.

Tranh chấp đất do cha (chết) để lại

Cập nhật: 13:46, 16/08/2013 (GMT+7)

Ông Nguyễn Văn Bình (Tân Lý Đông, Châu Thành) khiếu nại:  Đất của cha (chết) để lại cho ông thừa hưởng, nay bị ông Nguyễn Văn Năm và Nguyễn Văn On chiếm dụng xây nhà. Chính quyền xã giải quyết chưa thỏa đáng.

UBND xã Tân Lý Đông trả lời: Nguồn gốc phần đất tranh chấp có diện tích 1.086m2 là của ông bà để lại. Năm 1979, ông Nguyễn Văn Sù (cha ông Bình) làm hồ sơ và được cấp chủ quyền. Năm 2004, ông Sù làm giấy tay đồng ý cho ông Nguyễn Văn On (anh ruột) và ông Nguyễn Văn Năm (em ruột) được sử dụng một phần diện tích trên thửa đất này.

Năm 2007 ông Sù chết, ông Bình làm thủ tục xin sang tên thừa kế nhưng ngành chức năng chưa xem xét giải quyết. Gần đây, xã tiến hành xây dựng cho gia đình ông Năm căn nhà đại đoàn kết theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ thì ông Bình đứng ra tranh chấp, ngăn cản và phá sập tường nhà ông Năm.

Nội vụ được các ban, ngành, đoàn thể xã, ấp yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, không được tranh chấp, chờ tòa án xét xử.

TỔ CTBĐ

.
.
.