.
HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN TP. MỸ THO:

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư

Cập nhật: 14:20, 29/05/2025 (GMT+7)

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 43 ngày 14-5-2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (gọi tắt Chỉ thị 43), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC) TP. Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đã nỗ lực vượt qua khó khăn làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương từng bước kiện toàn tổ chức, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, chăm lo tốt cho NNCĐDC.  

Những năm qua, Hội NNCĐDC TP. Mỹ Tho tập trung thực hiện tốt Chỉ thị 43, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, xây dựng nhà ở cho NNCĐDC... Qua đó cho thấy, công tác chăm lo NNCĐDC trên địa bàn TP. Mỹ Tho được các cấp Hội NNCĐDC thành phố thực hiện tốt, tạo được niềm tin và ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tích cực tham gia với Hội, chung tay chia sẻ, giúp đỡ NNCĐDC bằng những việc làm thiết thực hiện, hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC TP. Mỹ Tho thăm hỏi, tặng quà cho NNCĐDC phường 2.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC TP. Mỹ Tho thăm hỏi, tặng quà cho NNCĐDC phường 2.

Trên địa bàn TP. Mỹ Tho hiện có 2.588 nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, trong đó có 574 người trực tiếp tham gia kháng chiến bị phơi nhiễm và di truyền sang đời con cháu, còn lại là dân thường. Không ít gia đình NNCĐDC có hoàn cảnh rất khó khăn, do hầu hết nạn nhân đều bị hạn chế khả năng lao động, bệnh nặng, bị dị tật, dị dạng, bại liệt… rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng, xã hội. Với vai trò nòng cốt, Hội NNCĐDC TP. Mỹ Tho đã làm cầu nối gắn kết những tấm lòng nhân ái, nhà hảo tâm đến với NNCĐDC.

  Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC TP. Mỹ Tho cho biết, để làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, các cấp Hội NNCĐDC thành phố luôn chú trọng việc kiện toàn tổ chức và đổi mới nội dung hoạt động, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, qua đó nhằm vận động nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ NNCĐDC vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Mặt khác, Hội NNCĐDC các xã, phường của TP. Mỹ Tho thường xuyên đi khảo sát và nắm từng hoàn cảnh nạn nhân để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời. Hiện nay, TP. Mỹ Tho có 14/14 Hội NNCĐDC xã, phường với 1.175 hội viên tham gia sinh hoạt, trong đó có 328 hội viên là NNCĐDC.

Do nắm sát từng hoàn cảnh NNCĐDC nên các cấp Hội NNCĐDC TP. Mỹ Tho đã tranh thủ vận động các nhà hảo tâm, những tấm lòng nhân ái chung tay đóng góp chăm lo cho NNCĐDC ngày càng có cuộc sống tốt hơn. Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 43, Hội NNCĐDC TP. Mỹ Tho đã vận động được hơn 6,6 tỷ đồng để hỗ trợ, giúp đỡ NNCĐDC có hoàn cảnh khó khăn. Nổi bật trong công tác này có Hội NNCĐDC các xã Mỹ Phong, Đạo Thạnh, Tân Mỹ Chánh và phường 2, phường 5. Những cá nhân điển hình trong hoạt động Hội NNCĐDC thành phố có các cán bộ Hội cơ sở như: Ông Nguyễn Văn Điệp (Chủ tịch Hội NNCĐDC xã Đạo Thạnh), ông Nguyễn Văn Thảo (Chủ tịch Hội NNCĐDC xã Mỹ Phong)… những người dù tuổi đã cao nhưng rất nhiệt tình với Hội, gần gũi với NNCĐDC.

Những việc làm của Hội NNCĐDC TP. Mỹ Tho trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp nhiều NNCĐDC của thành phố vượt qua khó khăn, bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống. Phát huy những kết quả tích cực đạt được, trong thời gian tới, Hội NNCĐDC TP. Mỹ Tho tiếp tục thực hiện Chỉ thị 43, tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương, nâng cao chất lượng hoạt động Hội để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Trong công tác vận động nguồn lực, các cấp Hội NNCĐDC thành phố sẽ cử những cán bộ, hội viên nhiệt tình, giàu lòng nhân ái, có uy tín xã hội, có mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài TP. Mỹ Tho để vận động giúp đỡ, chăm lo NNCĐDC ngày càng tốt hơn.

LÊ HUỲNH

.
.
.