Thứ Sáu, 20/01/2023, 22:11 (GMT+7)
.

29 Tết, phương tiện giao thông tăng cao, nhưng không xảy ra ùn ứ

(ABO) Những ngày cuối năm, lượng phương tiện tham gia giao thông qua địa bàn Tiền Giang tăng cao. Bắt đầu từ chiều 28 và 29 Tết, các dòng xe tấp nập qua cầu Rạch Miễu, trên Quốc lộ 1 (đoạn ngã tư Đồng Tâm, ngã tư Lương Phú, các điểm cầu hẹp…).

Các điểm nóng dễ dẫn đến ùn tắc luôn có lực lượng CSGT điều tiết.
Các điểm "nóng" dễ dẫn đến ùn tắc luôn có lực lượng Cảnh sát giao thông điều tiết.

Theo phóng viên ghi nhận, từ sáng sớm 29 Tết, lượng phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 60 qua cầu Rạch Miễu tăng cao, dòng xe nối đuôi nhau lưu thông qua cầu, phương tiện xe máy chiếm phần lớn.

Trong khi đó, đoạn Quốc lộ 1, hướng về ngã tư Lương Phú và từ Trung Lương đến cầu Mỹ Thuận khá thông thoáng, chỉ bắt đầu đông từ chiều tối 29 Tết nhưng hầu như không xảy ra tình trạng ùn ứ.

Phương án điều tiết một chiều phát huy hiệu quả chống ùn tắc cầu Rạch Miễu.
Phương án điều tiết một chiều phát huy hiệu quả chống ùn tắc cầu Rạch Miễu.

Theo đó, các vị trí Quốc lộ 60, cầu Rạch Miễu, ngã tư Lương Phú, cầu Mỹ Đức Tây..., đặc biệt là điểm "nóng" đường dẫn ra cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và ngã ba An Thái Trung luôn có lực lượng Cảnh sát giao thông túc trực điều tiết, hạn chế đến mức thấp nhất ùn ứ.

 

Trung tá Nguyễn Trường Kỳ, Trạm trưởng Trạm Trung Lương - Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, lượng phương tiện năm nay tuy đông nhưng do cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đưa vào hoạt động nên "chia lửa" cho Quốc lộ 1. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông túc trực 24/24 giờ tại các vị trí điểm "nóng" cũng như chủ động xử lý nhanh các trường hợp va chạm, tai nạn giao thông nên việc ùn ứ không xảy ra.

Trên Quốc lộ 1A hướng Trung Lương - Mỹ Thuận phương tiện di chuyển thông thoáng.jpg
Trên Quốc lộ 1 hướng Trung Lương - Mỹ Thuận, phương tiện di chuyển thông thoáng.
Tại Ngã tư Lương Phú không xảy ra ùn tắc.
Tại ngã tư Lương Phú không xảy ra ùn tắc.
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chia lửa quốc lộ 1.
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giúp "chia lửa" Quốc lộ 1.
Dòng người bắt đầu đông từ trưa và chiều ngày 29 Tết.
Dòng người bắt đầu đông từ trưa và chiều 29 Tết.
Phương tiện thông thoáng, chỉ đông tại các điểm giao lộ và đèn giao thông.
 Đường thông thoáng, phương tiện chỉ lưu thông chậm tại các điểm giao lộ và đèn giao thông.
Ngã 3 An Thái Trung luôn có lực lượng CSGT túc trực.
Ngã ba An Thái Trung luôn có lực lượng Cảnh sát giao thông túc trực.

TUẤN LÂM - LÊ MINH

 

.
.
.