Thanh niên sống đẹp!
Với trái tim ấm áp và nhiệt huyết của tuổi trẻ, Thạch Ngọc Hải (23 tuổi, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã vinh dự trở thành gương mặt trẻ tuổi nhất đạt Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2024. Phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của anh trong hành trình hỗ trợ và mang lại hy vọng cho hàng ngàn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.
ĐỘNG LỰC TỪ TUỔI THƠ VÀ LÒNG NHÂN ÁI
Chúng tôi biết đến Thạch Ngọc Hải và “Dự án cho em” từ khi anh còn là sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp. Để có một buổi phỏng vấn với Hải thật không dễ dàng, bởi lịch trình hoạt động tình nguyện dày đặc khắp nơi của anh. Gặp gỡ và trò chuyện, Hải toát lên vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát và luôn nở nụ cười. Ít ai biết rằng, tuổi thơ của anh đã trải qua nhiều biến cố.
![]() |
“Dự án cho em” do “thủ lĩnh” Thạch Ngọc Hải sáng lập tổ chức Chương trình “Hành trình yêu thương” tại tỉnh Vĩnh Long. |
Năm 6 tuổi, hạnh phúc của cha mẹ tan vỡ, cậu bé Thạch Ngọc Hải nén nỗi buồn về sống cùng bà nội. 2 bà cháu thuê nhà trọ, cuộc sống bấp bênh vì thu nhập không ổn định, bà nội phải làm mọi việc nặng nhọc, từ giúp việc nhà đến phụ quán ăn đêm, có khi phải đi làm xa ở TP. Hồ Chí Minh để nuôi Hải ăn học. Không nản lòng trước hoàn cảnh, Hải tự nhủ rằng được đến trường là có cơ hội thay đổi cuộc đời.
Với những đóng góp tích cực, Thạch Ngọc Hải đã nhận được nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý: Giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương năm 2023, Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vì đạt Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2023, Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp vì đạt Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu Đất Sen hồng năm 2024, Bằng khen của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp vì đạt Giải thưởng Tình nguyện Đất Sen hồng và Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu Đất Sen hồng của tỉnh Đồng Tháp năm 2024. |
Chính sự thiếu vắng tình thương của ba mẹ đã hun đúc trong Hải ý thức chuyên tâm học tập, với hy vọng sau này sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho bà. Bằng nỗ lực không ngừng và sự động viên từ mọi người, anh đã thực hiện được ước mơ của mình. “Tôi đỗ cả 2 trường đại học chuyên ngành Công tác xã hội, nhưng vì điều kiện tài chính không cho phép học tại TP. Hồ Chí Minh, nên quyết định chọn Trường Đại học Đồng Tháp để theo đuổi đam mê, với mong muốn cống hiến cho xã hội” - anh Hải chia sẻ.
Sau 4 năm miệt mài học tập, Thạch Ngọc Hải ghi dấu ấn với bảng thành tích học tập xuất sắc, anh từng nhận nhiều học bổng, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và luôn được thầy cô, bạn bè tin tưởng. Năm 2025, anh tốt nghiệp thủ khoa ngành Công tác xã hội với thành tích “Xuất sắc” và cũng là nhân vật chính trong chương trình “Việc tử tế” của Đài Truyền hình Việt Nam số tháng 6-2025.
Vinh dự nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2024 của Trung ương Đoàn, Thạch Ngọc Hải bộc bạch: “Nhận được giải thưởng này, tôi cảm thấy bản thân thật may mắn, nhưng cũng ý thức rõ rằng thành công không phải là của riêng mình.
Những kết quả đạt được là nhờ sự chung tay, góp sức của rất nhiều mạnh thường quân, bạn bè, cộng sự và đặc biệt là các tình nguyện viên luôn đồng hành không quản ngại khó khăn. Tôi không nghĩ mình đã làm điều gì quá lớn lao. Những việc mình làm đơn giản chỉ xuất phát từ mong muốn được sẻ chia và giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, giống như mình ngày xưa từng ao ước nhận được sự quan tâm, nâng đỡ”.
“DỰ ÁN CHO EM” - LAN TỎA YÊU THƯƠNG
Tự lập từ năm lớp 7, Thạch Ngọc Hải thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc với số phận của những trẻ em kém may mắn. Từ đó, anh đã sáng lập “Dự án cho em” với mong muốn kết nối những tấm lòng thiện nguyện từ các nhà hảo tâm, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh để cùng hỗ trợ vật chất và tinh thần cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi và khuyết tật.
![]() |
Anh Thạch Ngọc Hải trao học bổng cho học sinh tại tỉnh Lâm Đồng. |
Mỗi tháng, tập thể “Dự án cho em” lên kế hoạch tổ chức từ 1 đến 3 chương trình tại tỉnh Đồng Tháp, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. Ban tổ chức sẽ khảo sát địa điểm, đối tượng hỗ trợ, sau đó vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay thực hiện. Sau mỗi hoạt động, dự án đều công khai báo cáo tài chính và hình ảnh cho các đơn vị tài trợ, đảm bảo tính minh bạch.
Từ tháng 6-2023 đến nay, “Dự án cho em” do “thủ lĩnh” Thạch Ngọc Hải sáng lập và điều hành đã cùng với tập thể tổ chức hơn 45 chương trình, hoạt động, chiến dịch, hỗ trợ hơn 4.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi và khuyết tật.
Dự án còn hỗ trợ lâu dài 14 em nhỏ dân tộc thiểu số, nuôi dưỡng lâu dài 5 chị em trong một gia đình mồ côi cha mẹ, xây dựng 1 thư viện, 1 phòng tự học, 5 tủ sách và hỗ trợ kinh phí xây dựng 1 nhà ăn bán trú, với tổng giá trị đóng góp lên đến hơn 2 tỷ đồng.
![]() |
Anh Thạch Ngọc Hải đại diện dự án trao phòng tự học cho Trường Tiểu học Phú Hiệp thuộc xã Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp). |
Những ngày đầu thành lập, “Dự án cho em” ít thành viên tham gia, nhưng qua thời gian thực hiện thấy được hiệu quả nên nhiều bạn trẻ tích cực tham gia, góp phần lan tỏa tinh thần thiện nguyện vì cộng đồng. “Tôi thống kê đến nay đã có hơn 2.300 lượt học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động của dự án và đặc biệt có 2.600 “Sứ giả nhân ái” trên toàn quốc đồng hành hỗ trợ truyền thông và kinh phí, bao gồm cả học sinh, sinh viên, công chức, viên chức, du học sinh từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc, New Zealand…” - anh Hải cho biết.
“Dự án cho em” còn đồng hành cùng Tỉnh đoàn Đồng Tháp trong Lễ ra quân “Tháng Thanh niên” và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025, với tổng kinh phí 70 triệu đồng. Nhiều chuỗi hoạt động như: “Hương xuân cho em”, “Góp xuân cho em”, “Hành trình yêu thương” được tổ chức tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, hỗ trợ hơn 750 em nhỏ, với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng.
Dự án cũng tổ chức 4 chương trình Trung thu “Đêm trăng yêu thương” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, hỗ trợ hơn 400 em nhỏ với gần 100 triệu đồng; 4 chương trình “Tiếp sức em đến trường vì em hiếu học” tại tỉnh Đồng Tháp đã hỗ trợ 200 em về kinh phí học tập, sách giáo khoa, dụng cụ học tập, với kinh phí hơn 50 triệu đồng. Ngoài ra, 2 chương trình “Đồng phục cho em” cũng đã trao tặng đồng phục và quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào đầu năm học mới, với kinh phí hơn 30 triệu đồng.
Các hoạt động thường xuyên của “Dự án cho em” còn bao gồm: Sơn sửa tường bị xuống cấp, nấu ăn cho các em, vẽ sân chơi, trang bị kỹ năng sống và trao tặng quà, học bổng, xe đạp... Mô hình này hướng đến việc lan tỏa lòng tử tế, tình yêu thương và sẻ chia trong cuộc sống đến với nhiều người.
Chị Nguyễn Đoàn Ngọc Diệu, Phó Chủ nhiệm Thường trực “Dự án cho em”, nhận xét: “Anh Thạch Ngọc Hải là người rất giỏi về học tập và hoạt động xã hội, có một nguồn năng lượng rất tích cực và lúc nào cũng mong muốn đem đến những điều tốt đẹp cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Tôi đã đồng hành cùng “Dự án cho em” được 2 năm và dự án này thật sự rất ý nghĩa. Khi tham gia hoạt động cùng dự án, tôi cảm thấy các thành viên đã đóng góp sức trẻ của mình vào xã hội, đặc biệt giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực để cố gắng học tập và phát triển”.
Những thành tích và đóng góp của thanh niên Thạch Ngọc Hải là minh chứng rõ nét cho một tấm lòng nhân ái, một tinh thần nhiệt huyết sống đẹp của tuổi trẻ, truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng xã hội.
DƯƠNG ÚT