Thứ Tư, 26/03/2014, 08:04 (GMT+7)
.

Biểu dương 144 khu dân cư và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu

Ngày 25-3, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (TDĐKXDĐSVHOKDC) giai đoạn 2009 - 2013.

Bà Trương Thị Ngọc Ấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh cùng các huyện (thị, thành) và hơn 250 đại biểu đại diện khu dân cư, trưởng ban công tác Mặt trận toàn tỉnh tham dự.

Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng các tập thể, cá nhân.
Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng các tập thể, cá nhân.

Qua 5 năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với Cuộc vận động TDĐKXDĐSVHOKDC, toàn tỉnh đã xây dựng 1.019 khu dân cư, trong đó có 941 khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa; 785 ban công tác Mặt trận xuất sắc; 993 khu dân cư không tội phạm; 835 khu dân cư không phát sinh người nghiện mới…

Song song đó, đời sống của người dân từng bước được nâng lên, đã đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 56 tỷ đồng; cứu trợ đồng bào bị thiên tai 6 tỷ đồng; tự nguyện hiến 3.901.075m2 đất làm đường, trường, trạm…; đóng góp 95 tỷ đồng quỹ Vì người nghèo; xây dựng 12.615 nhà đại đoàn kết, 187 nhà tình nghĩa; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm bình quân 1,2%; vận động quỹ khuyến học 41 tỷ đồng và đã công nhận 14.000 gia đình hiếu học; xây dựng 25 chợ, 9 công viên, 267 cơ sở thờ tự và 177 con đường văn hóa…

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Ngọc Ấn đã biểu dương những kết quả mà tỉnh ta đã đạt được và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận trong giai đoạn tới: Tiếp tục đổi mới hoạt động, hướng về cơ sở, xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm, đưa cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu…

Dịp này, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh đã biểu dương 144 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào TDĐKXDĐSVHOKDC giai đoạn 2009-2013.

P. MAI

.
.
.