Tuổi trẻ Tiền Giang chung tay xóa nhà tạm
Thực trạng nhà tạm, nhà dột nát tại Tiền Giang vẫn là nỗi trăn trở của nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người có công, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo và cận nghèo.
Trước thực tế đó, Đoàn TNCS tỉnh Tiền Giang đã phát động công trình thanh niên “Tuổi trẻ Tiền Giang chung tay xóa nhà tạm năm 2025”. Đây không chỉ là hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa mà còn thể hiện vai trò xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc cải thiện chất lượng sống cho cộng đồng.
HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÃ HỘI HÓA
Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang đã triển khai kế hoạch thực hiện công trình thanh niên “Tuổi trẻ Tiền Giang chung tay xóa nhà tạm năm 2025”. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần cải thiện điều kiện sống cho người có công, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.
![]() |
Khởi công xây dựng nhà ở cho em Phan Văn Nghĩa, học sinh Trường Tiểu học Bình Đông (TP. Gò Công). |
Công trình nhằm vận động toàn thể đoàn viên, thanh niên cùng cộng đồng xã hội chung tay hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Mục tiêu đặt ra trong năm 2025 là xây mới 50 căn nhà và sửa chữa 90 căn. Trong đó, cấp tỉnh trực tiếp hỗ trợ xây dựng 10 căn, sửa chữa 20 căn; cấp huyện đảm nhận xây mới 40 căn, sửa chữa 70 căn.
Mức hỗ trợ dự kiến là 50 triệu đồng/căn đối với nhà xây mới và 20 triệu đồng/căn đối với nhà sửa chữa. Kinh phí thực hiện được huy động từ nguồn xã hội hóa, đảm bảo tính công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng. Các đối tượng được xem xét hỗ trợ bao gồm: Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn giai đoạn 2021 - 2025, có tên trong danh sách do địa phương quản lý. Hộ gia đình có con, em là đoàn viên, thanh thiếu nhi gặp khó khăn về nhà ở. Điều kiện hỗ trợ là các hộ chưa có nhà ở hoặc nhà ở thuộc diện tạm bợ, xuống cấp nghiêm trọng.
Để thực hiện hiệu quả công trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn yêu cầu các huyện, thành, thị đoàn và Đoàn trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong và ngoài tỉnh cùng chung tay hỗ trợ. Đồng thời, phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên trong quá trình triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát cũng sẽ được thực hiện chặt chẽ nhằm đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí nguồn lực.
CÔNG TRÌNH Ý NGHĨA
Sau khi nắm được hoàn cảnh gia đình em Phan Văn Nghĩa, học sinh lớp 54, Trường Tiểu học Bình Đông (TP. Gò Công), Hội đồng Đội xã Bình Đông đã phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường đến thăm hỏi và tìm hiểu về hoàn cảnh của em.
Được biết, gia đình em Nghĩa có 4 người, gồm cha mẹ và 2 anh em Nghĩa. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo của xã Bình Đông, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cha em làm thuê trên ghe cá ngoài biển, còn mẹ em là công nhân. Dù cố gắng lao động nhưng gia đình em Nghĩa vẫn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Ngôi nhà của gia đình em Nghĩa đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Trong nhà hầu như không có vật dụng giá trị. Do điều kiện kinh tế quá khó khăn, gia đình em không có khả năng xây dựng nhà mới. Xét hoàn cảnh của em Nghĩa, Hội đồng Đội xã Bình Đông đã kiến nghị Hội đồng Đội TP. Gò Công vận động xây dựng căn nhà mới, giúp gia đình em có chỗ ở ổn định.
Vừa qua, Thành đoàn Gò Công đã tổ chức khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình em Nghĩa. Công trình do Tỉnh đoàn Tiền Giang hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng. Chia sẻ tại buổi lễ khởi công xây nhà, chị Trần Thị Tình (mẹ em Nghĩa) bày tỏ lòng biết ơn đến các đơn vị tài trợ đã giúp gia đình có được căn nhà vững chắc, yên tâm lao động, tạo dựng cuộc sống ổn định.
Anh Ngô Trần Thế Anh, Bí thư Xã đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội xã Bình Đông tham gia hỗ trợ xây dựng nhà ở chia sẻ: “Được góp sức xây dựng nhà ở cho các em có hoàn cảnh khó khăn, tôi cảm nhận được sự ấm áp của tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.
Khi ngôi nhà dần hoàn thiện, tôi càng thêm tự hào vì đã góp phần nhỏ công sức của mình mang đến niềm vui, hy vọng cho các em trong cuộc sống và học tập, hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Đây không chỉ là hoạt động thiện nguyện ý nghĩa mà còn là bài học sâu sắc về tình người, trách nhiệm và lòng nhân ái của đoàn viên, thanh niên”.
Công trình thanh niên “Tuổi trẻ Tiền Giang chung tay xóa nhà tạm năm 2025” không chỉ thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với cộng đồng mà còn góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.
LÝ OANH