Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc gia “Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc - 40 năm nhìn lại (1979-2019)“.
Ngày 17/2/1979, thực hiện kế hoạch vạch ra từ trước, nhà cầm quyền Trung Quốc đã phát động cuộc tiến công quy mô lớn xâm phạm lãnh thổ Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc
Không có cuộc chiến nào bắt đầu từ một bài hát, nhưng có những bài hát xuất hiện ngay khi cuộc chiến vừa bắt đầu, trong đó có sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên: “Chiến đấu vì độc lập tự do“.
Chưa bao giờ trong lịch sử dân tộc như thời kỳ hiện đại nửa cuối thế kỷ XX, trong vòng 14 năm, Việt Nam 2 lần đứng trước họa xâm lăng, cả nước đã hành quân ra trận và chiến thắng.
“Giữ vững độc lập, chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đẩy mạnh quan hệ đối ngoại“ là một chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta thời gian qua.
Năm 1979, nhiều khó khăn do thiên tai và mất mùa liên tiếp, lại bị cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống nhân dân.
Bốn thập kỷ đã trôi qua nhưng trong mỗi lần gặp mặt, nhắc lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tháng 2-1979, những cựu chiến binh đã từng tham gia ở mặt trận Lào Cai vẫn bồi hồi, xúc động.