Thứ Năm, 19/01/2017, 21:36 (GMT+7)
.

Thanh tra cần làm tốt công tác giải quyết khiếu nại&phòng, chống tham nhũng

Đó là ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng tại Hội nghị tổng kết họat động của Thanh tra tỉnh năm 2016.

Được sự ủy nhiệm, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thanh tra tỉnh Tiền Giang.
Được sự ủy nhiệm, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thanh tra tỉnh Tiền Giang.

Năm 2016, toàn ngành đã triển khai gần 5.000 cuộc thanh tra hành chính và  thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó, đã phát hiện vi phạm 36,6 tỷ đồng và 1.987 m2 đất; kiến nghị thu hồi 18,8 tỷ đồng, 1.406 m2 đất và xử lý khác với số tiền 17,8 tỷ đồng, 580 m2 đất, 16 tập thể và 286 cá nhân.

Toàn ngành đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên 12.200 cuộc, với gần 500.000 lượt người tham dự; tiếp trên 6.500 lượt công dân với 3.145 vụ (việc), trong đó có 1.766 đơn đã được giải quyết và 97 đoàn khiếu kiện đông người với 60 vụ (việc). Thanh tra 35 cuộc về phòng, chống tham nhũng, phát hiện tổng số tiền vi phạm 858 triệu đồng và 10.000 m2 đất, đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 487 triệu đồng, 10.000 m2 đất và xử lý 63 cá nhân…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Văn Hưởng nhấn mạnh, mục tiêu, yêu cầu của ngành Thanh tra là tham mưu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; xây dựng ngành, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Thanh tra tỉnh Tiền Giang “Đã có thành tích trong công tác từ năm 2011 - 2015” và Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” cho 10 cá nhân.

TỔ CTBĐ

.
.
.