.

Chăm lo thiết thực cho người lao động

Cập nhật: 11:38, 18/04/2025 (GMT+7)

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang luôn khẳng định vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi và đồng hành cùng công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Đây cũng là bước chuẩn bị tích cực hướng đến Tháng Công nhân năm 2025, dịp cao điểm để các cấp Công đoàn (CĐ) thể hiện sự quan tâm đối với lực lượng lao động trên địa bàn. 

Đồng chí Trương Thanh Hòa, Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Thành thăm hỏi, trao hỗ trợ  cho công nhân bị tai nạn lao động.
Đồng chí Trương Thanh Hòa, Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Thành thăm hỏi, trao hỗ trợ cho công nhân bị tai nạn lao động.

Ngay từ quý I-2025, dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh Tiền Giang và Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành, công tác đại diện, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ được chú trọng. 

Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 vừa qua, LĐLĐ huyện đã xét và đề nghị LĐLĐ tỉnh tặng 25 phần quà của Chính phủ, với kinh phí 32,5 triệu đồng; đồng thời, hỗ trợ 67 trường hợp, với tổng số tiền 33,5 triệu đồng. Các Công đoàn cơ sở (CĐCS) vận động ban giám đốc các công ty, doanh nghiệp: Tặng 6.376 phần quà tết cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng; tặng 326 vé tàu xe với số tiền gần 40 triệu đồng; bố trí 5 chuyến xe đưa công nhân về quê đón tết, kinh phí 17,5 triệu đồng; tặng 9.206 phần quà cho đoàn viên với số tiền 2,7 tỷ đồng; tổ chức “Tết Sum vầy” tại 6 đơn vị doanh nghiệp với 4.163 lượt đoàn viên tham dự; chương trình bốc thăm trúng thưởng xe máy, tủ lạnh, máy giặt và nhiều phần quà giá trị khác, với tổng giá trị giải thưởng hơn 60 triệu đồng. 

Hướng đến Tháng Công nhân năm 2025, LĐLĐ huyện Châu Thành đã chủ động xây dựng kế hoạch hành động cụ thể. Các nội dung trọng tâm gồm: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động; Chương trình “Công nhân sáng tạo, vững tin bước vào kỷ nguyên mới”; Chương trình “Đối thoại tháng 5”; Diễn đàn “Đảng với công nhân - Công nhân với Đảng”; Chương trình “Cảm ơn người lao động”; tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và giới thiệu phát triển đảng viên; Chương trình “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức đoàn viên, người lao động”.

Cùng với đó, công tác giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, chính sách bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp cũng được tăng cường. LĐLĐ huyện đã khảo sát, giám sát tại 5 doanh nghiệp, bước đầu ghi nhận các đơn vị đều thực hiện tốt các quy định pháp luật, đặc biệt là chế độ tiền lương, thưởng tết và chất lượng bữa ăn ca, trong đó có 5 đơn vị nâng mức ăn ca lên trên 32.000 đồng/suất.

Theo đồng chí Trần Thụy Ái Nhân, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Thành đánh giá, nhìn chung, công tác giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ và tổ chức CĐ; công tác chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ luôn được các cấp CĐ trong huyện xác định là công tác trọng tâm và duy trì thực hiện tốt. 

Tình hình tư tưởng, tâm trạng phần lớn của CNVCLĐ vẫn ổn định, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động, sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần phát triển kinh tế, ổn định xã hội trên địa bàn huyện. 

Trong thời gian tới, LĐLĐ huyện Châu Thành tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, CĐ, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm (đặc biệt là chất lượng bữa ăn ca của người lao động); chú trọng kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động, nhất là lao động nữ; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tổ chức đối thoại định kỳ tại các đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật cho người lao động; theo dõi sát tình hình nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp…

Với phương châm “Mỗi CĐCS - Một lợi ích đoàn viên”, các cấp CĐ huyện Châu Thành đang nỗ lực tổ chức Tháng Công nhân năm 2025 trở thành đợt cao điểm hành động vì người lao động. Đây cũng là dịp thể hiện sự quan tâm, tri ân của toàn xã hội đối với lực lượng công nhân - những người đang ngày đêm góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương.

LÝ OANH - D.S

.
.
.