hàng CSXH ủy nhiệm; đồng thời, chú trọng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động Tổ TK&VV, việc sử dụng vốn của người vay, hỗ trợ hộ vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Ngân hàng CSXH toàn chi nhánh có năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, uy tín, phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, tận tâm, tận tụy phục vụ người dân. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao trình độ, năng lực đối với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, trưởng ấp và Ban quản lý Tổ TK&VV để nắm vững tín dụng chính sách, nhằm phối hợp với Ngân hàng CSXH triển khai đồng vốn kịp thời, đến đúng đối tượng thụ hưởng. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch tại điểm giao dịch xã; tập trung nhân lực, trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đảm bảo giao dịch an toàn, hiệu quả.

Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, công khai chủ trương, chính sách và kết quả thực hiện tín dụng CSXH tại điểm giao dịch xã nhằm phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong việc thực hiện tín dụng chính sách với phương châm “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”. Ngân hàng CSXH phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp thực hiện đầy đủ và hiệu quả nội dung liên tịch nắm bắt tình hình sử dụng vốn của người vay. 

Chú trọng làm tốt công tác nhận diện, xác nhận đối tượng vay vốn, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả và thực hiện đầy đủ quy ước hoạt động của Tổ TK&VV. Làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

QUANG MINH

.
.
.