Chủ Nhật, 11/09/2016, 06:01 (GMT+7)
.

Hội thảo xác định địa điểm tổ chức phiên tòa đầu tiên ở Nam bộ

Ngày 9-9, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức Hội thảo “Xác định địa điểm tổ chức phiên tòa xét xử đầu tiên ở Nam bộ” trong Cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ năm 1940.

Tham dự có ông Lê Hồng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phòng Lịch sử Đảng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hội Khoa học lịch sử Đảng, Bảo tàng Tiền Giang; lãnh đạo các phòng, tòa trực thuộc TAND tỉnh và đại diện TAND các huyện, thị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Hồng Quang phát biểu tại Hội thảo
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Hồng Quang phát biểu tại Hội thảo.

Tham luận của các đại biểu trình bày tại Hội thảo đã làm sáng tỏ về ý nghĩa lịch sử và tầm quan trọng của việc xác định địa điểm tổ chức phiên tòa xét xử đầu tiên ở Nam bộ  của TAND cách mạng tỉnh Mỹ Tho và của cả nước trong Cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ năm 1940.

Tại Hội thảo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham luận về “Mô hình tổ chức TAND cách mạng đầu tiên ở Nam bộ, sự sáng tạo trong phong trào cách mạng của Tỉnh ủy Mỹ Tho trong Cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ”; Hội Khoa học lịch sử tham luận về “Những căn cứ lịch sử xác định nơi diễn ra phiên tòa cách mạng đầu tiên ở Nam bộ”; Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành tham luận về “Sự phối hợp của Đảng bộ huyện Châu Thành trong việc chuẩn bị, lựa chọn nơi xét xử của Tòa án cách mạng đầu tiên ở Nam bộ”, TAND tỉnh tham luận về “Những bài học thực tiễn từ việc tổ chức phiên tòa cách mạng đầu tiên ở Nam bộ đối với công tác tổ chức xét xử của TAND tỉnh hiện nay”…

WS
Quang cảnh cuộc Hội thảo.

Các tham luận còn làm rõ và khắc sâu tính dân chủ và tính nhân dân trong quá trình xét xử; đặc biệt, hầu hết các tham luận và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội thảo đều nhất trí đề nghị xây dựng Bia lưu niệm của ngành Tòa án trong Khu di tích lịch sử đình Long Hưng để giáo dục truyền thống cách mạng cho con cháu và quảng bá cho du khách trong và ngoài nước biết.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Hồng Quang đánh giá cao về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổ chức Hội thảo. Để phát huy kết quả Hội thảo, sắp tới ngành Tòa án tỉnh cần phải xác định và làm rõ thêm những căn cứ pháp lý, căn cứ thực tế, tên gọi thống nhất địa điểm (miếu Chánh,  miếu Lê Văn Duyệt, hay đình Long Hưng), nhất là xác định địa điểm, thời điểm xét xử của phiên tòa đầu tiên đồng thời làm rõ thêm giá trị lịch sử của phiên tòa (tính lịch sử, tính nhân dân, tính nhân văn…), bởi đây là điểm son của lịch sử Đảng bộ Tiền Giang, qua đó nhằm giáo dục truyền thống cho cán bộ và nhân dân trong tỉnh.

LÊ HUỲNH

.
.
.