Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống hội viên
Hội Nông dân các cấp trong tỉnh Tiền Giang bằng nhiều cách làm thiết thực, phát huy sức mạnh của Hội, huy động nguồn lực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống hội viên, nông dân, góp phần tích cực thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.
PHÁT HUY NỘI LỰC, HUY ĐỘNG NGOẠI LỰC
Hội Nông dân tỉnh hiện có 267.869 hội viên, trong thời gian qua, các cấp Hội luôn tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành cùng cấp thực hiện nhiều hoạt động về công tác an sinh xã hội giúp đỡ hộ nghèo, các đối tượng yếu thế trong hệ thống Hội vươn lên trong cuộc sống như: Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế.
Bằng những việc làm cụ thể, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang luôn thực hiện tốt vai trò đồng hành, giúp nông dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo. Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang Phạm Văn Toàn cho biết, các cấp hội đã phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền, giáo dục, giới thiệu những chủ trương, chính sách về giảm nghèo và cách làm hay, những mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả; phổ biến những kiến thức, kinh nghiệm, gương điển hình nỗ lực vươn lên thoát nghèo cho hội viên, nông dân; nâng cao nhận thức về công tác giảm nghèo. Đồng thời, giới thiệu cách tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo, người cận nghèo về: Y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh môi trường...
![]() |
Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang trao “Mái ấm nông dân” cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: LÊ MINH |
Bên cạnh đó, Hội triển khai, thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất, ưu đãi giáo dục, ưu đãi tín dụng, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm... đến các cơ sở Hội. Từ đó, đã từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn, ổn định đời sống nhân dân. Ngoài ra, các cấp Hội còn tham gia rà soát, phân loại hộ nghèo, báo cáo danh sách các hộ hội viên nghèo hằng năm và giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi hội nhận giúp đỡ các hộ vươn lên thoát nghèo; cải thiện được đời sống và tăng thu nhập cho người nghèo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, các cấp Hội trong tỉnh đã tích cực vận động thực hiện tốt phong trào nông dân giúp nông dân, kết quả có 482 hộ được giúp đỡ, hỗ trợ cây giống, con giống, vật tư nông nghiệp... với tổng số tiền 4,2 tỷ đồng và 438 ngày công.
Các hoạt động hỗ trợ vốn, vật tư, phân bón, khoa học - kỹ thuật cho nông dân tiếp tục được đẩy mạnh. Các cấp Hội Nông dân nhận ủy thác với các ngân hàng cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh và triển khai thực hiện hiệu quả các dự án, chương trình hỗ trợ nông dân. Bên cạnh đó, các cấp Hội phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức 467 cuộc tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho 18.514 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham gia; hướng dẫn xây dựng 2 mô hình canh tác lúa thông minh, giảm phát thải trong vụ hè thu năm 2024 tại huyện Gò Công Tây và Gò Công Đông; hỗ trợ hội viên chuyển đổi sang các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và theo chuỗi giá trị: Trồng sầu riêng, thanh long, hoa kiểng, dừa hữu cơ, nuôi tôm công nghệ cao... Qua đó, năm 2024, toàn tỉnh có có 129.178/172.238 hộ nông dân đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.
ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI
Tiếp tục phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục quan tâm chăm lo cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi dịp tết đến xuân về, hàng ngàn hội viên, nông dân khó khăn ở Tiền Giang được đón nhận những phần quà ấm áp trong Chương trình “Tết làm việc nghĩa”, đây là hoạt động giàu tính nhân văn, được các cấp Hội Nông dân triển khai sâu rộng từ nhiều năm qua. Chỉ tính riêng Tết Nguyên đán năm 2024, các cấp Hội đã vận động được 8.793 phần quà, với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng để gửi đến tay những hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng đong đầy tình cảm, giúp người dân có thêm điều kiện đón tết đủ đầy, ấm áp hơn.
Phong trào này tiếp tục được duy trì và mở rộng trong năm 2025. Với sức lan tỏa mạnh mẽ, Hội Nông dân các huyện, thành, thị đã huy động được 8.888 phần quà, trị giá hơn 4,1 tỷ đồng - một con số ấn tượng thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, chung tay chăm lo cho hội viên, nông dân. Bên cạnh việc chăm lo vật chất dịp lễ, tết, Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang còn ghi dấu ấn đậm nét với Chương trình “Mái ấm nông dân”, đây là hoạt động hỗ trợ xây nhà ở cho hội viên nghèo, giúp họ an cư, lạc nghiệp. Trong năm 2024, các cấp Hội đã phối hợp với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm xây dựng được 49 căn nhà cho nông dân nghèo, trong đó có sự đóng góp của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang, với 2 căn trị giá gần 80 triệu đồng. Tổng giá trị hỗ trợ trong năm lên đến 2,35 tỷ đồng.
Chỉ trong vài tháng đầu năm 2025, đã có thêm 17 căn “Mái ấm nông dân” được xây dựng với tổng kinh phí 850 triệu đồng. Những ngôi nhà kiên cố mọc lên giữa vùng quê là minh chứng sinh động cho sự quyết tâm của Hội trong việc chăm lo đời sống hội viên.
Không chỉ chăm lo cho hội viên nghèo, Hội Nông dân tỉnh còn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng thông qua nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện, giàu tính nhân văn. Trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 339 gia đình chính sách, với tổng trị giá gần 241 triệu đồng. Bên cạnh đó, một trong những điểm nhấn cảm động là Chương trình “Tri ân làng Phú Mỹ - Thắp sáng ước mơ cho em” phối hợp cùng Tịnh xá Ngọc Phương (TP. Hồ Chí Minh), với tổng kinh phí 140 triệu đồng. Qua đó, Hội đã trao tặng 150 phần quà cho người nghèo, 50 suất học bổng và hỗ trợ quỹ khuyến học, tiếp sức cho các em nhỏ vượt khó đến trường.
Thành công của công tác an sinh xã hội của Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang không thể thiếu sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và đặc biệt là sự hưởng ứng của cộng đồng. Mô hình giúp nhau tại chỗ được triển khai hiệu quả ở nhiều địa phương như: Người có điều kiện cho mượn vốn không lãi suất, tặng cây, con giống, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, giới thiệu việc làm...
Ngoài ra, các tổ chức tôn giáo, cơ sở thờ tự cũng tích cực chung tay. Họ không chỉ xây cầu, dựng nhà, phát quà, mà còn mang lại sự an ủi, nâng đỡ tinh thần cho những mảnh đời kém may mắn. Những hành động tuy nhỏ nhưng là ngọn lửa ấm lan tỏa trong từng ngõ xóm, vun đắp nên khối đại đoàn kết vững chắc. Với phương châm “Hướng về cơ sở, vì hội viên”, Hội Nông dân các cấp tỉnh Tiền Giang đang từng bước khẳng định vai trò là trung tâm, nòng cốt trong công tác an sinh xã hội ở địa phương.
SONG AN