Thứ Sáu, 25/07/2025, 09:35 (GMT+7)
.

Đồng Tháp khẩn trương khắc phục hậu quả do dông lốc

Những ngày gần đây, mưa kèm dông lốc xuất hiện trên diện rộng tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp gây thiệt hại nhiều nhà cửa, cây trái. Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

THIỆT HẠI NẶNG

Theo ghi nhận, vào rạng sáng ngày 23-7, mưa kèm theo lốc xoáy đã xảy ra tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh, gây thiệt hại nặng nhất từ đầu năm đến nay. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Đồng Tháp, vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 23-7, mưa lớn kèm theo dông lốc xảy ra trên địa bàn các xã: Thanh Mỹ, Đốc Binh Kiều, Tân Phú, Ba Sao, Tháp Mười, Tân Long, Phương Thịnh, phường Mỹ Ngãi và phường Sa Đéc.

Cụ thể, lốc xoáy làm 17 người bị thương (xã Ba Sao 8 người, phường Mỹ Ngãi 9 người). Lốc xoáy còn làm sập 44 căn nhà (trong đó xã Ba Sao 30 căn, xã Tháp Mười 1 căn và phường Mỹ Ngãi 13 căn); tốc mái 253 căn (trong đó xã Thanh Mỹ 9 căn, xã Đốc Binh Kiều 12 căn, xã Tân Phú 1 căn, xã Ba Sao 124 căn, xã Tháp Mười 2 căn, phường Mỹ Ngãi 95 căn, xã Tân Long 4 căn, xã Phương Thịnh 3 căn và phường Sa Đéc 3 căn). Ngoài ra, lốc xoáy còn làm hư hỏng 4 phòng học, 2 trụ điện. Đồng thời, gây thiệt hại 1.035 cây (trong đó sầu riêng 225 cây, mít 810 cây) tại xã Đốc Binh Kiều và Thanh Mỹ. Hiện các địa phương đang thống kê và đánh giá thiệt hại.

Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại  do lốc xoáy tại xã Ba Sao.
Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Đồng Tháp kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại do lốc xoáy tại xã Ba Sao.

Trước đó, trong 2 ngày 21 và 22-7, mưa dông cũng xảy ra trên diện rộng tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, mưa lớn kèm theo dông lốc đã xảy ra tại địa bàn 16 xã, phường của tỉnh gồm: Mỹ An Hưng, Phú Hựu, Tân Khánh Trung, Bình Thành, Tân Phú Đông, Tân Phú, Lương Hòa Lạc, Long Hưng, Hội Cư, Tân Phước 3, Mỹ Thiện, Cai Lậy, Mỹ Phong, Bình Phú, Bình Hàng Trung, Thới Sơn đã gây thiệt hại 104 căn nhà dân. Cụ thể là sập 1 căn nhà tại xã Bình Hàng Trung, tốc mái 103 căn nhà khác. Bên cạnh đó, mưa dông còn làm hư hỏng 2 phòng học và 1 nhà kho, gãy 5 trụ điện, 4 trụ đèn chiếu sáng tại các xã Tân Phú Đông, Gia Thuận, Hưng Thạnh. Ngoài ra, mưa dông còn gây ngã đổ 108 cây sầu riêng; 15 ha lúa bị sập; nhiều cây xanh, diện tích hoa màu cũng bị đổ ngã, ngập nước.

Theo Sở NN&MT, tính lũy kế từ đầu năm đến ngày 23-7, trên địa bàn tỉnh xảy ra 20 cơn lốc xoáy, làm 2 người chết do bị sét đánh, 17 người bị thương; thiệt hại nhà 514 căn (sập 46 căn, tốc mái 468 căn).

KHẨN TRƯƠNG KHẮC PHỤC

Theo Sở NN&MT, ngay sau khi xảy ra các vụ việc trên, UBND các xã, phường đã khẩn trương triển khai các biện pháp, lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục nhà bị thiệt hại do mưa dông gây ra. Đồng thời, cắt tỉa cây xanh ngã đổ ven đường để đi lại của người dân qua khu vực được thuận lợi.

Vào chiều 23-7, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Đức Thịnh đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả, thăm hỏi, động viên người dân có nhà bị thiệt hại do dông lốc gây ra. Theo đó, đồng chí Nguyễn Đức Thịnh đã khảo sát các khu vực bị dông lốc, thăm hỏi, động viên các hộ dân có nhà bị thiệt hại tại xã Ba Sao, phường Mỹ Ngãi. Đồng thời, thăm hỏi các lực lượng làm nhiệm vụ giúp dân sửa chữa nhà, di dời đồ đạc… Tại chuyến kiểm tra, đồng chí Nguyễn Đức Thịnh đề nghị các địa phương tiếp tục nắm tình hình của người dân có nhà bị thiệt hại do dông lốc. Đồng thời, khẩn trương triển khai các phương án hỗ trợ người dân sửa chữa lại nhà, sớm ổn định cuộc sống.

Cũng trong ngày 23-7, Tỉnh ủy Đồng Tháp đã ban hành Công văn 70-CV/TU về việc lãnh đạo chủ động ứng phó với cơn bão số 3. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư về ứng phó với cơn bão số 3 (Wipha) tại Công văn 16188-CV/VPTW ngày 22-7-2025 của Văn phòng Trung ương Đảng, để chủ động ứng phó với bão và mưa lớn, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và tài sản của Nhà nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung. Trước hết là không được chủ quan, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, ứng phó với thiên tai, mưa dông, lốc xoáy ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra; cập nhật tình hình, gửi báo cáo về Văn phòng Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chủ động chỉ đạo các địa phương ứng phó với thiên tai, mưa dông, lốc xoáy, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình, hằng ngày báo cáo Thường trực Tỉnh ủy tình hình liên quan.

Ý PHƯƠNG

 

.
.
.