Thứ Ba, 16/08/2016, 05:56 (GMT+7)
.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri

Chiều 10-8, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Tiền Giang đơn vị bầu cử số 3 do Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến tiếp xúc cử tri 3 xã: Thanh Bình, Song Bình và Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo tại Nhà Văn hóa xã Thanh Bình.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giải trình một số ý kiến, kiến nghị cử tri của huyện Chợ Gạo.
Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giải trình một số ý kiến, kiến nghị cử tri của huyện Chợ Gạo.

Tại buổi tiếp xúc, ĐBQH báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội khóa khóa XIV. Tiếp đó, cử tri phát biểu ý kiến, bày tỏ sự tin tưởng vào Quốc hội khóa XIV; đồng thời phản ánh, kiến nghị về các vấn đề: Thực hiện bảo hiểm y tế cho gia đình chính sách, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho nông dân, bảo tồn và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử, tình hình an ninh trật tự…

ĐBQH Nguyễn Trọng Nghĩa thay mặt đơn vị bầu cử số 3 đã giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận, sẽ tổng hợp, báo cáo các cấp, các ngành liên quan để từng bước giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri.

Được biết, đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri các huyện, thị phía Đông từ ngày 9 đến 11-8-2016.

NGỌC LỆ

Ngày 10 và 11-8, Đoàn ĐBQH tỉnh đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri các xã Phước Lập, Tân Lập 1, Tân Lập 2, huyện Tân Phước và xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho.

Cử tri xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước phát biểu ý kiến, kiến nghị.
Cử tri xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước phát biểu ý kiến, kiến nghị.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV. Tiếp đó, các cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị về những vấn đề: Rà soát, xem xét việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân ở khu Nông trường Tân Lập; việc thực thi pháp luật phài sớm khắc phục những vướng mắc, bất cập và phải đủ sức răn đe nhằm ngăn ngừa tội phạm; có giải pháp chấn chỉnh tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

N. TRUNG - P. MAI

.
.
.