.
Công an huyện Cái Bè:

Đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2024

Cập nhật: 21:50, 23/01/2024 (GMT+7)

(ABO) Ngày 23-1, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị triển khai công tác đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông (ATGT) tại các trường học, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tuyên truyền ATGT tại các trường học trên địa bàn huyện Cái Bè.
Tuyên truyền ATGT tại các trường học trên địa bàn huyện Cái Bè.

Được biết, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông của người dân nói chung và học sinh nói riêng, Công an huyện Cái Bè đã tăng cường công tác phối hợp với các trường THCS và THPT trên địa bàn huyện Cái Bè tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về ATGT cho giáo viên và học sinh của trường.

Theo Công an huyện Cái Bè, tại các buổi tuyên truyền giáo viên và học sinh được nghe phổ biến kiến thức về lĩnh vực ATGT, văn hóa tham gia giao thông. Một số nội dung được nhấn mạnh, như: nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông; ý nghĩa của biển báo hiệu giao thông và một số biển báo thường gặp…

Ngoài việc nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức chấp hành các quy định về trật tự, ATGT và xây dựng văn hóa giao thông trong trường học, hoạt động tuyên truyền còn có ý nghĩa thúc đẩy tinh thần trách nhiệm của giáo viên và học sinh, mỗi cá nhân trở thành tuyên truyền viên tích cực để tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình và mọi người xung quanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự, ATGT.

VIỆT LONG - THANH SƠN

.
.
.