Thứ Ba, 07/04/2015, 08:05 (GMT+7)
.

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang thăm Đại sứ quán Việt Nam tại CHDCND Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, sáng ngày 6-4, Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Tiền Giang do Bí thư Tỉnh ủy Trần Thế Ngọc làm Trưởng đoàn đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam đặt tại Thủ đô Viêng Chăn. Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng đã vui mừng đón tiếp đoàn.

a
Bí thư Tỉnh ủy Trần Thế Ngọc trao quà lưu niệm của tỉnh Tiền Giang cho Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Thế Ngọc đã trân trọng giới thiệu với Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng chương trình làm việc của Đoàn tại nước bạn Lào. Nhân dịp này Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng đã thông tin với Đoàn về lịch sử đất nước Triệu Voi, điều kiện tự nhiên và xã hội, phong tục tập quán của người Lào, mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Lào.

Theo Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng, Lào là quốc gia đất rộng người thưa với diện tích 236.800 km2 và khoảng 6,5 triệu dân sinh sống tại 16 tỉnh và TP. Viêng Chăn. Lào có 49 dân tộc, nhân dân các bộ tộc Lào rất thân thiện, hiền hòa.

Về chính trị, Lào đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển chế độ dân chủ nhân dân, do Đảng Nhân dân cách mạng Lào lãnh đạo toàn diện. Quan hệ đặc biệt, gắn bó và tin cậy Việt Nam - Lào đã được thiết lập chính thức từ năm 1962 và tiếp tục được củng cố, có những bước phát triển tốt đẹp, ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu và có hiệu quả, đặc biệt là quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư... 

Cùng với quan hệ hợp tác cấp Nhà nước, hợp tác giữa các địa phương cũng được chú trọng thúc đẩy, đặc biệt là khu vực giáp biên giới và giữa các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh với Viêng Chăn, Chăm Pa Xắc và Khăm Muộn…

Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng việc Đoàn cán bộ cấp cao của tỉnh sang thăm và làm việc với các địa phương của nước bạn Lào là việc làm rất tốt và hết sức ý nghĩa nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị của hai quốc gia.

Sáng ngày 6-4, Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy Trần Thế Ngọc làm Trưởng đoàn đã đến chào xã giao Đô trưởng TP. Viêng Chăn. Bí thư, Đô trưởng TP. Viêng Chăn Sinlavong Khoud Phay Thone cùng lãnh đạo các sở, ngành của Thủ đô Viêng Chăn đã thân mật tiếp đón và trao đổi với Đoàn.

a
Bí thư Tỉnh ủy Trần Thế Ngọc trao quà lưu niệm của tỉnh cho Bí thư, Đô trưởng TP. Viêng Chăn Sinlavong Khoud Phay Thone.

Bí thư Tỉnh ủy, Đô trưởng TP. Viêng Chăn và Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Trần Thế Ngọc đã cùng trao đổi về những vấn đề hai bên cùng quan tâm. Bí thư, Đô trưởng Sinlavong Khoud Phay Thone giới thiệu thế mạnh cũng như những lĩnh vực mà TP. Viêng Chăn đang thu hút đầu tư. Ông cho rằng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Tiền Giang đến tìm hiểu thị trường và xúc tiến đầu tư.

Thủ đô Viêng Chăn nằm trong khu đô thị đặc biệt Viêng Chăn. Trước đây Thủ đô Viêng Chăn nằm trong tỉnh Viêng Chăn nhưng đến năm 1989 đã tách ra làm đôi thành tỉnh Viêng Chăn và khu đô thị đặc biệt Viêng Chăn.

Thủ đô Viêng Chăn nằm ở phía Tây Bắc CHDCND Lào, trên một nhánh sông Mekong, cũng chính là biên giới tự nhiên giữa Lào và Thái Lan. Hiện tại, đây là đơn vị hành chính này có dân số đông xếp thứ 2 của Lào với khoảng 1 triệu dân. Thủ đô Viêng Chăn là trung tâm văn hóa, thương mại và hành chính của Lào, cũng là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.

Thủ đô Viêng Chăn có rất nhiều danh lam thắng cảnh và công trình kiến trúc nổi tiếng như Khải hoàn môn Patousai, chùa That Luang, chùa Wat Sisaket, công viên Phật, Bảo tàng Quốc gia Lào.  Lào là quốc gia lấy đạo Phật là quốc giáo với nhiều chùa chiền. Chỉ riêng Thủ đô Viêng Chăn đã có đến hơn 450 ngôi chùa lớn nhỏ với kiến trúc độc đáo.

Do có nhiều kiến trúc đẹp và danh lam thắng cảnh thu hút, nên ở Viêng Chăn ngành Du lịch, Thương mại, Công nghiệp là những lĩnh vực có thế mạnh của Viêng Chăn. Những ngành nghề đặc biệt phát triển là công nghiệp thực phẩm, dệt lụa, kéo sợi bông, thuộc da, đóng đồ gỗ, làm hàng thủ công mỹ nghệ…

THỦY HÀ

.
.
.