Thứ Bảy, 27/10/2018, 17:24 (GMT+7)
.

Đến năm 2025 sẽ xây dựng thành Trường Chính trị đạt chuẩn

Chiều 26-10, đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang cùng lãnh đạo các sở, ngành đã có buổi thăm và làm việc với Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang.

Đồng chí Lê Văn Hưởng phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Lê Văn Hưởng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe Ban Giám hiệu nhà trường báo cáo về tình hình hoạt động của trường. Theo đó, thời gian qua Trường Chính trị tỉnh đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Bình quân, mỗi năm trường mở 70 lớp đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp liên kết đào tạo với trên 6.000 học viên. Công tác quản lý học viên thực hiện một cách chặt chẽ, khoa học. Đội ngũ cán bộ, viên chức của nhà trường hiện có 47 người, với 2 tiến sĩ; 17 thạc sĩ.

Cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập từng bước được đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy. Theo đó, đến năm 2025, Trường Chính trị tỉnh sẽ xây dựng thành Trường Chính trị chuẩn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các khoa, phòng của trường đã kiến nghị nhiều vấn đề khó khăn của trường như: Công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế của trường còn gặp nhiều khó khăn; trường vẫn chưa có khu vui chơi thể thao cho giảng viên, học viên. Ngoài ra, trường còn kiến nghị sớm khắc phục tình trạng ô nhiễm xung quanh trường…  

Đại diện Trường Chính trị tỉnh phát biểu ý kiến.
Đại diện Trường Chính trị tỉnh phát biểu ý kiến.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng đã ghi nhận sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Chính trị tỉnh trong công tác giảng dạy, góp phần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh.

Theo đồng chí Lê Văn Hưởng, để xây dựng thành công Trường Chính trị chuẩn, Ban Giám hiệu nhà trường cần xây dựng, tổ chức lại bộ máy sao cho phù hợp, trường nên thống kê lại tình hình đội ngũ của trường hiện nay để có các bước điều chỉnh, bổ sung sao cho hợp lý; bên cạnh đó việc xây dựng cơ sở vật chất đạt chuẩn cũng là điều kiện vô cùng cần thiết.

Về công tác nghiên cứu khoa học, Ban Giám hiệu cần tổ chức, phối hợp với Sở Khoa học - Công nghệ để bàn bạc, thực hiện các đề tài nghiên cứu; nhà trường cũng cần tính toán, lập kế hoạch cụ thể trong năm cần bao nhiêu giảng viên đi nghiên cứu thực tế và đi ở những nơi nào.

Về tình hình ô nhiễm môi trường, đồng chí Lê Văn Hưởng giao Sở Tài nguyên và Môi trường đo lại thông số, tìm ra phương hướng giải quyết tình trạng này…

Đ. PHI

.
.
Liên kết hữu ích
.