(ABO) Là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển đảo phía Nam Tổ quốc, những người lính Hải quân Vùng 2 còn là những "chiến sĩ bảo vệ môi trường" âm thầm. Giữa trùng khơi mênh mông, họ đang ngày đêm gìn giữ vẻ đẹp biển trời, bảo vệ sự sống của đại dương và lan tỏa ý thức cộng đồng vì một tương lai biển xanh, sạch, bền vững.
 |
Việc phân loại rác trên các Nhà giàn DK1 được duy trì nền nếp. |
KHẮC GHI LỜI BÁC DẠY VỀ BIỂN
Với tư duy chiến lược và tầm nhìn vượt thời đại về khai thác tiềm năng, giá trị của biển và đại dương, tháng 3-1961, khi về thăm cán bộ, chiến sĩ Hải quân lần thứ hai, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó…".
Lời căn dặn của Bác không chỉ là mệnh lệnh đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mà còn là "kim chỉ nam" trong hành động của người lính Hải quân hôm nay. Biển đảo thiêng liêng không chỉ là chủ quyền, mà còn là không gian sinh tồn, là môi trường sống cần được gìn giữ và bảo vệ bền vững.
Vùng biển Việt Nam có diện tích khoảng 1 triệu km², gấp 3 lần diện tích đất liền, có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Tuy nhiên, Biển Đông nói chung và vùng biển nước ta nói riêng đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng, như ô nhiễm rác thải nhựa, biến đổi khí hậu, tình trạng khai thác cạn kiệt tài nguyên...
 |
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 251 chung tay bảo vệ môi trường bãi biển Vũng Tàu. |
Vùng 2 Hải quân là lực lượng thường xuyên hoạt động và tiếp xúc với môi trường biển, từ các cảng sông, cảng biển, những con tàu bám biển dài ngày đến các Nhà giàn DK1 giữa trùng khơi. Với mỗi cán bộ, chiến sĩ nơi đây, việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường có ý nghĩa hết sức quan trọng, trở thành việc làm tự giác của mỗi người.
Mô hình "Ngôi nhà 100 đồng" là một trong những sáng kiến tiêu biểu đang được triển khai hiệu quả tại các đơn vị Vùng 2 Hải quân. Sau giờ huấn luyện, bảo quản, bảo dưỡng trang bị, tăng gia, thể thao, cán bộ, chiến sĩ sẽ thu gom và phân loại rác. Riêng rác thải nhựa có thể tái chế như chai, lọ, hộp nhựa... sẽ được đưa vào "Ngôi nhà 100 đồng". Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn - phong trào chống rác thải nhựa không chỉ dừng lại ở bảo vệ môi trường mà còn mang ý nghĩa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, là nét đẹp văn hóa ứng xử của quân nhân.
Thượng úy Trương Hữu Phát, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Trung tâm Huấn luyện cho biết: "Việc thực hiện mô hình "Ngôi nhà 100 đồng" không những có ý nghĩa về mặt bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho đơn vị mà còn tạo nguồn thu cho các hoạt động của các chi đoàn và đặc biệt là nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các chiến sĩ".
XỬ LÝ RÁC THẢI NGHIÊM NGẶT TRÊN BIỂN
Thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển, việc phân loại và xử lý rác thải được thực hiện nghiêm ngặt theo quy trình chuẩn. Mỗi tàu đều có khu vực thu gom rác riêng biệt gồm: Rác hữu cơ được xử lý bằng phương pháp phân hủy tự nhiên hoặc ủ kín, tuyệt đối không xả xuống biển; rác vô cơ được thu gom, phân loại và mang về bờ xử lý tập trung; các chất thải nguy hại được lưu trữ trong bồn chuyên dụng và bàn giao cho đơn vị xử lý chuyên trách.
 |
Mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” được các đoàn viên, chiến sĩ tích cực thực hiện tại Trung tâm Huấn luyện. |
Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, Chính trị viên Tàu 953, Lữ đoàn 167 khẳng định: "Các phương án xử lý rác thải đã được chúng tôi quán triệt, triển khai chu đáo trước khi tàu rời bến. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao ý thức, thực hiện phân loại rác, xử lý theo đúng quy trình, tuyệt đối không có hiện tượng vứt rác xuống biển".
Trên các Nhà giàn DK1 giữa trùng khơi, cán bộ, chiến sĩ vẫn duy trì nền nếp phân loại rác, tiết kiệm tối đa nước và nhiên liệu. Các nhà giàn đã được trang bị pin năng lượng mặt trời - nguồn năng lượng sạch và bền vững. Nước mưa được tận dụng tối đa và trồng rau trong các thùng xốp cải tiến, góp phần giảm thiểu rác thải.
Trung tá Nguyễn Trung Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1 chia sẻ: "Rác hữu cơ chúng tôi phân loại, ủ làm phân bón trồng rau. Các rác thải rắn được lưu trữ trong thùng phân loại, khi đầy sẽ cho vào bao bì cất giữ, chờ tàu mang về đất liền xử lý, tuyệt đối không xả rác xuống biển".
Không dừng lại ở đó, các đơn vị của Vùng 2 Hải quân còn luôn đồng hành cùng cộng đồng, chung tay làm sạch bờ biển thông qua các chương trình "Ngày thứ Bảy tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh", phong trào "Làm sạch bờ biển - Gìn giữ biển xanh". Hàng tấn rác thải trôi dạt được thu gom, trả lại cảnh quan sạch đẹp cho các khu du lịch, bãi tắm, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về môi trường biển.
CHUNG TAY GIỮ BIỂN XANH, ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯ DÂN
Khu vực biển do Vùng 2 Hải quân quản lý có diện tích trên 300.000 km², trải dài từ Nam Bình Thuận đến Cà Mau, nơi quy tụ nhiều ngư trường truyền thống, gắn bó với sinh kế hàng triệu ngư dân. Tuy nhiên, tình trạng khai thác IUU (bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định) và nguy cơ bị rút "thẻ đỏ" của EU đã đặt ra thách thức to lớn đối với ngành Thủy sản.
 |
Vùng 2 Hải quân tích cực trong công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con ngư dân. |
Trước thực trạng đó, Vùng 2 Hải quân đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền cho ngư dân về Luật Thủy sản, Luật Biển Việt Nam, các cam kết quốc tế và khuyến nghị của EC. Trên các cảng cá, bến neo, trên tàu khai thác xa bờ, cán bộ, chiến sĩ Hải quân luôn đồng hành, gắn bó, lắng nghe, chia sẻ, hỗ trợ ngư dân.
Chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển" là một trong những điểm nhấn quan trọng. Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã phối hợp chặt chẽ với 7 Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp là các Chi cục Thủy sản và sự hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Tiền Giang, Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Các hoạt động đồng hành, hỗ trợ ngư dân đã đi vào chiều sâu, góp phần gắn kết chặt chẽ giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển với ngư dân.
Tại các cảng cá, bến neo đậu, chợ hải sản hay trên những con tàu vươn khơi xa bờ, lực lượng Hải quân không chỉ tuyên truyền, phát tài liệu, phổ biến pháp luật mà còn trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con. Việc kết hợp giữa thông tin pháp luật và hỗ trợ khám bệnh miễn phí, tặng cờ Tổ quốc, áo phao, ngư cụ... đã tạo niềm tin sâu sắc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển - nền tảng cho bảo vệ chủ quyền quốc gia lâu dài và bền vững.
Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân cho biết: "Không chỉ thường xuyên tuyên truyền, giúp đỡ ngư dân, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân còn luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn với bà con để cùng tháo gỡ những khúc mắc nhằm thực hiện tốt Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Bởi việc vi phạm không những ảnh hưởng lớn đến môi trường biển, gây hại lâu dài về nguồn thủy hải sản mà còn ảnh hưởng đến kế sinh nhai của hàng triệu ngư dân vốn gắn bó chặt chẽ với nghề biển".
Bảo vệ môi trường biển không chỉ là nhiệm vụ mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người lính Hải quân. Những hành động âm thầm nhưng thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân đang góp phần gìn giữ "màu xanh đại dương" - không gian sống quý giá và thiêng liêng của đất nước. Từ những mô hình sáng tạo đến việc đồng hành cùng ngư dân, tất cả đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng Hải quân đối với biển xanh bền vững.
LONG GIANG - VĂN ĐƯỜNG
.