Tiền Giang: Chia sẻ khó khăn với người khuyết tật và trẻ mồ côi
Nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người khuyết tật (NKT) và trẻ mồ côi (TMC), Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Hội Bảo trợ tỉnh) đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, giúp NKT, TMC có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Xác định công tác chăm lo, đảm bảo các chế độ, chính sách cho NKT, TMC là nhiệm vụ quan trọng, Hội đã thực hiện nhiều chương trình, chính sách dành cho những đối tượng này; đồng thời, để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng đối với NKT, TMC, Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của NKT và bảo vệ chăm sóc trẻ em; trách nhiệm của xã hội đối với NKT, TMC; chú trọng tuyên truyền, nêu gương NKT điển hình, vươn lên trong cuộc sống...
![]() |
Hội Bảo trợ tỉnh tặng quà cho NKT tại huyện Cai Lậy. |
Để NKT và TMC được chăm sóc và hưởng các chính sách theo quy định, Hội Bảo trợ tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn về luật, trợ giúp pháp lý cho NKT. Tư vấn, hướng dẫn NKT và gia đình họ làm hồ sơ theo quy định để hưởng bảo trợ xã hội. Đặc biệt, các cấp Hội thường xuyên khảo sát, nắm bắt thông tin, tình hình đời sống, hoàn cảnh khó khăn của đối tượng để quan tâm, động viên kịp thời.
Bên cạnh đó, nhằm tập trung thực hiện công tác chăm lo cho NKT và TMC, Hội Bảo trợ tỉnh đã phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan chọn các đối tượng thật sự khó khăn để giúp đỡ theo đúng quy định; đồng thời, vận động các nhà hảo tâm, nhà tài trợ tổ chức nhiều hình thức trao tặng, quyên góp, đóng góp dành cho các đối tượng thụ hưởng.
Chỉ tính riêng trong năm 2024, Hội đã nhận được sự đóng góp của các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp ủng hộ tiền và hiện vật quy ra tiền hơn 24,6 tỷ đồng. Từ những đóng góp trên, Hội Bảo trợ tỉnh đã thực hiện các chương trình: “Tiếp sức trẻ khuyết tật, mồ côi đến trường”, trong năm học 2024 - 2025 đã hỗ trợ 116 em học sinh nghèo, khuyết tật, mồ côi của các trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn toàn tỉnh, với tổng số tiền hơn 132 triệu đồng; tặng 920 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền trên 664 triệu đồng. Thực hiện các chương trình: “Đem lại ánh sáng cho người mù nghèo”, “Bát cháo tình thương - Bữa cơm từ thiện” ở các bệnh viện.
![]() |
Trong quý I-2025, Hội tiếp tục duy trì được nguồn lực xã hội hóa mạnh mẽ, với tổng kinh phí lên đến gần 5 tỷ đồng; trong đó hơn 3,9 tỷ đồng đến từ các chi hội trực thuộc. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả hoạt động mà còn thể hiện rõ niềm tin của xã hội đối với tổ chức thiện nguyện này.
Từ những chương trình phẫu thuật miễn phí, hỗ trợ phương tiện đi lại, tặng nhà tình thương, học bổng, xe đạp, cho đến các suất ăn miễn phí và tặng quà dịp lễ, tết, Hội đã giúp đỡ hàng ngàn NKT và TMC cải thiện điều kiện sống, mở ra hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn.
Đặc biệt, trong thời gian qua, thông qua các nguồn vận động từ các đơn vị, Hội Bảo trợ tỉnh duy trì hình thức tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh nghèo, trẻ mồ côi, người cao tuổi neo đơn; có hơn 2.650 thẻ bảo hiểm y tế được trao tận tay cho các trường hợp cần sự trợ giúp.
Chủ tịch Hội Bảo trợ tỉnh Lý Hoàng Chiêu cho biết, Hội Bảo trợ tỉnh luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các sở, các ngành liên quan. Bên cạnh đó, các nhà tài trợ truyền thống vẫn duy trì hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội, góp phần tạo điều kiện để Hội thực hiện các nhiệm vụ đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.
Trong năm 2025, Hội đã nhận được sự đồng hành đóng góp kinh phí của nhiều doanh nghiệp truyền thống và các tổ chức, đơn vị mới. Đây là cơ sở để chúng tôi kỳ vọng những hoạt động của Hội Bảo trợ tỉnh sẽ triển khai hiệu quả hơn trong thời gian tới.
SONG AN