Thứ Sáu, 17/02/2017, 06:52 (GMT+7)
.

Long trọng Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập lại TX. Gò Công

Tối 16-2, tại TX. Gò Công, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập lại TX. Gò Công (16-2-1987 - 16-2-2017).

Ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Cờ của Tỉnh ủy cho lãnh đạo TX. Gò Công. Ảnh: Phương Anh
Ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Cờ của Tỉnh ủy cho lãnh đạo TX. Gò Công. Ảnh: Phương Anh

Tham dự buổi lễ, về phía Trung ương có: Ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội; ông Trần Thế Ngọc, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; ông Trương Minh Nhựt, nguyên Vụ trưởng, Ban Tuyên giáo Trung ương... Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đến dự lễ có: Ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Hồng Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành, thị; lãnh đạo và nhân dân TX. Gò Công và đại diện các tỉnh, thành bạn...

Được sự ủy nhiệm, ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho  Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX. Gò Công.               Ảnh: THÁI THIỆN
Được sự ủy nhiệm, ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX. Gò Công. Ảnh: Thái Thiện

Thay mặt lãnh đạo TX. Gò Công, ông Nguyễn Hữu Lợi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX. Gò Công báo cáo tóm tắt những thành tựu mà TX. Gò Công đã đạt được trong 30 năm qua. Phát huy vị thế, tận dụng tiềm năng sẵn có, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã đã tập trung mọi nguồn lực để phát triển đô thị và định hướng phát triển đô thị thị xã cũng nhằm vào mục tiêu xây dựng thị xã đạt đô thị loại III để xứng tầm là trung tâm kinh tế - xã hội khu vực phía Đông của tỉnh. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn tiếp tục được quan tâm đầu tư, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân... Đồng thời, ông Nguyễn Hữu Lợi cũng đề ra một số định hướng phát triển TX. Gò Công trong thời gian tới.

Ông Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho lãnh đạo TX. Gò Công.                                                                                         Ảnh: THẾ ANH
Ông Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho lãnh đạo TX. Gò Công. Ảnh: Thế Anh

Thay mặt tuổi trẻ TX. Gò Công, anh Nguyễn Thanh Phong, Phó Bí thư Thị đoàn phát biểu: Với sức trẻ, lòng nhiệt huyết, tinh thần xung kích tình nguyện, Đoàn Thanh niên thị xã đã khẳng định sự lớn mạnh của tổ chức và tự hào với sự trưởng thành của lớp thế hệ thanh niên Hồ Chí Minh. Tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc cùng với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tuổi trẻ TX. Gò Công sẽ không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, ra sức học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, rèn luyện phẩm chất đạo đức, có khát vọng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng TX. Gò Công ngày càng đổi mới, phát triển.

Đánh giá về những thành tựu TX. Gò Công đạt được, ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, nhìn chung, chặng đường 30 năm từ ngày thành lập lại thị xã đến nay, tuy còn gặp không ít khó khăn, nhưng TX. Gò Công là một trong những đơn vị dẫn đầu của tỉnh, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao hằng năm. Đặc biệt, năm 2015 UBND tỉnh đã có Quyết định công nhận thị xã đạt chuẩn “Văn minh đô thị” giai đoạn 2013 - 2015, là đơn vị cấp huyện được công nhận đầu tiên, là điển hình cần nhân rộng trong toàn tỉnh.

Tổng kết kinh nghiệm của quá trình xây dựng và phát triển, trên cơ sở tiềm năng và lợi thế hiện có, TX. Gò Công có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân nhằm hướng đến mục tiêu không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của thị xã, xứng tầm là đô thị trung tâm của vùng. Để đạt được mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng đề nghị Đảng bộ, chính quyền TX. Gò Công lưu ý và tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu:

Một là, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, năng động, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, sản xuất - kinh doanh; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân trong khởi nghiệp, đầu tư...

Hai là, chủ động, tích cực trong hội nhập, liên kết vùng và từng vùng trong tỉnh hỗ trợ nhau cùng phát triển; phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy hoạch, phát triển các ngành công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến đồng thời duy trì, phát triển các ngành nghề truyền thống nổi tiếng của địa phương, phát triển nông nghiệp phục vụ đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới.

Ba là, huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ; đồng thời mở rộng và nâng cấp đô thị, phát huy tối đa thế mạnh đô thị trung tâm phía Đông.

Bốn là, tập trung phát triển nguồn lực, phát huy truyền thống hiếu học, nâng cao chất lượng giáo dục và dạy nghề phù hợp với định hướng đầu tư của thị xã nói riêng và của tỉnh nói chung.

Năm là, thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc nhân dân, đẩy nhanh tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế gắn với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm lo gia đình chính sách, người có công, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Sáu là, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm phòng ngừa đấu tranh với các tệ nạn xã hội; chủ động nắm chắc tình hình, dư luận xã hội, làm tốt công tác vận động quần chúng.

Bảy là, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX. Gò Công vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; Tỉnh ủy tặng Cờ, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua...

Đại biểu dự Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập lại TX. Gò Công.                                                                                                                                                                                                                                                                    Ảnh: KHẮC THUYÊN
Đại biểu dự Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập lại TX. Gò Công. Ảnh: Vân Anh
Ảnh: Như Lam
Đại biểu dự Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập lại TX. Gò Công. Ảnh: Như Lam
Đại biểu dự Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập lại TX. Gò Công. Ảnh: Như Lam
Đại biểu dự Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập lại TX. Gò Công. Ảnh: Như Lam

Các tiết mục văn nghệ chào mừng tại Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập lại TX. Gò Công.

Ảnh: Như Lam
Ảnh: Như Lam
Ảnh: Vân Anh
Ảnh: Vân Anh
Ảnh: Vân Anh
Ảnh: Vân Anh
Ảnh: Vân Anh
Ảnh: Vân Anh
Ảnh: Vân Anh
Ảnh: Vân Anh
Ảnh: Như Lam
Ảnh: Như Lam
Ảnh: Như Lam
Ảnh: Như Lam

THẾ ANH

.
.
.