Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn
Đó là những vần thơ của nhà thơ Tố Hữu đã viết trong bài thơ “Bác ơi” (tháng 9-1969) lúc Bác đã đi xa như lời động viên, nhắn nhủ các thế hệ mai sau vững tin học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Từ tâm niệm ấy, thời gian qua, nhiều cá nhân, tập thể đã có những việc làm thiết thực, ý nghĩa, tạo nên “vườn hoa rực rỡ” trong việc học tập và làm theo Bác ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển.
LÀM THEO LỜI BÁC: “TÀN NHƯNG KHÔNG PHẾ”
Tiếp nối, thực hiện lời dạy của Bác: “Thương binh tàn nhưng không phế”, cho đến nay, đã có biết bao câu chuyện cảm động, chân thật về tấm gương của những người phải đối diện với bao biến cố lớn lao, rào cản của số phận đã nỗ lực vươn lên sống đẹp, sống có ý nghĩa. Anh Lê Thanh Bình, sinh năm 1978, hiện là Phó Trưởng Phòng phụ trách - Phòng Thanh tra - Pháp chế, Trường Đại học Tiền Giang là một trong những tấm gương điển hình như thế.
![]() |
Anh Lê Thanh Bình (đứng thứ nhất, từ trái sang) vinh dự nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. |
Vừa qua, anh Bình là cá nhân tiêu biểu của tỉnh Tiền Giang được tuyên dương tại Chương trình “Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực phía Nam năm 2024”; đồng thời, anh còn vinh dự nhận Bằng khen của Ban Tuyên Giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.
Tuy bị liệt cả đôi chân do di chứng sốt bại liệt từ khi còn nhỏ, song với ý chí, nghị lực kiên cường, chấp nhận số phận nhưng không buông xuôi, anh Bình cố gắng vượt qua nghịch cảnh, nỗ lực vươn lên từng ngày, tích cực học tập để theo đuổi ước mơ sống có ích và cống hiến cho gia đình, xã hội. Và điều đó đã trở thành hiện thực, năm 2001, sau khi tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, anh Bình đã công tác tại Trường Đại học Tiền Giang cho đến nay và đạt nhiều thành tích nổi bật.
Đặc biệt, năm 2023, với vai trò là Phó Bí thư Chi bộ 2, anh Bình luôn ý thức được việc học tập và làm theo Bác là việc làm có ý nghĩa thiết thực, được thực hiện thường xuyên, liên tục đối với cá nhân, đơn vị.
Theo đó, anh Bình đã triển khai thực hiện chuyên đề “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tại Trường Đại học Tiền Giang trong giai đoạn hiện nay”, góp phần giúp cho cán bộ, đảng viên hiểu rõ để thực hiện đúng, thực hiện tốt vào công việc cụ thể và củng cố vững chắc niềm tin, ý chí cho đảng viên trong công tác.
Đồng thời, anh Bình còn thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ để các sinh viên nói chung, sinh viên là người khuyết tật, mồ côi nói riêng có điều kiện được tiếp cận với những chính sách ưu đãi của Nhà nước và sự hỗ trợ của các tổ chức từ thiện xã hội.
Chia sẻ về nghị lực phấn đấu vươn lên của bản thân, anh Lê Thanh Bình cho biết, tôi luôn quan niệm, học để trang bị cho mình được một nghề, vì chính nghề nghiệp sẽ làm cho cuộc đời người khuyết tật thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn, giúp người khuyết tật tự lập trong cuộc sống, vượt qua mặc cảm và để khẳng định người khuyết tật không phải là người tàn tật.
Cuộc sống này có rất nhiều điều cao quý và tốt đẹp, các bạn trẻ, đặc biệt là người khuyết tật hãy có gắng vươn lên và cố tìm cho mình một lối sống tốt đẹp có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
HỌC BÁC, PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA NHÂN DÂN
Minh chứng thực tế xuyên suốt thời gian qua, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở luôn xác định rõ những nội dung trọng tâm, trọng điểm trong học tập và làm theo Bác để tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả. Việc học Bác, bắt đầu từ những việc đơn giản nhất, quan tâm từ việc đời thường nhất, gắn bó thiết thực nhất với đời sống người dân trong cuộc sống hằng ngày.
Chúng tôi có dịp đến xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây, đây là một trong những xã trở thành “điểm sáng” trên địa bàn huyện đã tổ chức thực hiện thành công mô hình “Học tập và làm theo Bác”. Điển hình là mô hình “Người dân tự quản về an ninh trật tự” khu dân cư trên tuyến đường dal Lợi An, thuộc ấp Lợi An, xã Bình Tân. Mô hình đã được triển khai từ năm 2023, cho đến nay đã có nhiều chuyển biến tích cực, số vụ vi phạm về an ninh, trật tự, an toàn giao thông đã được kéo giảm đáng kể.
Người dân trong khu dân cư ngày càng có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật và các quy ước trong khu dân cư. Tình hình phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông, cháy nổ không xảy ra, tệ nạn xã hội, cờ bạc cũng giảm hơn so với trước đây… Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Tây đã đề xuất, chọn mô hình trên là điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác cấp Trung ương năm 2025.
Với những kết quả đạt được, tin tưởng rằng việc học tập và làm theo Bác không ở đâu xa, mà chính từ những việc làm giản dị, gần gũi, gắn liền với cuộc sống, công việc hằng ngày. Vì lẽ đó, mỗi cá nhân, tập thể sẽ tiếp tục phát huy, nhân lên những câu chuyện đẹp, mô hình mới, cách làm hay, phù hợp với thực tiễn để ngày càng thấm sâu, lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác thực sự trở thành động lực tinh thần, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên trong giai đoạn phát triển mới. |
Để tạo sức lan tỏa hơn cho mô hình này, đồng chí Huỳnh Văn Trí, Bí thư Đảng ủy xã Bình Tân cho biết: “Được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ huy Công an huyện và sự nỗ lực, đoàn kết của Đảng ủy, UBND xã, Công an xã, sự phối hợp các hội, đoàn thể xã, ấp nên ngay từ khi bắt tay vào thực hiện mô hình này, xã đã lựa chọn các đột phá như: Đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với người dân; nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ của cán bộ, đảng viên khi tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân cùng thực hiện. Vì thế, xã đã tạo được sự thống nhất cao giữa chính quyền địa phương với toàn thể người dân trong khu vực dân cư tuyến đường đan Lợi An”.
LÊ NGUYÊN