Thứ Hai, 19/05/2025, 14:42 (GMT+7)
.
KỶ NIỆM 135 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19-5-1890 - 19-5-2025)

Học theo lời Bác, phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc trong tập hợp và vận động chăm lo nhân dân

Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) tỉnh Tiền Giang phối hợp với các tổ chức thành viên tập trung quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, từ đó đã giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
 
KHÔNG CÒN “NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT”

Cụ thể, việc thực hiện Cuộc vận động Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo tại Tiền Giang đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Mỗi căn Nhà đại đoàn kết, Nhà tình thương, Nhà nhân ái, Mái ấm tình thương, Mái ấm Công đoàn, Nhà khăn quàng đỏ… (viết tắt “Mái ấm”) không chỉ là niềm hân hoan đối với hộ nghèo, mà còn là niềm vui đối với những người làm công tác mặt trận và các tổ chức, cá nhân đã nhiệt tâm hỗ trợ.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang Huỳnh Văn Hải cho biết, trong công tác chăm lo cho người nghèo, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở luôn xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; đã tổ chức nhiều hoạt động sâu rộng, nhiều mô hình đã được nhân rộng và lan tỏa trong cộng đồng dân cư, huy động sức mạnh của cộng đồng cùng chăm lo cho người nghèo, người yếu thế. 

Ủy ban MTTQ tỉnh luôn nêu cao vai trò của cán bộ làm công tác mặt trận thông qua phong trào “Cán bộ mặt trận làm theo lời Bác”, đi trước, làm trước, năng động, sáng tạo, nói đi đôi với làm…”.

Những ngày qua, gia đình ông Võ Văn Luận (sinh năm 1965, ấp Lương Lễ, xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè) được ngủ ngon giấc trong “Mái ấm”. Gia đình ông Luận thuộc hộ nghèo khó tại địa phương, ít đất canh tác, có 3 người con (trong đó có 2 người con bị khiếm khuyết về trí tuệ), vợ bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. 

Ông Luận kể, trước đây, căn nhà của ông xuống cấp nặng mỗi khi trời mưa nhiều chỗ bị dột…, nhưng không có tiền sửa lại. Rồi một hôm được tin Báo Ấp Bắc và MTTQ huyện Cái Bè vận động Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang tặng “Ngôi nhà nhân ái” trị giá 50 triệu đồng, ông vui khôn xiết…

Còn chị Nguyễn Thị Tiền (ấp Phú Hữu, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông) vui ra mặt trong lúc xem các thợ đang hoàn thiện nốt phần lắp đặt cửa và phụ chị kê lại đồ đạc trong “Mái ấm” của gia đình mình. Lau vội giọt mồ hôi trên trán, chị Tiền cho biết: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo của xã, cuộc sống rất khó khăn. 

Trước đây, các thành viên trong gia đình sống trong căn nhà gỗ tạp cất tạm bợ đang bị xuống cấp. Mơ ước có được ngôi nhà vững chãi, khang trang để ở là điều xa vời…”.

Chị Tiền là hội viên phụ nữ thuộc diện hộ khó khăn, đất sản xuất ít; chồng mất, nhà có 4 nhân khẩu, kinh tế gia đình chủ yếu nhờ làm thuê, thu nhập thấp và không ổn định. Trước hoàn cảnh của chị Tiền, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang đã vận động và quyết định hỗ trợ xây dựng “Mái ấm” cho gia đình chị. Nay có được “Mái ấm” để ở, gia đình an tâm sản xuất, nuôi dạy con cái trưởng thành…

KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Học theo Bác chăm lo đời sống cho dân, để không ai bị bỏ lại phía sau, với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, cụ thể hóa các chương trình, dự án từ nguồn vốn của Trung ương, các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã chung tay giúp những hộ nghèo, những người yếu thế vươn lên trong cuộc sống với những công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa, thực hiện theo chủ trương “trao cần câu, không trao con cá”. Từ đó, nhiều hộ thoát nghèo, thậm chí trở thành những điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Đồng chí Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng chí Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Việc triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn khu dân cư đã được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng, thực hiện; nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực như: Vận động quỹ “Vì người nghèo”; quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; hỗ trợ cây, con giống giúp cho người nghèo; nhiều chương trình khuyến học, khuyến tài...

Kết quả nhân dân đã đóng góp xây dựng và sửa chữa 422 cây cầu giao thông nông thôn; tham gia nạo vét 649 tuyến kinh; đóng góp quỹ “Vì người nghèo” trên 257 tỷ đồng và các chương trình an sinh xã hội trị giá trên 901 tỷ đồng. 

Nguồn quỹ vận động được đã xây dựng 10.238 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ngoài nguồn đóng góp cho quỹ “Vì người nghèo”, MTTQ và tổ chức thành viên còn vận động các nhà hảo tâm đóng góp trực tiếp xây dựng 3.275 căn nhà cho đoàn viên, hội viên và công nhân nghèo, trị giá hàng trăm tỷ đồng.  

Nhân dịp lễ, tết cổ truyền của dân tộc, MTTQ các cấp trong tỉnh tổ chức vận động quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo trị giá trên 560 tỷ đồng. Những hoạt động trên góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh từ 10,9% năm 2008 xuống còn 0,79% cuối năm 2024.

Hội LHPN tỉnh trao "Mái ấm" cho chị Nguyễn Thị Tiền.

Trong năm 2024, với tinh thần “Tương thân ương ái” cùng chung tay giúp đỡ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do bão số 3 gây ra (bão Yagi), MTTQ các cấp trong tỉnh đã vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, nhân dân đóng góp ủng hộ trên 24 tỷ đồng và đã kịp thời chuyển về Ban Cứu trợ Trung ương và các tỉnh, thành phía Bắc còn lại bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra.

Đặc biệt, hằng năm, vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, với tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban MTTQ, các ngành, các cấp trong tỉnh, cùng toàn xã hội đã tích cực vận động quà tặng cho đối tượng chính sách, người nghèo với kinh phí trên 50 tỷ đồng.

Bằng nhiều cách làm hay, thiết thực, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết để huy động nguồn lực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

SỚM MAI


 

.
.
.