Thứ Sáu, 21/03/2025, 13:05 (GMT+7)
.

Tín dụng chính sách - "Điểm tựa" cho giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tín dụng chính sách đã trở thành “điểm tựa” vững chắc cho nhiều hộ dân tại TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang  phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo.

ĐỒNG HÀNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN

TX. Cai Lậy hiện có 191 hộ nghèo, 659 hộ cận nghèo. Nhằm hỗ trợ các đối tượng yếu thế, hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TX. Cai Lậy đã tích cực triển khai các chương trình tín dụng chính sách, giúp người dân có điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Ban Đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH TX. Cai Lậy tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn.
Ban Đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH TX. Cai Lậy tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn.

Theo Hội Nông dân TX. Cai Lậy, năm 2024, Hội phối hợp với Phòng Giao dịch NHCSXH thị xã thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt hiệu quả thiết thực. Cụ thể, tính đến cuối năm 2024, tổng dư nợ của các chương trình tín dụng chính sách hơn 163,205 tỷ đồng, hỗ trợ 3.812 hộ vay thông qua 81 Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Ngoài việc cho vay, Phòng Giao dịch NHCSXH thị xã cũng đẩy mạnh huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua các Tổ tiết kiệm và vay vốn, giúp tăng cường nguồn lực tài chính bền vững. Đến nay, có 3.781 hộ tham gia gửi tiết kiệm tự nguyện, tổng số tiền hơn 8,7 tỷ đồng. 

Tính đến cuối năm 2024, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng đạt hơn 349 tỷ đồng với 8.077 hộ vay còn dư nợ, tăng 41,203 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 99,98% kế hoạch năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 13,38% so với đầu năm. Chất lượng tín dụng cũng được duy trì ổn định với tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,14%/ tổng dư nợ.

Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, tín dụng chính sách còn giúp TX. Cai Lậy giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,69% năm 2023 xuống 0,52% năm 2024, hộ cận nghèo từ 1,95% còn 1,81%. Nhờ vào các nguồn vốn vay ưu đãi, đã giúp hơn 800 lao động được giải quyết việc làm, 485 lượt hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn để sản xuất, kinh doanh; 8 lao động được hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài; hơn 900 lượt hộ gia đình vay vốn để trang trải chi phí học tập cho học sinh, sinh viên; xây dựng, cải tạo, sửa chữa 2.258 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn…

NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH

Để khắc phục những khó khăn trong triển khai các chương trình tín dụng chính sách, Phòng Giao dịch NHCSXH TX. Cai Lậy đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm đảm bảo quá trình xét duyệt, giải ngân minh bạch, tránh tình trạng lợi dụng chính sách. 

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được đẩy mạnh để phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm. Việc nâng cao nhận thức cho người dân về trách nhiệm hoàn trả vốn vay cũng được đặc biệt chú trọng nhằm đảm bảo nguồn vốn quay vòng an toàn và hiệu quả.

Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH TX. Cai Lậy Nguyễn Quốc Tỉnh cho biết, trong năm 2025, phòng giao dịch đặt mục tiêu tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Thị ủy và UBND thị xã. Cụ thể, nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển qua NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác sẽ được ưu tiên, với kế hoạch năm 2025 là 2,5 tỷ đồng, giai đoạn 2026 - 2030 là 20 tỷ đồng.

Để đảm bảo nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, Phòng Giao dịch NHCSXH thị xã sẽ phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức liên quan để tăng cường quản lý, giám sát. Đồng thời, các chương trình hỗ trợ đào tạo nghề, hướng dẫn sử dụng vốn vay hiệu quả cũng cần được triển khai song song với hoạt động tín dụng, giúp người dân nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh. 

Mở rộng đối tượng thụ hưởng không chỉ hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tín dụng chính sách còn cần hướng đến các nhóm đối tượng như thanh niên khởi nghiệp, lao động mất việc làm do biến động kinh tế và những người tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù…

LÊ MINH

.
.
.